Kiều bào Thái Lan tri ân các thầy cô dạy tiếng Việt

Tối 11/11, trong khuôn viên Chùa Diệu Giác, tại tỉnh Mukdahan, ở Đông Bắc Thái Lan, Hội người Việt Nam toàn Thái Lan đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), nhằm tri ân các thầy cô giáo kiều bào có nhiều đóng góp trong công tác giảng dạy tiếng Việt trong cộng đồng.
Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) tại Mukdahan, Thái Lan.
Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) tại Mukdahan, Thái Lan.

Tới dự và phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Chu Đức Dũng đã gửi lời chúc tốt đẹp tới các thầy cô giáo kiều bào đã và đang cống hiến cho sự nghiệp trồng người và duy trì tiếng Việt trên toàn nước Thái.

Bày tỏ vui mừng khi cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan đã chung tay xây dựng những lớp học dạy tiếng Việt, Tổng Lãnh sự Chu Đức Dũng nhấn mạnh, các thầy cô đã và đang đem hết tâm huyết, kinh nghiệm để duy trì phong trào dạy và học tiếng Việt, gieo mầm tình yêu với Tổ quốc, khơi dạy niềm tự hào dân tộc và giúp thế hệ trẻ hướng về quê hương Việt Nam.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Chu Đức Dũng.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Chu Đức Dũng.

Ông Nguyễn Ngọc Thìn, Chủ tịch Hội người Việt Nam toàn Thái Lan (Tổng hội) đã cùng các thầy cô ôn lại ký ức về những ngày tháng cách đây cả gần thế kỷ khi người Việt mới tản cư sang Thái Lan.

Các thế hệ đi trước tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng khi ổn định cuộc sống vẫn không quên nghĩa vụ chăm lo cho thế hệ trẻ. Họ đã đến mọi xóm làng người Việt ở để vận động dạy tiếng Việt cho con em Việt kiều.

Đến năm 1974, hệ thống giáo dục của Việt kiều tại Thái Lan đã có từ lớp mẫu giáo cho đến lớp 8, lớp 9. Hầu hết thế hệ trẻ thời kỳ đó đều nói và viết được tiếng Việt.

Chủ tịch Tổng hội cũng cho biết, Tổ quốc vẫn luôn quan tâm và không quên công lao trong quá khứ của các thầy cô đã đóng góp công sức cho nền giáo dục của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Để tri ân các thầy cô, Đảng và Nhà nước đã tổ chức nhiều chuyến về thăm quê hương, các đợt tập huấn dạy tiếng Việt cho giáo viên Việt kiều.

Ông Thìn cũng bày tỏ mong muốn các thầy cô tiếp tục tổ chức những lớp tiếng Việt, động viên kiều bào sử dụng tiếng Việt, thực hiện phong trào “Về nhà nói tiếng Việt, gặp nhau nói tiếng Việt”.

Kiều bào cùng nhau ôn lại kỷ niệm về những ngày đầu học tiếng Việt.

Kiều bào cùng nhau ôn lại kỷ niệm về những ngày đầu học tiếng Việt.

Bồi hồi ôn lại những đóng góp của các thầy cô đã gieo vần chữ đến bao thế hệ người Việt tại Thái Lan, thầy Dương Văn Tăng, hiện là Trưởng Ban Giáo dục của Hội người Việt Nam tỉnh Mukdahan cho biết: “Trong suốt chặng đường dài, hàng ngũ giáo viên Việt kiều của chúng ta đã hy sinh tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giáo dục của con em kiều bào. Khó khăn gian khổ không thể làm cho thầy cô lùi bước, vẫn quyết chí vươn cao dìu dắt học trò của thầy cô đến vinh quang”.

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hường phụ trách Ban giáo dục của Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani, cho biết sau một thời gian dài đóng cửa do dịch Covid-19, lớp học tiếng Việt tại tỉnh Udon Thani đã mở cửa trở lại với 8 lớp học gồm hơn 30 học sinh và 10 giáo viên. Dù đều đã ở tuổi ngoài 70 nhưng với tâm huyết của nghề giáo, các thầy cô vẫn nỗ lực mỗi ngày dạy các cháu nói và viết tiếng Việt.

Hiện nay, kiều bào ở Udon Thani đang phát động phong trào nói tiếng Việt, song điều cần thiết là ở nhà ông bà, bố mẹ phải nói tiếng Việt với các con, các cháu, để thế hệ trẻ thích tiếng Việt, suy nghĩ bằng tiếng Việt và nói được tiếng Việt.

Một tiết mục văn nghệ của các giáo viên, kiều bào.

Một tiết mục văn nghệ của các giáo viên, kiều bào.

Thầy giáo Nguyễn Trường Thi, phụ trách Ban giáo dục của Hội người Việt tỉnh Nakhon Phanom, bày tỏ buổi lễ là dịp để các thầy cô tự hào nhìn lại chặng đường của những giáo viên kiều bào, là động lực khích lệ tất cả các thầy cô tiếp tục con đường bảo tồn tiếng Việt, tiếp tục đi đúng hướng con đường nhà giáo mà các thầy cô đã chọn lựa.

Trong không khí vui tươi, các giáo viên, cựu giáo viên kiều bào đã cùng nhau cất lên những ca khúc về tình yêu quê hương nguồn cội, về Bác Hồ và về nghề giáo viên nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.