Kiều bào Thái Lan kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 19/5, tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tỉnh Nakhon Phanom, đông bắc Thái Lan, chính quyền tỉnh phối hợp với Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Nakhon Phanom đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023).
Đại sứ Phan Chí Thành, Tỉnh trưởng Nakhon Phanom cùng bà con kiều bào trước Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Nakon Phanom.
Đại sứ Phan Chí Thành, Tỉnh trưởng Nakhon Phanom cùng bà con kiều bào trước Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Nakon Phanom.

Trong không khí trang nghiêm thành kính, các đại biểu đã làm lễ dâng hương tưởng nhớ vị cha già dân tộc, bày tỏ lòng biết ơn của các thế hệ người Việt Nam ở xa Tổ quốc đối với Bác, tấm gương sáng về tinh thần yêu nước, đạo đức cách mạng, đoàn kết dân tộc, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào giải phóng dân tộc và cách mạng trên thế giới.

Đại sứ Phan Chí Thành cùng Tỉnh trưởng Nakhon Phanom sau đó đã cùng ghi sổ lưu niệm tại khu di tích tưởng niệm Người.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Phan Chí Thành bày tỏ niềm tự hào và xúc động tham dự lễ kỷ niệm sinh nhật Người tại địa danh lịch sử từng lưu dấu ấn của Bác trên đất nước Thái Lan.

Đại sứ nhấn mạnh Làng hữu nghị Thái Lan-Việt Nam và Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nakhon Phanom cùng với các khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại một số địa phương Thái Lan chính là biểu tượng của tình hữu nghị hợp tác Thái Lan-Việt Nam và sẽ mãi mãi là di sản quý báu của hai dân tộc.

Đại sứ Phan Chí Thành phát biểu tại buổi lễ.

Đại sứ Phan Chí Thành phát biểu tại buổi lễ.

Đại sứ Phan Chí Thành cho biết, năm 2023 đánh dấu 10 năm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan. Lễ kỷ niệm 133 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với việc củng cố và phát triển tình hữu nghị và hợp tác giữa hai dân tộc Việt Nam-Thái Lan.

Đại sứ cũng đánh giá cao những đóng góp và nỗ lực của cộng đồng người Việt Nam tỉnh Nakhon Phanom trong nhiều năm qua đã xây dựng, duy trì, bảo tồn hai công trình ý nghĩa này.

Đại sứ bày tỏ hy vọng cộng đồng kiều bào ở nước ngoài nói chung và tại Thái Lan nói riêng sẽ cùng nhau phát huy truyền thống đoàn kết của dân tộc, không ngừng phát triển lớn mạnh, tích cực đóng góp xây dựng tỉnh Nakhon Phanom cũng như đất nước Thái Lan, góp phần củng cố quan hệ ngoại giao hai nước, và đặc biệt luôn luôn ghi nhớ và hướng về quê hương, nguồn cội.

Tại buổi lễ, ông Wanchai Janporn, Tỉnh trưởng tỉnh Nakhon Phanom, bày tỏ tỉnh Nakhon Phanom tự hào là một trong những nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tới sinh sống và hoạt động ở Thái Lan trong hành trình cách mạng tìm đường giải phóng dân tộc những năm 1928, 1929.

Nhấn mạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là người đặt viên gạch đầu tiên xây dựng nền móng trong quan hệ tốt đẹp Thái Lan-Việt Nam, ông Wanchai khẳng định kỷ niệm 133 năm sinh nhật Người là dịp tốt đẹp để nhân dân hai nước ôn lại những thành tựu của tình hữu nghị đã diễn ra trong suốt 47 năm qua khi hai nước ký thiết lập quan hệ ngoại giao.

