Kinh nghiệm xóa nhà tạm, nhà dột nát ở Tuyên Quang

Tuyên Quang là một tỉnh miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 55%. Nhằm hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện cho hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở có được ngôi nhà kiên cố, ổn định để yên tâm phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững, tỉnh đã ban hành đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn giai đoạn 2021-2025 (Đề án 308). Từ đó, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện tốt phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau".
Hoạt động “ba cùng” của các cấp ủy, chính quyền đã hỗ trợ công lao động, giúp hộ nghèo giảm được chi phí xây dựng nhà ở.
Hoạt động “ba cùng” của các cấp ủy, chính quyền đã hỗ trợ công lao động, giúp hộ nghèo giảm được chi phí xây dựng nhà ở.

Theo Đề án 308, các hộ nghèo được hỗ trợ 50 triệu đồng/hộ đối với làm nhà ở mới; không quá 25 triệu đồng/nhà đối với sửa chữa nhà ở. Riêng hộ nghèo thuộc diện chính sách được hỗ trợ 80 triệu đồng để làm nhà mới và 40 triệu đồng để sửa chữa nhà ở.

Gia đình ông Vi Văn Các, dân tộc Cao Lan ở thôn Hợp Hòa, xã Bằng Cốc, huyện Hàm Yên, là một trong hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được hỗ trợ 50 triệu đồng theo Đề án 308 để làm nhà mới. Ông Các chia sẻ, nhiều năm nay, gia đình tôi ở trong ngôi nhà cũ đã xuống cấp, mỗi khi trời mưa to, gió lớn là cả gia đình lại nơm nớp lo sợ.

Sau khi rà soát, gia đình tôi được hỗ trợ tiền cùng với sự giúp đỡ của anh em họ hàng, bà con trong thôn, hiện gia đình tôi đang xây dựng được ngôi nhà sàn bằng bê-tông với diện tích gần 100m2. Dự kiến trong tháng 12/2024, ngôi nhà sẽ được hoàn thành, gia đình tôi sẽ có nhà mới để ở, là động lực rất lớn để gia đình tôi ổn định cuộc sống, yên tâm phát triển kinh tế để thoát nghèo.

Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang kéo băng khánh thành nhà mới cho hộ dân tại thôn Đồng Danh, xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên.

Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang kéo băng khánh thành nhà mới cho hộ dân tại thôn Đồng Danh, xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên.

Ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, cán bộ cơ sở đã có nhiều cách làm hay, phù hợp với điều kiện thực tế để vận động, tuyên truyền các hộ nghèo nắm bắt cơ hội, tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước, của cộng đồng để xây dựng, sửa chữa nhà ở dột nát. Thí dụ như cán bộ cơ sở sẵn sàng đứng ra bảo đảm, tín chấp cho các hộ nghèo ứng trước nguyên vật liệu cát, sỏi, xi-măng để xây, sửa nhà. Có căn nhà vững chãi, các hộ nghèo sẽ an cư và có động lực vươn lên, thoát nghèo, lo trả nợ.

Đồng chí Nguyễn Văn Cướng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thượng Nông, huyện Na Hang, kể lại, khi vận động gia đình ông Nguyễn Văn So, ở thôn Nà Ta làm nhà ở mới, ông So cứ lăn tăn mãi. Bởi gia đình quá nghèo, lại có người bị khuyết tật.

Để tìm thêm nguồn tiền hỗ trợ, Chủ tịch xã đã đến nhà anh trai của ông So để kêu gọi giúp đỡ. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ tiền làm nhà. Do vậy, Chủ tịch xã đã đứng ra tín chấp cho hộ ông So vay vật liệu để làm nhà trước, trả tiền sau.

Đồng chí Chủ tịch xã chia sẻ, những ngôi nhà như nhà ông So, nếu chần chừ không làm thì có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Đứng trước tình cảnh ấy, cán bộ xã phải linh hoạt, dùng mọi phương pháp vận động, giúp đỡ để người dân có mái ấm an cư.

Bằng sức mạnh đại đoàn kết, sự linh hoạt, sáng tạo của các cấp ủy, chính quyền tại các địa phương, sau hơn 2 năm triển khai Đề án 308, tỉnh Tuyên Quang huy đã động được hơn 748 tỷ đồng từ các nguồn lực, hỗ trợ làm mới và sửa chữa được 6.570 ngôi nhà, đạt hơn 164% kế hoạch của cả giai đoạn.

