Không nên để “nước đến chân mới nhảy” trong cung ứng vaccine phòng dịch bệnh

Nhiều dịch bệnh truyền nhiễm đang có xu hướng gia tăng trên cả nước, trong đó bệnh sởi đang bùng phát với số ca mắc cao, hơn 40.000 ca nghi nhiễm, 5 ca tử vong. Tuy nhiên, Việt Nam hiện vẫn chưa thật sự chủ động được nguồn cung ứng vaccine và kinh phí tổ chức thực hiện việc tiêm chủng. Việc gián đoạn nguồn cung vaccine đã từng xảy ra với nhiều lý do khiến dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Làm thế nào để tình trạng này không tái diễn?
Tiêm vaccine phòng sởi tại Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Tiêm vaccine phòng sởi tại Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Các loại vaccine sởi đơn hay vaccine 5 trong 1 nằm trong chương trình tiêm chủng mở rộng của nước ta đã từng bị gián đoạn nguồn cung một thời gian dài.

Đến tận cuối năm 2024, nhiều địa phương vẫn chưa thể triển khai thực hiện tiêm chủng do không đủ vaccine. Việc không bao phủ được vaccine là một trong những nguyên nhân khiến dịch bệnh khó kiểm soát.

Chỉ tính riêng quý I năm 2025, một số dịch bệnh truyền nhiễm đã có xu hướng gia tăng, nếu không chủ động được nguồn cung vaccine, đợi “nước đến chân rồi mới nhảy” thì không ai dám chắc tình trạng thiếu vaccine tiêm chủng sẽ không tái diễn.

Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống dịch sởi mới đây nhất do Bộ Y tế tổ chức, Cục trưởng Cục Phòng bệnh Hoàng Minh Đức cho biết: Việc phòng, chống dịch còn nhiều khó khăn, vấn đề cung ứng vaccine cho tiêm chủng hiện chưa chủ động được, phụ thuộc vào nguồn hỗ trợ từ nước ngoài.

Trước mắt, cần khoảng 305.000 liều vaccine sởi cho chiến dịch tiêm chủng và nguồn vaccine này thì các tỉnh, thành phố phải tự mua. Mặc dù được hỗ trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp trong nước trong việc trao tặng vaccine, tuy nhiên, về lâu dài, địa phương cần chủ động được nguồn vaccine phòng, chống dịch bệnh, bởi không chỉ riêng vaccine sởi, mà còn nhiều dịch bệnh có thể phòng ngừa bằng vaccine cũng đang có xu hướng gia tăng.

Ông Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống bệnh sởi.

Ông Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống bệnh sởi.

Nhìn lại thời gian nguồn cung vaccine bị gián đoạn, Bộ Y tế đã đưa ra những nguyên nhân khiến vaccine bị thiếu trong chương trình tiêm chủng mở rộng.

Theo Bộ Y tế, từ năm 2023, thực hiện Luật Ngân sách, các địa phương phải chủ động mua sắm vaccine từ ngân sách của địa phương thay vì chờ Bộ Y tế cung ứng như trước đó.

Tuy nhiên, địa phương đã gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Chậm trễ, chưa nắm rõ luật, e ngại... là những nguyên nhân khiến công tác đấu thầu mua sắm vaccine tại địa phương bị đình trệ, từ đó dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung.

Cuối năm 2023, để giải quyết tình thế trước mắt, kịp thời cung ứng vaccine, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 224/NQ-CP để bố trí ngân sách nhà nước năm 2024 bảo đảm thực hiện Chương trình tiêm chủng mở rộng.

Thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận địa phương xảy ra tình trạng thiếu hụt vaccine tiêm chủng mở rộng. Công tác tiêm chủng vẫn đang được đẩy nhanh tiến độ khi dịch bệnh gia tăng.

Tuy nhiên, nếu không chủ động dự trù số lượng vaccine, chờ “nước đến chân mới nhảy” thì trong bối cảnh còn phụ thuộc nguồn cung vaccine như hiện nay, chúng ta khó tránh khỏi việc tái diễn tình trạng thiếu vaccine như đã từng xảy ra.

Hiện tại, quy trình mua sắm vaccine còn nhiều thủ tục cần thời gian triển khai (khoảng 2 đến 3 tháng). Địa phương cần chủ động tăng cường giám sát, nắm rõ tình hình dịch bệnh và công tác tiêm chủng, dự phòng nguồn vaccine cho tình huống dịch bệnh gia tăng.

Trong trường hợp cần thiết, cần thông tin ngay với Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế để xem xét, điều chuyển từ các tỉnh khác. Tất nhiên, chủ động được bằng nguồn lực của địa phương vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.