Kiểm soát tốt bệnh sốt rét, ký sinh trùng và các bệnh do côn trùng

Chiều 10/2, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đã có buổi làm việc với Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương và trao quyết định bổ nhiệm lại vị trí Phó Viện trưởng Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương.
Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thị Liên Hương phát biểu.
Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thị Liên Hương phát biểu.

Tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Đình Cảnh, Viện trưởng Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương cho biết, trong giai đoạn 2014-2024, số trường hợp mắc và tử vong do sốt rét giảm dần qua các năm và đã giảm 97,76% (từ 15.752 ca xuống còn 353 trường hợp/năm), đặc biệt giai đoạn 2014-2016 giảm mỗi năm 2 lần và giai đoạn 2019-2021 giảm mỗi năm trên 3 lần.

Trong năm 2024, số trường hợp mắc sốt rét là 353 trường hợp, giảm 21,21% so với cùng kỳ năm 2023; không có trường hợp tử vong do sốt rét, giảm 2 trường hợp so với cùng kỳ năm 2023; không có dịch sốt rét.

Đánh giá cao các kết quả của viện đã đạt được trong năm 2024, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương cho biết, về tình hình phòng chống và loại trừ sốt rét, số ca mắc, ca tử vong do sốt rét ngày càng giảm sâu, năm 2024 còn 353 ca. Đến năm 2024, đã có 48 tỉnh, thành phố được công nhận loại trừ sốt rét. Các chỉ tiêu về phòng chống và loại trừ bệnh sốt rét đạt so với lộ trình đề ra.

Về vai trò chỉ đạo, giám sát các tuyến triển khai đồng bộ các hoạt động phòng chống và loại trừ sốt rét trên phạm vi toàn quốc, viện có các biện pháp phát hiện bệnh sớm, điều trị kịp thời người bệnh nhiễm ký sinh trùng sốt rét; Phối hợp địa phương tổ chức can thiệp các điểm nóng về sốt rét như huyện Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa), huyện Mường Tè (tỉnh Lai Châu), Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị).

Tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Đình Cảnh, Viện trưởng Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương phát biểu.

Tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Đình Cảnh, Viện trưởng Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương phát biểu.

Trước tình trạng nhiễm ký sinh trùng và gánh nặng bệnh tật do các bệnh giun sán truyền từ động vật sang người ở Việt Nam còn nặng nề: Bệnh sán dây ấu trùng sán lợn, bệnh ấu trùng giun đũa chó/mèo, bệnh sán lá phổi, bệnh ấu trùng giun đầu gai, bệnh giun lươn, giun xoắn, giun rồng, bệnh do nấm, đơn bào … ngày càng gặp nhiều, phân bố rộng rãi ở cộng đồng, viện đang tổ chức điều tra phân vùng đánh giá gánh nặng tình hình nhiễm bệnh ký sinh trùng gây ra.

Bên cạnh đó, viện tổ chức cấp thuốc và hướng dẫn, giám sát các địa phương tẩy giun cho khoảng 12 triệu lượt trẻ 24-60 tháng tuổi, học sinh tiểu học, phụ nữ trong độ tuổi sinh sản 15-45 tuổi; Tuyên truyền, vận động các địa phương đầu tư cho công tác phòng chống các bệnh ký sinh trùng.

Viện đã điều tra, giám sát, định loại, đánh giá độ nhạy cảm của muỗi truyền bệnh sốt rét với hóa chất diệt côn trùng; Phòng chống một số bệnh do côn trùng truyền khác như: Bệnh rickettsia, Bệnh do rận mu, Bệnh do muỗi cát, Bệnh viêm não Nhật Bản, Sốt mò; Giám sát phòng chống sốt xuất huyết,..

