Khu Công nghệ cao Hòa Lạc chắp cánh cho tài năng khởi nghiệp

Vòng chung kết Cuộc thi "Hoalac Startup Challenge 2022" đã chọn được 4 nhóm khởi nghiệp xuất sắc nhất để đào tạo, hỗ trợ, tham gia vào quá trình ươm tạo của Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
Các đội tham gia thi vòng chung kết.
Các đội tham gia thi vòng chung kết.

Cuộc thi khởi nghiệp “Hoalac Startup Challenge” là hoạt động thường niên do trung tâm Ươm tạo và Đào tạo Công nghệ cao (Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc) tổ chức, nhằm tìm kiếm, tạo sân chơi cho các dự án khởi nghiệp mang tính mới, sáng tạo, có khả năng ứng dụng vào thực tiễn, từ đó phát hiện, đào tạo, hỗ trợ những dự án có tính khả thi phát triển lớn mạnh hơn nữa.

Sau 6 tháng phát động, Cuộc thi đã thu hút sự tham gia của đông đảo các quỹ đầu tư, các đơn vị đồng hành, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và cộng đồng khởi nghiệp.

Tại vòng chung kết, 7 nhóm xuất sắc tranh tài qua 2 phần thi: Trình bày ý tưởng, dự án khởi nghiệp và bảo vệ đề tài trước phản biện của Hội đồng giám khảo.

Các ý tưởng, dự án được chấm điểm theo các tiêu chí: Mức độ hoàn thiện của dự án khởi nghiệp; cơ hội thị trường; sức khỏe tài chính của doanh nghiệp; kế hoạch marketing; năng lực, tầm nhìn của đội ngũ sáng lập.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội TreeOteck.
Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội TreeOteck.

Kết quả chung cuộc, giải Nhất thuộc về Dự án Giải pháp giám sát và cải thiện chất lượng không khí trong nhà (AIRemedy) của nhóm đến từ công ty cổ phần TreeOtek.

Nhóm đã phát triển chiếc máy lọc không khí sử dụng trong nhà, với ưu điểm là sản phẩm duy nhất trên thị trường không cần thay thế bộ lọc định kỳ, có tích hợp cây xanh, tiết kiệm điện năng và tính năng thông minh.

Là một doanh nghiệp start-up chuyên phát triển các giải pháp công nghệ xanh, TreeOTek đã có những nghiên cứu và hiểu biết có tính thực tiễn cao trong lĩnh vực giám sát và cải thiện chất lượng không khí, đặc biệt là không khí trong nhà. Dự án hiện đang trong giai đoạn kinh doanh, bắt đầu phát triển khách hàng và doanh thu.

Giải Nhì thuộc về sản phẩm tMonitor - hệ thống quan trắc chất lượng không khí trong môi trường làm việc nhằm bảo đảm sức khỏe người lao động và nâng cao năng suất làm việc. tMonitor là giải pháp trí tuệ nhân tạo và internet vạn vật (AioT) tổng thể, bao gồm nền tảng phần cứng và phần mềm để thu thập, giám sát và phân tích chất lượng không khí, đo lường, lượng hóa ô nhiễm trước khi ngăn chặn nó.

Đến nay, tMonitor là sản phẩm duy nhất trên thị trường đo được 13 chỉ số chất lượng không khí: các loại bụi (PM 1, PM 2.5 và PM 10), khí độc hại (VOCs, SO2, CO, O3) , CO2 và NH3) và các điều kiện môi trường (nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng) tại môi trường không khí trong và ngoài nhà...

Bên cạnh khả năng góp phần giải quyết vấn đề không khí trong môi trường sống nói chung, tMonitor còn hỗ trợ đắc lực cho các doanh nghiệp, nhà máy trong việc bảo đảm sức khỏe của người lao động và báo cáo dữ liệu có giá trị cho việc ra quyết định.

Đồng giải Ba thuộc về Dự án Musa Pacta - sợi chuối và các sản phẩm từ thân chuối và Dự án ứng dụng học ngoại ngữ 9mins.

Ông Nguyễn Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo công nghệ cao cho biết, ngoài giải thưởng là tiền mặt, các đội đoạt giải sẽ được tham gia quá trình ươm tạo tại Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo công nghệ cao, với các dịch vụ hỗ trợ như tham gia miễn phí 4 khóa đào tạo mỗi năm về kỹ năng khởi nghiệp, quản trị doanh nghiệp, thương mại hóa sản phẩm; tham gia miễn phí 4 hội thảo, hội nghị mỗi năm về kết nối các nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp, chia sẻ xu hướng phát triển công nghệ, sản phẩm; 15 giờ tư vấn miễn phí mỗi năm theo nhu cầu, với đội ngũ chuyên gia trong mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp của Trung tâm; miễn phí sử dụng văn phòng làm việc tiêu chuẩn tại Trung tâm từ 6 tháng đến 2 năm.

Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo Công nghệ cao sẽ đồng hành cùng các nhóm khởi nghiệp để hoàn thiện hơn về công nghệ, kế hoạch sản xuất kinh doanh, và kết nối các nguồn lực đầu tư để giúp các nhóm khởi nghiệp trở thành doanh nghiệp có những bước tiến vững chắc ra thị trường.

Có thể bạn quan tâm

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

100% cử tri có mặt tại Hội nghị nhất trí giới thiệu đồng chí Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bộ Khoa học và Công nghệ giới thiệu Thứ trưởng Thường trực Vũ Hải Quân ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

150/150 cử tri có mặt tại hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI của Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhất trí giới thiệu Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Đông đảo người dân tham dự triển lãm.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học tiên tiến để bảo tồn và phát triển dược liệu

Sáng 23/1, Viện Dược liệu phối hợp UBND phường Cửa Nam (Hà Nội) tổ chức Triển lãm Sách và Dược liệu Việt Nam với chủ đề “Kết nối tri thức vì sức khỏe cộng đồng” tại Phố Sách Hà Nội. Triển lãm nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng và 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Người dân cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi nộp tiền phạt qua mã QR để tránh bị lừa.

Nhận diện chiêu thức lừa đảo nộp phạt “nguội” qua Zalo

Lợi dụng việc mã QR được sử dụng rộng rãi trong các thủ tục hành chính, nhiều đối tượng xấu đã giả mạo thông báo “phạt nguội”, yêu cầu người dân chuyển tiền qua mã QR trên Zalo. Người dân cần nhận diện rõ quy trình nộp phạt hợp pháp và nâng cao cảnh giác để tránh bị lừa.

Cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên khảo sát để cấp chỉ dẫn địa lý cho gạo nếp Khẩu Nua Lếch. (Ảnh: THU HIỀN)

Đổi mới sáng tạo ở Thái Nguyên

Tỉnh Thái Nguyên đã và đang khẳng định quyết tâm biến khoa học, công nghệ trở thành khâu đột phá để thúc đẩy kinh tế-xã hội. Với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Thái Nguyên từng bước đẩy nhanh phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan các khu vực bên lề lễ khởi công nhà máy chế tạo chip bán dẫn Hòa Lạc.

Việt Nam sẽ bước vào nhóm số ít quốc gia sở hữu năng lực chế tạo chip bán dẫn

Chip bán dẫn hiện là “đòn bẩy” của những nước chi phối công nghệ sản xuất, sử dụng như công cụ chính trị để kiểm soát, kìm hãm kinh tế, công nghiệp an ninh quốc phòng. Việt Nam xác định bán dẫn là một trong những công nghệ chiến lược cần làm chủ, với mắt xích then chốt vừa được công bố: nhà máy sản xuất chip tại Hòa Lạc.

Ứng dụng khoa học, công nghệ là giải pháp hiệu quả để quản lý, bảo vệ tài nguyên biển.

Ứng dụng công nghệ trong quản lý các khu bảo tồn biển

Đến năm 2030, Việt Nam có 27 khu bảo tồn biển, trong đó có 16 khu bảo tồn biển cấp quốc gia, 11 cấp tỉnh với khoảng 20 hệ sinh thái, 11.000 loại thủy sản, khoảng 3.000 đảo. Đây là địa điểm lý tưởng để thực hiện nhiệm vụ lưu giữ, bảo tồn giống, nguồn gen, đa dạng sinh học; phát triển kinh tế, du lịch; phục vụ nghiên cứu khoa học…

Một trong những hoạt động tại Hội nghị Bộ trưởng số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6.

Từ kết nối hạ tầng đến kết nối trí tuệ: ASEAN định hình trụ cột phát triển số

Hội nghị Bộ trưởng số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6, diễn ra tại Hà Nội từ ngày 12 đến 16/1 với chủ đề “ASEAN thích ứng: Từ kết nối hạ tầng đến kết nối trí tuệ”, là diễn đàn cấp cao để các quốc gia ASEAN cùng nhìn lại chặng đường chuyển đổi số đã qua, đồng thời định hình lộ trình và ưu tiên hợp tác cho giai đoạn tiếp theo.