Kiểm toán nhà nước và Agribank chia sẻ chung về nền tảng chuyên môn

Từ ngày 14-18/4/2025, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán phối hợp Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc - ACCA tại Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức khóa bồi dưỡng “Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế toàn diện và chia sẻ kinh nghiệm của Kiểm toán nhà nước (KTNN) trong lĩnh vực ngân hàng”.
Khóa bồi dưỡng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế và chia sẻ kinh nghiệm kiểm toán Nhà nước.
Khóa bồi dưỡng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế và chia sẻ kinh nghiệm kiểm toán Nhà nước.

Phát biểu khai giảng khóa học, Phó Tổng KTNN Bùi Quốc Dũng nhấn mạnh: Khóa học hôm nay mang nhiều ý nghĩa, đánh dấu sự hợp tác chặt chẽ giữa Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán với ACCA và Agribank, trong đó nổi bật với một loạt dấu ấn đầu tiên.

Thứ nhất, đây là khóa học đầu tiên Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán hợp tác với ACCA tổ chức triển khai chương trình bồi dưỡng theo chuẩn quốc tế.

Thứ hai, Agribank là đơn vị đầu tiên phối hợp với Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán thực hiện Chương trình này.

Thứ ba, đây là lớp học đầu tiên khai trương hệ thống lớp học thông minh và cơ sở vật chất vừa được cải tạo, nâng cấp toàn diện của Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán.

Trong bối cảnh yêu cầu ngày càng cao về minh bạch, hiệu quả và trách nhiệm trong quản lý tài chính công và tài chính doanh nghiệp, việc trang bị cho cán bộ các kiến thức chuẩn mực quốc tế và thực tiễn chuyên sâu là yêu cầu thiết yếu.

Mục tiêu của chương trình bồi dưỡng này không chỉ đơn thuần là nâng cao trình độ chuyên môn, mà còn hướng tới việc hình thành một hệ sinh thái nghề nghiệp mà trong đó, kiểm toán viên, cán bộ tài chính-kế toán và cán bộ quản lý các đơn vị kiểm toán đều cùng chia sẻ một nền tảng chung về tư duy và chuẩn mực chuyên môn.

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Bùi Quốc Dũng phát biểu.

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Bùi Quốc Dũng phát biểu.

“Thông qua chương trình bồi dưỡng, Kiểm toán Nhà nước mong muốn góp phần hỗ trợ các đơn vị được kiểm toán, trong đó có các ngân hàng thương mại như Agribank ngày càng hoàn thiện hơn về công tác kiểm soát nội bộ, tuân thủ pháp luật. Qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, bảo đảm tính công khai, minh bạch và bền vững trong hoạt động tài chính, ngân hàng”, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Bùi Quốc Dũng nhấn mạnh.

Song song với các lớp bồi dưỡng cho cán bộ ngân hàng, thời gian tới, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán sẽ tiếp tục mở rộng, triển khai các lớp bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ tại địa phương, đặc biệt là những người trực tiếp quản lý ngân sách, tài sản công; tập trung cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính, đồng thời chia sẻ các tình huống sai sót phổ biến mà KTNN đã phát hiện. Đây là nỗ lực của KTNN nhằm phòng ngừa rủi ro, hạn chế sai phạm ngay từ khâu quản lý ban đầu.

Ông Tô Huy Vũ phát biểu tại Lễ khai giảng.

Ông Tô Huy Vũ phát biểu tại Lễ khai giảng.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, ông Tô Huy Vũ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank đánh giá: Khóa học là sự kiện quan trọng, thể hiện tinh thần phối hợp chặt chẽ, chủ động của KTNN với các đơn vị được kiểm toán, lấy đối tượng được kiểm toán là trung tâm để chia sẻ kinh nghiệm, giúp các đơn vị nắm bắt đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Nhà nước, thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Agribank rất vinh dự được chọn là một trong những đơn vị đầu tiên được KTNN tổ chức thí điểm đào tạo. Ông Tô Huy Vũ cho biết, IFRS là chuẩn mực có tính bắt buộc trong thời gian tới, giúp nâng cao tính minh bạch và là công cụ phản ánh chính xác thực trạng tài chính, cũng như hỗ trợ cho việc dự báo tài chính trong tương lai. Việc triển khai IFRS không đơn thuần là yêu cầu kỹ thuật mà còn là một bước chuyển đổi toàn diện về tư duy quản trị, minh bạch hóa thông tin và hội nhập.

Các đại biểu tham dự lễ khai giảng.

Các đại biểu tham dự lễ khai giảng.

Việc áp dụng IFRS mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, cải thiện chất lượng và độ tin cậy báo cáo tài chính, nâng cao năng lực quản trị, uy tín thương hiệu doanh nghiệp, tăng cường niềm tin khách hàng, tạo thuận lợi hơn cho việc tiếp cận nguồn vốn quốc tế.

Chính vì lẽ đó, Agribank luôn chủ động tiếp cận và triển khai IFRS nhằm hiện thực hóa cam kết phát triển bền vững, an toàn, hiệu quả, giữ vững vai trò chủ lực trong lĩnh vực ngân hàng.

Với quy mô lớn, mạng lưới rộng có hơn 40 nghìn cán bộ, 162 chi nhánh cấp 1.766 chi nhánh cấp 2 và 2.000 điểm giao dịch, quá trình chuyển đổi sang IFRS của Agribank sẽ gặp không ít khó khăn, thách thức, đặc biệt là khi nguồn nhân lực trải dài khắp cả nước, từ thành phố cho đến những vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa...

Đại diện Agribank nhấn mạnh, khóa học do KTNN và ACCA phối hợp tổ chức có ý nghĩa quan trọng với Agribank, không chỉ đào tạo kiến thức mà còn chia sẻ kinh nghiệm từ quá trình triển khai kiểm toán.

Đây là cơ hội để Agribank bày tỏ những khó khăn, vướng mắc với KTNN và lắng nghe các giải đáp, vì vậy, các học viên cần nêu cao tinh thần học tập, tiếp thu các kiến thức cho bản thân, đồng thời có trách nhiệm truyền đạt, tư vấn, tham mưu cho lãnh đạo KTNN và Agribank chia sẻ chung về nền tảng chuyên môn để Agribank triển khai được nhiều sáng kiến, bảo đảm luôn tuân thủ các quy định pháp luật.

Kiểm toán Nhà nước

Có thể bạn quan tâm

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.