Nhiều hoạt động kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 19/5, kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 112 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2023), Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tọa đàm, giới thiệu cuốn sách “Từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng” của GS,TS, nhà văn Trình Quang Phú tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.
Nhà văn Trình Quang Phú trao đổi với độc giả về cuốn sách “Từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng”.
Nhà văn Trình Quang Phú trao đổi với độc giả về cuốn sách “Từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng”.

Cuốn sách “Từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng” góp phần làm rõ hơn chặng đường đầu trong cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ lúc ấu thơ cho đến khi rời Sài Gòn ra đi tìm đường cứu nước; đồng thời cũng nói lên lòng kính yêu vô hạn của đồng bào, chiến sĩ miền nam đối với Bác và tình cảm, nỗi nhớ thương miền nam của Bác.

Cuốn sách được chia làm hai phần. Trong phần thứ nhất với tên gọi “Từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng”, tác giả tập hợp các bài viết về thời niên thiếu của Bác, từ lúc ở Làng Sen cho đến lúc Người rời Sài Gòn ra đi tìm đường cứu nước.

Cuộc sống, học tập, hoạt động của Bác ở Huế, Bình Định, Phan Thiết, Sài Gòn đã được tác giả mô tả một cách chân thực, sinh động qua các bài viết.

Bìa cuốn sách “Từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng” của nhà văn Trình Quang Phú.

Bìa cuốn sách “Từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng” của nhà văn Trình Quang Phú.

Đặc biệt, hình ảnh về cậu bé Nguyễn Sinh Cung phải một mình chăm sóc mẹ bị ốm, rồi một mình chịu tang mẹ trong khi trên tay bế đứa em còn đỏ hỏn; những trao đổi, trăn trở của cha con Bác về con đường cứu nước và những lời nhắc nhở của cụ Nguyễn Sinh Sắc đối với Bác… sẽ in đậm trong tâm trí độc giả khi đọc phần này.

Phần thứ hai với tên gọi “Miền nam trong trái tim Người” ghi lại những câu chuyện cảm động của một số người đã may mắn, vinh dự được gặp Bác Hồ như các đồng chí Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Thị Bình, Trần Văn Trà, luật sư Trịnh Đình Thảo, nhà thơ Thanh Hải, Anh hùng Tạ Thị Kiều, Chiến sĩ thi đua Ngô Thị Tuyết, Dũng sĩ tí hon Hồ Thị Thu, Dũng sĩ Trần Thị Bưởi… và chính tác giả - GS,TS, nhà văn Trình Quang Phú.

Các câu chuyện đã thể hiện tấm lòng kính yêu vô hạn của đồng bào, chiến sĩ miền nam đối với Bác Hồ và cũng đã khắc họa rất chân thực, xúc động tình cảm, nỗi nhớ thương miền nam của Bác.

Nhà xuất bản Trẻ trao tặng Tủ sách Di sản Hồ Chí Minh cho Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhà xuất bản Trẻ trao tặng Tủ sách Di sản Hồ Chí Minh cho Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, TS Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Giám đốc chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, kể từ lần xuất bản đầu tiên năm 1996, đến nay, cuốn sách đã được tái bản nhiều lần ở nhiều nhà xuất bản.

Tuy nhiên, lần xuất bản thứ 22 này là lần xuất bản có nhiều bổ sung, chỉnh sửa nhất, đó là tác giả sắp xếp lại thứ tự các bài viết cho phù hợp hơn và bổ sung thêm 5 bài viết.

“Trong bối cảnh các cơ quan, địa phương, đơn vị, trường học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, chúng tôi tin chắc rằng cuốn sách “Từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng” của GS,TS, nhà văn Trình Quang Phú sẽ là một ấn phẩm có giá trị, góp phần làm phong phú thêm Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” - bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga, chia sẻ.

Dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị xuất bản tổ chức triển lãm sách, tư liệu, hình ảnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giới thiệu Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Cụ thể, tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị nhà xuất bản đã triển lãm, giới thiệu tư liệu, sách, các ấn phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, khắc họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Người và tủ sách về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh.

Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Trẻ trao tặng tủ sách Di sản Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Với tủ sách Di sản Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Trẻ có nguồn tư liệu, hình ảnh phong phú, trong thời gian qua đã phối hợp một số cơ quan, đơn vị để triển khai Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Nhà xuất bản Trẻ đã và đang phối hợp xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại: Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương tại TP Hồ Chí Minh, Công an Thành phố, Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và Quận ủy quận 6.

Có thể bạn quan tâm

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.