Nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học trong Khối các cơ quan Trung ương

Chiều 19/4, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã có buổi làm việc về công tác nghiên cứu khoa học. Các đồng chí: Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; GS,TS Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì buổi làm việc.
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể phát biểu định hướng nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong Đảng bộ Khối.
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể phát biểu định hướng nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong Đảng bộ Khối.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Thể khẳng định, công tác nghiên cứu khoa học luôn được Thường trực Đảng ủy Khối quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi. Nhằm phục vụ trực tiếp việc nâng cao chất lượng công tác, hằng năm, Thường trực Đảng ủy Khối đều định hướng công tác nghiên cứu khoa học, đồng thời giao nhiệm vụ tổ chức các hoạt động khoa học.

Tuy nhiên, thực tế còn nhiều trăn trở, làm sao để mở rộng đề tài nghiên cứu, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, để công tác nghiên cứu không chỉ trong cơ quan Đảng ủy Khối mà cần thu hút nguồn lực, trí tuệ, mở rộng tầm ảnh hưởng, có tính ứng dụng cao, nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ tham mưu Đảng, và Nhà nước hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách ở cấp vĩ mô.

Nhiệm vụ từ nay đến năm 2025, một số đề tài, đề án cần hướng đến nghiên cứu tổng kết Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đảng bộ Khối, đề xuất các giải pháp tham mưu xây dựng các văn kiện Đại hội nhiệm kỳ tiếp theo.

Về kết quả nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của Hội đồng Khoa học Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, từ năm 2020 đến nay, đồng chí Nguyễn Minh Chung, Trưởng Ban Tuyên giáo, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học Đảng ủy Khối cho biết, Hội đồng Khoa học Đảng ủy Khối đã tham gia tư vấn nội dung các đề án nghiên cứu, phục vụ nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan; giải quyết những vấn đề lý luận, thực tiễn cơ bản, hoặc phục vụ trực tiếp việc ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối gắn với chức năng, nhiệm vụ của các ban, đơn vị Đảng ủy Khối.

Từng đồng chí ủy viên Hội đồng đã phát huy tốt vai trò tham mưu của các ban, đơn vị Đảng ủy Khối, tiếp tục tham mưu cụ thể hóa ba khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Hằng năm, Hội đồng Khoa học hướng dẫn các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối trình tự xây dựng và đăng ký đề tài, đề án nghiên cứu khoa học trên cơ sở bám sát chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của công tác xây dựng Đảng ở Đảng ủy Khối. Nhiều đề tài, đề án đã đề xuất được nhiều giải pháp khả thi, có tính ứng dụng cao, được tham khảo, vận dụng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, cũng như cung cấp nhiều kiến thức hữu ích cho các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối, cho các cấp ủy trực thuộc trong triển khai thực hiện.

Tiêu biểu như các đề án: “Xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương bảo đảm chất lượng, hiệu quả”; “Nâng cao chất lượng phát triển đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong giai đoạn hiện nay”; “Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” ; “Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”; “Đổi mới nội dung, phương thức bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên trong các cơ quan Trung ương theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”…

Chỉ ra một số hạn chế, các ý kiến cho rằng, việc quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học vẫn thiếu chiều sâu, thiếu tính chủ động; việc triển khai các đề tài, đề án nghiên cứu khoa học được phê duyệt hằng năm vẫn còn chậm, ảnh hưởng tiến độ chung theo yêu cầu của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; tỷ lệ các chuyên viên tham gia nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, làm chủ nhiệm các đề tài, đề án, chuyên đề cơ sở vẫn còn hạn chế…

Do đó, cần phát huy vai trò của các thành viên Hội đồng Khoa học ở cơ sở, đội ngũ trí thức hùng hậu trong Đảng bộ Khối nghiên cứu những đề tài, đề án mang tính liên ngành, tư vấn cho Đảng bộ Khối, tham mưu cho Đảng, Nhà nước về những vấn đề cần tháo gỡ.

Đồng chí Phùng Hữu Phú phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Đồng chí Phùng Hữu Phú phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phùng Hữu Phú đề nghị, Đảng ủy Khối cần xác định, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học không chỉ bó hẹp trong cơ quan Đảng ủy Khối mà cần trở thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ; cần huy động nguồn lực từ đội ngũ trí thức là cán bộ, đảng viên, công chức công tác tại các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương tham gia nghiên cứu khoa học. Phạm vi, quy mô của đề tài, đề án cần được nâng tầm, xứng với vị trí, vai trò cơ quan cấp chiến lược, nhằm làm tốt hơn nhiệm vụ tham mưu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.