Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân tại sân bay Orly, Paris. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân tại sân bay Orly, Paris. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp

Tối 11/9 (giờ Paris), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Paris, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ, theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron.

Tiễn đoàn tại sân bay Orly, về phía Pháp có, Bộ trưởng đặc trách về Cộng đồng Pháp ngữ, Quan hệ đối tác quốc tế và người Pháp ở nước ngoài Eleonor Caroit; Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet và Đại diện Cục Lễ tân, Bộ Ngoại giao Pháp.

Về phía Việt Nam có, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải và Phu nhân; Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh; cùng một số cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp.

Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron; chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam-Pháp; gặp gỡ báo chí trước hội đàm; gặp lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Pháp và Việt Nam; hội kiến Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu; hội kiến Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher; gặp Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel.

vna-potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-va-phu-nhan-ket-thuc-tot-dep-chuyen-tham-phap-3258.jpg
Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân tại sân bay Orly, Paris. (Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN)

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự Hội nghị Thượng đỉnh không gian vũ trụ tại Paris, Pháp và có các cuộc gặp, trao đổi với Tổng thống Serbia, Tổng thống Cộng hòa Congo, Thủ tướng Bulgaria, Tổng thống Phần Lan, Thủ tướng Luxembourg, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu để thúc đẩy quan hệ hợp tác với các đối tác quan trọng này; thăm một số cơ sở nghiên cứu công nghệ và năng lượng của Pháp và tiếp một số chuyên gia công nghệ người Việt.

Cũng trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân đã đến dâng hoa tại Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong Công viên Montreau (thành phố Montreuil); gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Pháp.

Dịp này, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã trao Huân chương Đại thập tự Bắc đẩu bội tinh, phần thưởng quốc gia cao quý bậc nhất của nước Pháp, tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Huân chương Bắc đẩu Bội tinh (Légion d’honneur) được Napoléon Bonaparte sáng lập năm 1802, là phần thưởng quốc gia cao quý nhất của Cộng hòa Pháp.

Hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc thúc đẩy triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện. Tại các cuộc tiếp xúc, hai bên đã bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ, thực chất của quan hệ song phương sau gần 2 năm nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Về định hướng hợp tác thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhất trí duy trì thường xuyên tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh: Đảng, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời nghiên cứu làm sâu sắc hơn hợp tác chuyên ngành nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển trong bối cảnh mới.

ly-le-28.png
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân rời thủ đô Paris, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chia sẻ tầm nhìn hướng tới tương lai, hai bên nhất trí phát huy tối đa lợi thế của Pháp là cường quốc khoa học hàng đầu châu Âu, chính thức đưa hợp tác khoa học-công nghệ trở thành trụ cột mới, then chốt trong quan hệ song phương. Trọng tâm đột phá sẽ tập trung vào các lĩnh vực chiến lược như hàng không vũ trụ, khoáng sản thiết yếu, công nghệ lượng tử, năng lượng sạch và nghiên cứu phục vụ phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hai bên nhất trí kích hoạt tối đa tiềm năng trong các lĩnh vực hợp tác truyền thống, chuyển đổi sang các mô hình liên kết bao trùm, hiệu quả hơn; tăng cường giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân thông qua việc tổ chức các Tuần/Ngày văn hóa của mỗi nước, trước mắt là chương trình Ngày Việt Nam tại Pháp vào tháng 10/2026; tiếp tục thúc đẩy hợp tác sâu rộng về y tế, giáo dục-đào tạo…

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Pháp tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam tại Pháp hội nhập sâu rộng và phát triển vững mạnh; có các cơ chế để phát huy tối đa tiềm năng của đội ngũ chuyên gia, trí thức và nhà khoa học Việt Nam, vừa đóng góp cho sở tại vừa thúc đẩy quan hệ song phương.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là tại Liên hợp quốc và trong khuôn khổ ASEAN-EU…

Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tiếp tục khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp; cũng là cơ hội để kết nối những lĩnh vực thế mạnh của Pháp về khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghệ chiến lược với nhu cầu phát triển mới của Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc thăm, làm việc tại Đại học Bách khoa Paris

Nhân dịp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ngày 11/9, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam đến thăm và làm việc tại Đại học Bách khoa Paris (IP Paris).

Thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả

Thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả

Với các hoạt động thực chất, chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Phu nhân đã thành công tốt đẹp, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ phát triển lên tầm cao mới, thực chất, hiệu quả và bền vững lâu dài.

[Video] Thời sự 24h ngày 11/9/2026: Đưa khoa học - công nghệ thành trụ cột mới trong quan hệ Việt Nam - Pháp

[Video] Thời sự 24h ngày 11/9/2026: Đưa khoa học - công nghệ thành trụ cột mới trong quan hệ Việt Nam - Pháp

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Pháp Macron; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc về cơ cấu, tổ chức lại hệ thống phân phối xăng dầu; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Mông Cổ.

Lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghi thức đưa các thùng chuyên dụng chứa mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ lên khoang máy bay vận tải quân sự. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tiếp nhận hơn 13.500 mẫu hài cốt liệt sĩ vận chuyển ra Hà Nội giám định ADN

Sáng 11/9, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không-Không quân vận chuyển hài cốt liệt sĩ đã hạ cánh tại sân bay Gia Lâm. Trong đợt này, 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được tổ chức vận chuyển, bàn giao phục vụ giám định ADN. Trong đó, thành phố Đồng Nai có 4.651 mẫu, tỉnh Tây Ninh 5.287 mẫu, tỉnh Lâm Đồng 3.625 mẫu.

Các đại biểu tham dự buổi gặp chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria cung cấp)

Việt Nam-Bulgaria thúc đẩy hợp tác nghị viện, cụ thể hóa quan hệ Đối tác chiến lược

Việt Nam và Bulgaria có mối quan hệ đặc biệt, được vun đắp không chỉ thông qua quan hệ giữa hai Nhà nước mà còn bởi nhiều thế hệ người dân hai nước. Trong giai đoạn hiện nay, hai bên cần tạo thêm nội dung mới cho tình hữu nghị lâu đời đó bằng những lĩnh vực hợp tác phù hợp với nhu cầu phát triển của mỗi nước.

Đổi mới công tác tư tưởng: Dẫn dắt nhận thức xã hội bằng sự thật, đối thoại và kết quả thực tiễn

Đổi mới công tác tư tưởng: Dẫn dắt nhận thức xã hội bằng sự thật, đối thoại và kết quả thực tiễn

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, đích đến cuối cùng của công tác tư tưởng không phải là làm cho xã hội “ít tranh luận hơn”, mà là làm cho xã hội hiểu biết hơn, tranh luận có trách nhiệm hơn, đồng thuận trên cơ sở sự thật và quan trọng nhất là củng cố niềm tin bằng những kết quả có thể kiểm chứng.