Không ngừng đổi mới công tác mặt trận

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai hiện nay chú trọng xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; đồng thời tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức bộ máy, nội dung và phương thức hoạt động.

Đại diện Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Nai tiếp nhận ủng hộ các trường học khó khăn, biên giới.
Đại diện Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Nai tiếp nhận ủng hộ các trường học khó khăn, biên giới.

Mục tiêu là phát huy vai trò nòng cốt chính trị, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực tự cường, tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng cống hiến để cùng nhau xây dựng tỉnh phát triển xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

Nỗ lực tự đổi mới từ cơ sở

Nhiệt thành rèn luyện phong cách gần dân, trọng dân, hiểu dân, vì dân, từng cán bộ mặt trận từ tỉnh đến xã, phường, ấp, thôn, khu phố toàn tỉnh Đồng Nai đang tích cực nỗ lực đổi mới, năng động, sáng tạo trong công việc hằng ngày.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Dầu Giây Nguyễn Thị Việt chia sẻ: “Tôi luôn xác định khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phải đổi mới toàn diện nội dung, phương thức lãnh đạo, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, các hội trực thuộc theo hướng thực chất, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát với dân, hiểu dân, phục vụ dân.

Quán triệt cán bộ, đảng viên trong cơ quan phải là hạt nhân nòng cốt, giữ “ba gần” gồm: gần dân, gần cơ sở, gần không gian số; “năm phải” là: phải lắng nghe, phải đối thoại, phải làm mẫu, phải chịu trách nhiệm, phải báo cáo kết quả; “bốn không” gồm: không hình thức, không né tránh, không đùn đẩy, không làm sai chức năng.

Công tác mặt trận xã Dầu Giây được cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch cụ thể, thường xuyên giữ mối liên hệ với chi bộ, ban ấp, ban công tác mặt trận ấp thông qua việc dự sinh hoạt trực tiếp với nhân dân ở cộng đồng dân cư; thông qua mô hình “Cà phê sáng với nhân dân” vào thứ 5 hằng tuần; triển khai "Quét mã QR-lắng nghe ý kiến phản ánh của nhân dân”, tiếp nhận 24/7 những kiến nghị, kịp thời tổng hợp những vấn đề xã hội bức xúc ngay tại cơ sở, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Đẩy mạnh công tác giám sát việc trả lời ý kiến của nhân dân từ cấp ủy, chính quyền và các cơ quan có liên quan. Cán bộ mặt trận xã giữ mối quan hệ chặt chẽ với các cơ sở tôn giáo tại chỗ bằng hình thức thiết lập nhóm zalo trao đổi thông tin hai chiều, thường xuyên thăm hỏi, gặp gỡ để tranh thủ vận động chức sắc, chức việc, người uy tín trong đồng bào các tôn giáo.

Bên cạnh đó, mặt trận chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, các đối tượng yếu thế trên địa bàn theo tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Cán bộ mặt trận xã và ấp thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường tương tác với nhân dân, trong đó gắn hoạt động của Mặt trận Tổ quốc xã và các tổ chức chính trị-xã hội với thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đảng bộ bằng chương trình hành động riêng của mặt trận.

Đồng chí Võ Văn Dự, Bí thư chi bộ, Trưởng ấp Hưng Nghĩa, xã Dầu Giây cho hay: Để nâng cao hiệu quả hoạt động Mặt trận Tổ quốc gần dân, sát dân, có trách nhiệm với dân, góp phần thực hiện Nghị quyết Đảng bộ xã và tỉnh, trước hết phải xây dựng, bố trí thành viên Ban công tác mặt trận ấp là những người có tâm huyết, tinh thần trách nhiệm trong công tác, am hiểu nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước.

Các thành viên Ban công tác mặt trận ấp nâng cao vai trò trách nhiệm, thường xuyên gần gũi với quần chúng nhân dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, kịp thời giải thích cũng như phản ánh đến các cơ quan chức năng những ý kiến chính đáng để các cấp chính quyền giải quyết thấu đáo.

Hệ thống mặt trận hai cấp đổi mới đồng bộ, quyết liệt

Đặc thù tỉnh Đồng Nai đa dân tộc, đa tôn giáo với đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ hơn 9% dân số với khoảng 421 nghìn người; đồng bào các tôn giáo chiếm khoảng 60% dân số với hơn 2,6 triệu tín đồ. Để hoàn thành sứ mệnh trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã chủ động, liên tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa hình thức tập hợp, mở rộng khối liên minh chính trị, tăng cường đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng nhân dân; kịp thời phản ánh, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền những vấn đề bức thiết của đời sống xã hội.

Nhờ đó, đồng thuận xã hội tiếp tục được củng cố; quyền làm chủ của nhân dân được phát huy; khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng bền chặt, trở thành động lực quan trọng để tỉnh phát triển ngày càng nhanh, bền vững. Thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua thiết thực, Mặt trận Tổ quốc các cấp góp phần nâng cao toàn diện đời sống vật chất và tinh thần của người dân, đặc biệt quan tâm đến các đối tượng yếu thế, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thu hẹp khoảng cách phát triển, bảo đảm an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đặc biệt, thực hiện chức năng quan trọng là giám sát, phản biện, thời gian gần đây, hoạt động Mặt trận Tổ quốc các cấp ở Đồng Nai đã chủ trì giám sát 1.110 cuộc, tập trung vào nhiều nội dung giám sát đạt hiệu quả rõ rệt, như: công tác xây dựng Đảng, việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác bảo vệ môi trường, phát triển nguồn nhân lực, chính sách dân tộc, tôn giáo và bố trí tái định cư cho người dân.

Đồng thời, chủ trì tổ chức phản biện xã hội 809 văn bản dự thảo của cấp ủy, chính quyền các cấp. Một trong những nhiệm vụ đột phá được xác định của mặt trận hai cấp trên địa bàn tỉnh thời gian tới là động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thi đua, đổi mới, sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự quản của nhân dân, xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc, góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2030, toàn tỉnh có 70% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có ít nhất 10% xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại. Gắn với bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai khẳng định: Để tiếp tục hiệu triệu đồng bào các dân tộc, các tôn giáo ngày càng tin tưởng tuyệt đối và tự giác, nhiệt tình tham gia thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phương thức hoạt động của hệ thống mặt trận cần tiếp tục đổi mới đồng bộ, sâu sắc hơn nữa.

Bằng những giải pháp đổi mới năng động, sáng tạo đã đề ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh quyết tâm khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội cao, tiếp tục đồng lòng, chung sức tích cực xây dựng tỉnh Đồng Nai phát triển thịnh vượng, xứng đáng với tầm vóc và vị thế trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới nhu cầu thực. (Ảnh: PV)

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh sàng lọc thanh khoản gắn liền với nhu cầu thực

Kinh tế Việt Nam quý I/2026 đạt tăng trưởng GDP 7,8%. Đặc biệt, dòng vốn FDI giải ngân đạt 5,4 tỷ USD - mức cao nhất trong 3 tháng đầu năm kể từ 2021. Điều này không chỉ khẳng định niềm tin của nhà đầu tư quốc tế mà còn bảo đảm nhu cầu bền vững cho các phân khúc bất động sản công nghiệp, văn phòng và căn hộ dịch vụ.