Về công tác khám chữa bệnh, Bệnh viện Đặng Văn Ngữ trực thuộc viện là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành về các bệnh ký sinh trùng. Năm 2024, Bệnh viện đã khám bệnh cho 49.033 lượt tăng 50% so với 2023; số lượt điều trị ngoại trú là 22.189 trường hợp, tăng 33,5% so với năm 2023. Hoạt động khám, chữa bệnh đảm bảo chất lượng, y đức.

Để triển khai các nhiệm vụ trong năm 2025, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương yêu cầu cấp ủy và lãnh đạo Viện tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được, tập trung chỉ đạo, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng cũng yêu cầu Viện cần tiếp tục và tăng cường hỗ trợ các tỉnh, thành phố chủ động triển khai công tác các bệnh sốt rét, các bệnh ký sinh trùng và các bệnh do côn trùng truyền theo hướng nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm, chuyên môn cho các tuyến nhằm kiểm soát tốt bệnh sốt rét, ký sinh trùng và các bệnh do côn trùng truyền.

Về công tác phòng chống, loại trừ sốt rét; phòng chống các bệnh ký sinh trùng, các bệnh do côn trùng truyền, Viện cần chủ động về kế hoạch, nhân lực, vật tư, hóa chất ... đáp ứng công tác phòng chống các bệnh sốt rét, các bệnh ký sinh trùng và các bệnh do côn trùng truyền. Viện cần phát huy truyền thống và vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong tình hình mới để công tác đào tạo ngày càng phát triển, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương trao quyết định bổ nhiệm lại vị trí Phó Viện trưởng phụ trách chuyên môn Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương cho Tiến sĩ Nguyễn Quang Thiều.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương trao quyết định bổ nhiệm lại vị trí Phó Viện trưởng phụ trách chuyên môn Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương cho Tiến sĩ Nguyễn Quang Thiều.

Cũng trong chiều nay, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương trao quyết định bổ nhiệm lại vị trí Phó Viện trưởng phụ trách chuyên môn Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương Tiến sĩ Nguyễn Quang Thiều. Đây là lần thứ 3, Tiến sĩ Nguyễn Quang Thiều được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ Phó Viện trưởng Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Tiến sĩ Nguyễn Quang Thiều gửi lời cảm ơn trân trọng đến Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, cá nhân Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương, các đồng chí lãnh đạo Bộ Y tế, Đảng ủy và tập thể lãnh đạo cán bộ chủ chốt, cán bộ, của Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương đã tin tưởng giao cho nhiệm vụ tiếp theo cho cá nhân đồng chí.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình Kết nối yêu thương là hoạt động được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng các cơ quan, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. (Ảnh: BẢO VY)

Bộ Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam “Kết nối yêu thương”, tiếp thêm hy vọng cho phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo

Tại Nhà hát Hồ Gươm, Bộ Công an phối hợp Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương”, chung tay chăm lo cho phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại chương trình, Vietjet, Sovico và HDBank góp 30 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

Trong phòng mổ của Bệnh viện E, các ê kíp phẫu thuật đã dành phút trang nghiêm để nói lời tiễn biệt và tri ân người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Sáu cuộc đời được trao cơ hội sống từ một người hiến tạng

Từ một người bệnh không may qua đời sau khi chết não do đuối nước, nghĩa cử hiến tạng của gia đình đã mở ra cơ hội sống cho 6 người bệnh ở cả ba miền. Trái tim, gan, 2 quả thận và 2 giác mạc được kịp thời đưa đến các bệnh viện để ghép, tiếp nối sự sống và hoàn thành tâm nguyện của người đã khuất.

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.

Đoàn công tác Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tham quan Phòng thí nghiệm của Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Y sinh và Cấy ghép (NIFE), Hannover. (Ảnh: BVCC)

Mở rộng hợp tác chuyên sâu về chấn thương chỉnh hình giữa Việt Nam và Đức

Vừa qua, tại thành phố Hannover (Cộng hòa Liên bang Đức), Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện DIAKOVERE Annastift đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình, mở ra hướng hợp tác chuyên sâu về hội chẩn, đào tạo, nghiên cứu khoa học và tiếp nhận, chuyển giao các kỹ thuật tiên tiến.

Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình triển khai can thiệp điện quang DSA. (Ảnh: THÀNH DƯƠNG)

Rút ngắn khoảng cách trong tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao

Người dân được tiếp cận y tế chất lượng cao sớm hơn, thuận lợi hơn; người bệnh nặng có thêm cơ hội được cứu sống trong thời gian vàng; gia đình giảm chi phí khi không phải đi xa; năng lực y tế của cả khu vực cùng mạnh lên… Đó là những hiệu quả nhìn thấy được sau hơn ba tháng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đi vào hoạt động.

Tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip được triển khai tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH NGA)

Xác thực bảo hiểm y tế bằng dữ liệu

Sau hơn một năm thực hiện Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, bên cạnh kết quả đạt được đã phát sinh một số vướng mắc cần sớm được tháo gỡ...

(Ảnh minh họa: BVCC)

Trẻ mắc RSV, cúm mùa gia tăng khi giao mùa: Cảnh giác dấu hiệu suy hô hấp

Thời tiết chuyển mùa là thời điểm các bệnh lý hô hấp ở trẻ có nguy cơ gia tăng, trong đó virus hợp bào hô hấp (RSV) và cúm mùa có thể gây biến chứng viêm phổi, suy hô hấp. Từ những biểu hiện ban đầu giống cảm lạnh, bệnh có thể diễn tiến nhanh, đặc biệt ở trẻ sơ sinh, trẻ dưới 2 tuổi, trẻ sinh non và trẻ có bệnh lý nền.

[Video] Bộ Y tế sẽ mua sắm tập trung thuốc cấp quốc gia nhằm kiểm soát chi phí

[Video] Bộ Y tế sẽ mua sắm tập trung thuốc cấp quốc gia nhằm kiểm soát chi phí

Tại buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 diễn ra vào ngày 3/10, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết, Bộ Y tế đã nắm được thông tin về việc giá thiết bị y tế, giá thuốc trước khi nhập về Việt Nam đã được nâng so với nước ngoài; đồng thời phối hợp cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Các chuyên gia báo cáo tại hội thảo khoa học. (Ảnh: Ngọc Anh)

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình

Hội thảo khoa học của Hội Chấn thương chỉnh hình Việt Nam dần trở thành hoạt động thường niên, thu hút sự tham gia của đông đảo phẫu thuật viên chấn thương chỉnh hình trong nước và quốc tế trao đổi kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau, nhằm phát triển những kỹ thuật, công nghệ mới giúp nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh.

Bệnh nhân quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi ngay tại đảo. (Ảnh: QUÝ NGỌC)

Ngành y tế đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) làm chủ kỹ thuật phẫu thuật nội soi

Ngày 2/10, Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) đã thực hiện mổ nội soi cho bốn bệnh nhân liên quan ổ bụng. Đây là lần đầu tiên của đội ngũ y, bác sĩ trên đảo Phú Quý thực hiện phẫu thuật bằng nội soi, dưới sự giám sát trực tiếp của ê-kíp chuyển giao kỹ thuật của Bệnh viện đa khoa Bình Thuận.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Sim chúc mừng gia đình sản phụ. (Ảnh: BVCC)

Kỳ tích y khoa: Tam thai chào đời cách nhau 36 giờ

Khi bé đầu tiên nặng 900g chào đời, các bác sĩ phải tìm cách ngăn cuộc chuyển dạ tiếp diễn để 2 thai nhi còn lại có thêm thời gian phát triển trong bụng mẹ. Quyết định sinh trì hoãn mở ra 36 giờ đầy thách thức, trước khi 2 bé lần lượt chào đời và bước vào hành trình chăm sóc đặc biệt kéo dài hơn 200 ngày.