Tỉnh trưởng Wanchai cho biết, Nakhon Phanom cũng là một địa danh quan trọng, là biểu tượng của tình hữu nghị tươi thắm giữa hai dân tộc Thái Lan-Việt Nam. Đây là nơi sinh sống của rất đông bà con Việt kiều từ các vùng miền của Việt Nam, là nơi tọa lạc các công trình lịch sử như Làng hữu nghị Thái Lan-Việt Nam, Tháp đồng hồ Việt kiều lưu niệm dịp hồi hương…

Nhấn mạnh tầm quan trọng của cộng đồng Việt kiều trong việc vun đắp tình hữu nghị Thái Lan-Việt Nam, Tỉnh trưởng Nakhon Phanom bày tỏ ông hy vọng sự kiện ngày hôm nay một lần nữa khẳng định vai trò quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc xây dựng tình hữu nghị Thái Lan-Việt Nam.

Ông Nguyễn Trường Thi, một kiều bào tại tỉnh Nakhon Phanom cho biết, mặc dù các kiều bào sinh ra trên đất Thái Lan dù chưa bao giờ được gặp Bác Hồ nhưng qua học hỏi, tìm hiểu về lịch sử Việt Nam, biết được Bác Hồ là người đã giải phóng đất nước khỏi ách nô lệ đi tới độc lập tự do thì cảm thấy luôn biết ơn và yêu kính Bác Hồ.

Còn bà Võ Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch Hội Thái-Việt tỉnh Nakhon Phanom, khẳng định: “Kiều bào đông bắc Thái Lan có truyền thống yêu Tổ quốc, yêu Bác Hồ. Tiếp nối thế hệ cha ông, chúng tôi vẫn giữ gìn những tình cảm gắn bó với Tổ quốc, với quê hương. Chúng tôi nguyện giáo dục con em các thế hệ sau phát huy truyền thống yêu nước, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại, làm kinh tế giỏi để có cơ hội đầu tư về nước nhà, phát triển nước nhà ngày càng lớn mạnh”.

Đại sứ Phan Chí Thành trao Giấy khen tặng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong việc xây dựng, duy trì Khu tưởng niệm Hồ Chí Minh ở tỉnh Nakhon Phanom.

Đại sứ Phan Chí Thành trao Giấy khen tặng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong việc xây dựng, duy trì Khu tưởng niệm Hồ Chí Minh ở tỉnh Nakhon Phanom.

Nhân dịp này, Đại sứ Phan Chí Thành đã trao Giấy khen tặng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong việc xây dựng, duy trì, bảo tồn công trình Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tỉnh Nakhon Phanom trong nhiều năm qua. Đại sứ cũng trao 50 học bổng của Hội Thái-Việt tỉnh Nakhon Phanom dành tặng các con em kiều bào.

Tại lễ kỷ niệm ngày sinh của Bác, các đại biểu cùng bà con kiều bào cùng nhau biểu diễn các tiết mục văn nghệ thể hiện lòng biết ơn đối với Bác Hồ, ca ngợi tình hữu nghị Thái Lan-Việt Nam.

Các đại biểu và bà con đặc biệt xúc động khi lắng nghe các cháu thiếu nhi người Việt thế hệ thứ tư tại Thái Lan cùng cất lên lời ca “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” và “Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ”.

Chương trình văn nghệ mừng sinh nhật Bác còn có sự đóng góp tiết mục của đoàn khách các bạn Lào và đoàn văn nghệ Hội cựu chiến binh Quân khu 4 từ Việt Nam sang biểu diễn.

Cũng trong cùng ngày, tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tỉnh Udon Thani, Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani và Ban quản lý Khu di tích đã phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Người.

Kiều bào Udon Thani thắp hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kiều bào Udon Thani thắp hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thay mặt Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani, ông Lương Xuân Hoà, Chủ tịch Hội, cho biết đã 95 năm kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh rời Udon Thani, cộng đồng người Việt tại đây vẫn luôn ghi nhớ lời dạy của Người, luôn đoàn kết tương thân, tương ái, hướng về quê hương đất nước; gìn giữ, trao truyền ngôn ngữ và văn hoá Việt cho các thế hệ kiều bào trẻ để con cháu người Việt tự hào, gìn giữ văn hoá quê hương và luôn ghi nhớ cội nguồn, hướng về Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.