Những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo tỉnh Tuyên Quang có ý nghĩa quan trọng, tạo niềm tin và thúc đẩy sự nỗ lực, trách nhiệm của bản thân mỗi hộ nghèo trong xây dựng nhà ở và thoát nghèo bền vững.

Ngôi nhà sàn gần 100m2 của gia đình ông Vi Văn Các, xã Bằng Cốc, huyện Hàm Yên, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 12/2024.

Ngôi nhà sàn gần 100m2 của gia đình ông Vi Văn Các, xã Bằng Cốc, huyện Hàm Yên, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 12/2024.

Đồng chí Lê Ngọc Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang cho biết, để hoàn thành Đề án, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố chủ động tham mưu cho cấp ủy cùng cấp ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện đề án trên địa bàn; phối hợp với chính quyền, ngành chức năng và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động và huy động nguồn lực thực hiện làm nhà ở cho hộ nghèo. Đặc biệt, ưu tiên hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng, hộ nghèo tại các xã thực hiện xây dựng nông thôn mới, hộ nghèo dân tộc Mông từ bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình.

Bên cạnh đó, tỉnh gắn việc thực hiện phong trào "ba cùng" với nhân dân của cán bộ, công chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện Đề án số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội.

Hoạt động đã tạo thành phong trào thiết thực, lan tỏa sâu rộng, mang lại hiệu quả, giúp hộ nghèo giảm được chi phí xây dựng nhà ở. Ngoài ra, các đơn vị thường xuyên tổ chức, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các cơ chế chính sách xóa nhà ở tạm, dột nát và tổ chức thực hiện đề án tại địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ cơ sở.

Việc thực hiện đề án đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo phong trào sâu rộng và khơi dậy tinh thần đoàn kết, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo. Qua đó, góp phần hiện thực hóa mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh còn dưới 10%, hoàn thành xóa nhà ở tạm, dột nát cho 100% hộ nghèo giai đoạn 2021-2025 và thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh, các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Đồng chí Lê Ngọc Tân cho biết thêm, với ý thức trách nhiệm và tinh thần luôn hướng về người nghèo, các phong trào ủng hộ, giúp đỡ người nghèo trên địa bàn tỉnh ngày càng được triển khai thực hiện có hiệu quả.

Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Mặt trận Tổ quốc các cấp với vai trò tập hợp, xây dựng, lan tỏa tinh thần đoàn kết trong cộng đồng từ đó giúp vận động, huy động nhiều nguồn lực để xóa nhà ở tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Sau khi được tuyên truyền vận động, gia đình ông Nguyễn Văn So, ở thôn Nà Ta, xã Thượng Nông, huyện Na Hang, đã quyết định tháo dỡ nhà cũ để xây dựng nhà mới kiên cố hơn.
Sau khi được tuyên truyền vận động, gia đình ông Nguyễn Văn So, ở thôn Nà Ta, xã Thượng Nông, huyện Na Hang, đã quyết định tháo dỡ nhà cũ để xây dựng nhà mới kiên cố hơn.

Thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục phối hợp với chính quyền, các sở, ngành, tổ chức thành viên tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, huy động các nguồn lực thực hiện hiệu quả đề án, tiếp tục rà soát, cập nhật đầy đủ, chính xác hộ nghèo đang ở nhà tạm, dột nát để xác định nhu cầu làm mới và sửa chữa nhà ở theo lộ trình. Nắm chắc hoàn cảnh hộ nghèo, lập danh sách hộ nghèo không có khả năng đối ứng hoặc kinh phí đối ứng ít, từ đó có phương án hỗ trợ cụ thể, phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

Đặc biệt, sẽ triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp tích cực hưởng ứng phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025" theo công điện số 102/CĐ-TTg ngày 6/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh để chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng, 80 năm Ngày thành lập nước, 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Có thể bạn quan tâm

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cán bộ chiến sĩ biên phòng giúp đỡ xây sửa nhà cho người dân.

Dấu ấn giảm nghèo ở Lạng Sơn

Những năm qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được quan tâm, thực hiện đồng bộ, kịp thời, mang lại cuộc sống ấm no cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo.