Khuyến khích doanh nghiệp châu Âu thúc đẩy các dự án đầu tư chất lượng cao tại Việt Nam

EU khuyến khích các doanh nghiệp châu Âu tiếp tục quan tâm thúc đẩy các dự án đầu tư chất lượng cao tại Việt Nam. Đây là đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi tiếp ông Giorgio Aliberti, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam chiều 6/12 tại Trụ sở Chính phủ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Giorgio Aliberti, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Giorgio Aliberti, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam.

Thủ tướng vui mừng được gặp Đại sứ nhân dịp Thủ tướng chuẩn bị thăm một số nước châu Âu và tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-EU - dấu mốc quan trọng trong quan hệ đối thoại ASEAN-EU.

Thủ tướng và Đại sứ vui mừng nhận thấy quan hệ song phương Việt Nam-EU với lịch sử 32 năm phát triển sâu rộng và thực chất, đã chuyển sang một tầm cao mới với việc hai bên trở thành đối tác bình đẳng của nhau trên cơ sở hợp tác cùng có lợi trong tất cả các trụ cột hợp tác, đặc biệt là việc thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA). Sự tin cậy chính trị giữa hai bên ngày càng được củng cố; hai bên đã thiết lập 8 cơ chế hợp tác; tuy chịu tác động của Covid-19, hai bên vẫn duy trì tiếp xúc cấp cao trong hai năm gần đây.

Nhân dịp này, thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng cảm ơn Ủy ban châu Âu (EC), Cơ quan đối ngoại châu Âu (EEAS) và Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã hỗ trợ Việt Nam gần 30 triệu liều vaccine cũng như các trang thiết bị y tế trị giá gần 40 tỷ đồng và Chương trình “Hồi sinh nhịp thở” để giúp Việt Nam phòng chống đại dịch Covid-19 thành công.

Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện với EU và các nước thành viên; đồng thời, Việt Nam luôn ủng hộ tăng cường quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-EU.

Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện với EU và các nước thành viên; đồng thời, Việt Nam luôn ủng hộ tăng cường quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-EU.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Đánh giá cao vai trò của Đại sứ và Phái đoàn EU tại Hà Nội trong thúc đẩy quan hệ hai bên, Thủ tướng đề nghị Đại sứ, Phái đoàn EU tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao để tăng cường hiểu biết chính trị, định hướng hợp tác Việt Nam-EU trong thời gian tới; duy trì và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác/đối thoại trong khuôn khổ Hiệp định đối tác và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam-EU để rà soát, đề xuất các biện pháp hợp tác mới, thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực môi trường, chống biến đổi khí hậu, các mục tiêu phát triển bền vững, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo, khoa học-công nghệ và giáo dục-đào tạo…

Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm thực thi hiệu quả EVFTA và tích cực thúc đẩy các nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA); đẩy mạnh hợp tác thương mại-đầu tư bảo đảm lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, cùng thắng; tiếp tục các chương trình, dự án hợp tác phát triển cho Việt Nam; mong muốn EU khuyến khích các doanh nghiệp châu Âu tiếp tục quan tâm thúc đẩy các dự án đầu tư chất lượng cao tại Việt Nam như công nghiệp chế biến, chế tạo sử dụng công nghệ cao, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn…

Thủ tướng khẳng định Việt Nam quyết tâm, đã và đang triển khai quyết liệt các biện pháp để thực hiện nghiêm, thực chất các quy định chống đánh bắt cá bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), trong đó có kế hoạch hành động 180 ngày nhằm gỡ “thẻ vàng” của EC, vì lợi ích quốc gia, lợi ích của người dân, giữ hình ảnh đất nước, thực hiện các cam kết quốc tế, khẳng định Việt Nam là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, trong đó có bảo vệ môi trường biển, hệ sinh thái biển.

Thủ tướng đề nghị thúc đẩy EC đưa ra quyết định cân bằng trên cơ sở ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong phòng chống IUU, có tính đến những khó khăn, khác biệt về trình độ phát triển giữa Việt Nam và EU trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, năng lực quản lý nghề cá và sinh kế của ngư dân.

Thủ tướng nêu rõ thế giới đang trong thời kỳ chuyển đổi năng lượng quan trọng trong bối cảnh biến đổi khí hậu là thách thức toàn cầu, đòi hỏi có cách tiếp cận toàn cầu, tăng cường đoàn kết quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương. Đồng thời, phải có cách tiếp cận toàn dân vì người dân luôn là trung tâm, chủ thể, là nguồn lực, động lực và là mục tiêu của sự phát triển. Trong quá trình này, cần bảo đảm công bằng, công lý trong tổng thể chung và đối với từng quốc gia.

Thời gian qua, Việt Nam và Anh, EU, đại diện cho một số nước G7 đã nỗ lực đàm phán xây dựng nội dung dự thảo Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ “Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng” (JETP), Thủ tướng đề nghị các bên tiếp tục thúc đẩy vấn đề này và EU tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các nguồn tài chính, chuyển giao công nghệ cho các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy các đối tác phát triển sớm có cam kết cụ thể hỗ trợ Việt Nam, nhất là trong sản xuất trang thiết bị, phát triển ngành công nghiệp năng lượng tái tạo.

Đại sứ Giorgio Aliberti đánh giá cao những thành tựu lịch sử của Việt Nam trong hơn 35 năm đổi mới, cũng như quyết tâm và nỗ lực của Việt Nam trong nhiều vấn đề như tháo gỡ thẻ vàng IUU, ứng phó biến đổi khí hậu, đặc biệt là Thủ tướng tham dự và có thông điệp quan trọng tại Diễn đàn và Triển lãm Kinh tế Xanh (GEFE) 2022 do Eurocham tổ chức cuối tháng 11 vừa qua tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông khẳng định Việt Nam là điểm đến rất hấp dẫn với các nhà đầu tư châu Âu, đặc biệt là trong chuyển đổi kinh tế xanh, phát triển năng lượng tái tạo…; đề cập một số nội dung liên quan tới cải thiện môi trường đầu tư-kinh doanh liên quan thực thi EVFTA…

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 10/7: Khối ngoại mua ròng hơn 1.385 tỷ đồng, VN-Index vẫn giảm hơn 12 điểm

Phiên giao dịch ngày 10/7, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi lực bán lan rộng ở nhiều nhóm ngành, nhất là ngân hàng, chứng khoán, năng lượng và bán lẻ. Dù khối ngoại đảo chiều mua ròng hơn 1.385 tỷ đồng, chủ yếu nhờ giao dịch mạnh tại VIC, VN-Index vẫn giảm 12,36 điểm xuống 1.828,34 điểm.

Đại sứ Bùi Văn Nghị phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil cung cấp)

Việt Nam-Brazil thúc đẩy hợp tác kinh tế thực chất, hiệu quả, cân bằng và bền vững

Tọa đàm “Chia sẻ thông tin kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam-Brazil trong 6 tháng đầu năm 2026” là hoạt động ngoại giao kinh tế thiết thực giúp doanh nghiệp, địa phương hai nước hiểu rõ hơn về thị trường, qua đó thúc đẩy hợp tác ngày càng thực chất, hiệu quả, cân bằng và bền vững hơn trong thời gian tới.

Lợi nhuận 6 tháng của ABBank đạt mức 3.016 tỷ đồng, tăng trưởng 80% so với cùng kỳ 2025.

ABBank tăng trưởng mạnh, lợi nhuận trước thuế lũy kế đạt 3.016 tỷ đồng

Với lợi nhuận trước thuế 6 tháng năm 2026 đạt 3.016 tỷ đồng (tương đương hơn 67% kế hoạch cả năm), Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) tiếp tục khẳng định sức khỏe tài chính vững mạnh qua bộ đôi chỉ số an toàn tài sản: Tỷ lệ nợ xấu (NPL) kiểm soát ở mức dự kiến 0,55% và Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt mức cao hơn 12%.

Ảnh minh họa: Tân Hoa xã

Sáng 10/7, giá bạc đảo chiều tăng mạnh

Sáng 10/7, giá bạc thế giới chấm dứt phiên giảm thứ 2 liên tiếp, đảo chiều tăng mạnh lên 59,68 USD. Trong nước, nhiều doanh nghiệp trong nước cũng điều chỉnh giá bạc tăng theo cả 2 chiều mua-bán, cho thấy dấu hiệu phục hồi của thị trường kim loại trắng.

Giàn khai thác dầu khí trên biển của Petrovietnam.

Petrovietnam đạt doanh thu hơn 734 nghìn tỷ đồng

Giá trị thực hiện đầu tư của Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) trong 6 tháng qua đạt 27,5 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 70% so với cùng kỳ, trong đó, tập trung vào các dự án trọng điểm như thăm dò khai thác dầu khí, điện, LNG, lọc hóa dầu gắn với mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia,...

Thu hoạch mía bằng máy tại vùng nguyên liệu tập trung ở Nghệ An.

Cơ giới hóa mở lối cho nông nghiệp quy mô lớn

Xây dựng cánh đồng diện tích lớn, tăng cường áp dụng máy móc, thiết bị công nghệ trong canh tác, thu hoạch đang được nhiều nông dân, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An chú trọng. Hướng đi này là lời giải cho bài toán ngày càng khan hiếm lao động, rút ngắn thời gian các khâu sản xuất, tăng hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp.

Thu hoạch lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long. (Ảnh: VĂN ÚT)

Phát triển hệ thống logistics nông nghiệp

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Kế hoạch phát triển hệ thống logistics nhằm nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam giai đoạn 2026-2030. Đây được coi là giải pháp quan trọng tạo nền tảng tăng trưởng bền vững cho ngành nông nghiệp thời gian tới.

Diễn đàn thường niên về diễn biến thị trường, giá cả ở Việt Nam lần thứ hai năm 2026 tổ chức ngày 9/7 tại Hà Nội.

Ổn định giá cả, kiểm soát lạm phát trong những tháng cuối năm

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 6 tháng đầu năm tăng 4,38%, trong tầm kiểm soát, tuy nhiên đã tiệm cận giới hạn mục tiêu của cả năm. Điều này đặt ra yêu cầu cấp bách cho công tác quản lý, điều hành giá phải tiếp tục được triển khai chủ động, linh hoạt, bám sát diễn biến thị trường và kiểm soát chặt chẽ tâm lý kỳ vọng lạm phát.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trao Quyết định thành lập Tổ xúc tiến và hỗ trợ đầu tư Nhật Bản.

Bắc Ninh tăng cường kết nối, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Chiều 9/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản nhằm lắng nghe, chia sẻ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh, đồng thời tăng cường kết nối để các doanh nghiệp địa phương tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bức tranh sáng màu thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh nửa đầu 2026. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh nửa đầu năm 2026 tích cực ở hầu hết phân khúc

Nhận định về bức tranh bất động nửa đầu năm 2026 của Thành phố Hồ Chí Minh, JLL Việt Nam (đơn vị bất động sản toàn cầu Jones Lang LaSalle của Mỹ tại Việt Nam) cho rằng, đà phục hồi được củng cố bởi hạ tầng và niềm tin thị trường, nhưng áp lực chi phí vốn tiếp tục định hình hành vi người mua.