Kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Sáng 21/4, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hội nghị lần thứ 12 (mở rộng), sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II, năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối và các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối điều hành hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối điều hành hội nghị.

Hội nghị thông qua tờ trình về việc cho thôi tham gia Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Khối và kiện toàn, bổ sung BCH, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025. Sau khi thống nhất thực hiện quy trình cho thôi tham gia BCH đối với hai đồng chí do có sự thay đổi về cơ cấu, nhiệm vụ: Bùi Nhật Quang, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Trịnh Thu Hằng, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Phó vụ trưởng Vụ 2, Ủy Ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; đồng thời thống nhất danh sách bổ sung 6 đồng chí vào BCH và 2 đồng chí vào Ban Thường vụ với số phiếu tín nhiệm cao, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ báo cáo, trình Ban Bí thư xem xét quyết định.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận hoàn thiện các dự thảo báo cáo kết quả công tác quý I, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm quý II; thông qua nội dung công việc Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện giữa 2 kỳ họp BCH; tờ trình về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02 của Đảng ủy Khối về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng; và dự thảo Kết luận của BCH về tiếp tục thực hiện nghị quyết.

Đảng ủy Khối thông tin một số tình hình dư luận xã hội quý I, năm 2023. Theo đó, dư luận cán bộ, đảng viên đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong việc triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh…

Dư luận rất quan tâm theo dõi các hội nghị bất thường của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về một số nội dung công tác cán bộ. Các phiên họp bất thường lần thứ 2 và lần thứ 3 của Quốc hội khóa XV đã xem xét, quyết định thông qua một số luật, nghị quyết và các vấn đề nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Cán bộ, đảng viên và nhân dân thể hiện sự đồng tình, nhất trí cao với kết quả các hội nghị của Trung ương và Quốc hội, nhất là về công tác cán bộ.

Dư luận trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài quan tâm theo dõi, hướng về Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, nơi xảy ra trận động đất gây thiệt hại đặc biệt lớn, làm gần 50.000 người chết, hàng trăm nghìn người bị thương và hàng chục triệu người bị ảnh hưởng. Việc Việt Nam kịp thời cử lực lượng tham gia hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 10-22/2, đã thể hiện chính sách đối ngoại ưu việt, trách nhiệm cao trước cộng đồng quốc tế của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong quý I/2023, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối nhận được 487 lượt báo cáo phản ánh tình hình của các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối, trong đó, các báo cáo phản ánh tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên cơ bản ổn định, tích cực triển khai chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Đồng thời, có một số vấn đề cụ thể, trong đó, tại Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải, sự việc các cán bộ, nhân viên tại các trung tâm đăng kiểm bị khởi tố điều tra đã ảnh hưởng tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên Cục Đăng kiểm Việt Nam nói riêng và ngành Giao thông vận tải nói chung.

Từ cuối năm 2022 đến nay, Cảnh sát điều tra, Công an một số tỉnh, thành phố đã khám xét, điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kiểm định xe cơ giới, trong đó có Phòng Kiểm định xe cơ giới, một số trung tâm đăng kiểm xe cơ giới và các chi cục đăng kiểm thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam. Cho đến thời điểm hiện tại, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã nhận được một số đơn xin thôi việc, nghỉ việc không hưởng lương của viên chức, người lao động của một số đơn vị trực thuộc Cục.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể nêu rõ, việc kiện toàn BCH, BTV Đảng ủy Khối là bước phát triển quan trọng về công tác tổ chức, góp phần thúc đẩy hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Khối trong thời gian tới. Về kết quả công tác quý I/2023, Đảng ủy Khối đã hoàn thành 89 nhiệm vụ theo kế hoạch, 17 nhiệm vụ phát sinh theo yêu cầu của Trung ương và các ban đảng Trung ương.

Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc tiếp tục phối hợp đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan Trung ương tập trung hoàn thành nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng.

Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc tiếp tục phối hợp đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan Trung ương tập trung hoàn thành nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng. Tuy nhiên, còn một số nhiệm vụ chưa đạt tiến độ. Việc cụ thể hóa một số nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương còn chậm và lúng túng. Công tác nắm tình hình tư tưởng và những vấn đề liên quan tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong các cơ quan Trung ương, nhất là đội ngũ đảng viên ở ngoài nước có mặt chưa toàn diện, chưa đáp ứng yêu cầu…

Về nhiệm vụ trọng tâm quý II, đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị:

Cấp ủy đảng các cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương lãnh đạo cán bộ, đảng viên triển khai thực hiện Chương trình làm việc, Chương trình kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2023. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, cụ thể hóa, thực hiện toàn diện, đồng bộ các nội dung công tác xây dựng Đảng ; tích cực, chủ động, phối hợp nâng cao chất lượng nghiên cứu, thẩm định, xây dựng đề án, báo cáo trình Hội nghị Trung ương 7, khóa XIII;

Các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo Chương trình công tác năm 2023; tiếp tục tham mưu đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân; đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường lãnh đạo xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức các cấp; tham mưu chỉ đạo việc lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ và công tác quy hoạch cán bộ chiến lược, chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng…

Các cấp ủy trực thuộc tăng cường công tác nắm bắt thông tin dư luận, tình hình cơ quan, đơn vị, kịp thời báo cáo Đảng ủy Khối để có giải pháp tháo gỡ, vấn đề nào vượt thẩm quyền sẽ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Có thể bạn quan tâm

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.