Thành phố Hồ Chí Minh phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

Sáng 19/5, tại Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh trồng cây tại Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc. (Ảnh: CAO THĂNG)
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh trồng cây tại Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc. (Ảnh: CAO THĂNG)

Dự lễ trồng cây có các đồng chí: Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và Thành phố.

Hưởng ứng chương trình trồng cây xanh của Chính phủ giai đoạn 2021-2025, thành phố Thủ Đức phấn đấu hoàn thành 1 triệu cây xanh trên địa bàn vào năm 2025. Thành phố Thủ Đức cũng thực hiện Đề án “Vườn cây quà tặng”.

Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức phối hợp Ban Quản lý Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc trồng cây tại 3 khu vực quy hoạch. Đó là: Khu vườn cây hữu nghị, Khu vườn hoa nhiệt đới, Khu bảo tàng lịch sử tự nhiên, với quy mô gần 40ha.

Dịp này, vườn cây được trồng khoảng 260 cây xanh từ 3 năm tuổi trở lên, trong đó có nhiều hệ cây quý như: lim xanh, sao đe, 4.500 cây hoa kiểng và được bổ sung thường xuyên.

Thành phố Thủ Đức phấn đấu đến năm 2025, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước sẽ hoàn thành 40ha vườn cây trong Công viên lịch sử Văn hóa Dân tộc theo phương thức xã hội hóa cho tất cả mọi người yêu quý, bảo vệ môi trường sinh thái.

Các đại biểu kiều bào trồng cây lưu niệm tại Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc. (Ảnh: CAO THĂNG)

Các đại biểu kiều bào trồng cây lưu niệm tại Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc. (Ảnh: CAO THĂNG)

Cũng trong sáng 19/5, tại Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc, thành phố Thủ Đức, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đoàn đại biểu Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh tham gia hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chương trình nhằm tuyên truyền về ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng, bảo vệ và phát triển rừng đến người Việt Nam ở nước ngoài, thân nhân người Việt Nam ở nước ngoài và người làm công tác về người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn Thành phố. Qua đó, thể hiện tình cảm yêu thương, tôn kính của người Việt Nam ở nước ngoài đối với Bác Hồ kính yêu.

Tại lễ phát động, khoảng 30 đại biểu là người Việt Nam ở nước ngoài tại các quốc gia và vùng lãnh thổ đã trồng 200 cây giáng hương tại Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc. Kinh phí trồng cây đều do tấm lòng của các cá nhân tự nguyện đóng góp.

Phát biểu tại lễ phát động, bà Đinh Thị Phương Thảo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, “Tết trồng cây” là bài học lớn của Bác để lại cho thế hệ sau về cách sống gần gũi với thiên nhiên, bảo vệ tài nguyên môi trường, về phát triển bền vững, công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước nhưng phải luôn giữ được màu xanh cây cỏ, vì chất lượng cuộc sống của người dân.

Thực hiện “Tết trồng cây” do Bác Hồ khởi xướng, nhiều năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh cùng cả nước đã hưởng ứng và tham gia tích cực phong trào trồng cây, trồng rừng, bảo vệ và phát triển rừng.

“Thành phố đã đẩy mạnh công tác trồng cây, trồng rừng làm tăng độ che phủ để góp phần bảo vệ môi trường, giảm nhẹ thiên tai, đồng thời thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần xây dựng thành phố “Xanh, thân thiện môi trường”ˮ, bà Đinh Thị Phương Thảo cho hay.

Hưởng ứng phát động của lãnh đạo Thành phố, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh hằng năm đều tổ chức chương trình cùng với kiều bào, thân nhân kiều bào và những người làm công tác kiều bào cùng tham gia trồng cây, bảo vệ môi trường.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.