Không gian phát triển mới cho vùng đất ven sông Hồng

Ngày 1/7/2025, xã Bảo Hà (tỉnh Lào Cai) mới chính thức được thành lập trên cơ sở sáp nhập năm xã thuộc hai huyện Bảo Yên (trước đây) và Văn Bàn (trước đây). Đây là bước ngoặt hành chính quan trọng, mở ra không gian phát triển rộng lớn cho vùng đất nhiều di tích, giàu tiềm năng ven sông Hồng.

Di tích lịch sử văn hóa quốc gia đền Bảo Hà được trùng tu, mở rộng, tạo thuận lợi cho du khách chiêm bái, tham quan.
Di tích lịch sử văn hóa quốc gia đền Bảo Hà được trùng tu, mở rộng, tạo thuận lợi cho du khách chiêm bái, tham quan.

Ngay sau sáp nhập, cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn bản khẩn trương vào cuộc, đồng bộ, quyết liệt và đầy trách nhiệm. Công tác tổ chức bộ máy, sắp xếp cán bộ, ổn định cơ sở vật chất được thực hiện bài bản, không để gián đoạn hoạt động hành chính hay ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Tinh thần “vừa sáp nhập xong, bắt tay ngay vào việc mới” lan tỏa rõ nét, tạo không khí khẩn trương, đồng thuận và quyết tâm cao trong toàn xã.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bảo Hà mang lại sự hài lòng cho người dân ngay từ những ngày đầu tiên. Anh Trịnh Duy Quang ở thôn Bùn 2, xã Bảo Hà đến làm thủ tục cấp sổ đỏ cho biết: Người dân đến trung tâm làm thủ tục cảm nhận được chính quyền địa phương đã nỗ lực phục vụ chu đáo, thuận tiện. Các thủ tục, vận hành công việc sau hơn một tháng đã đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn.

Theo đồng chí Trần Trung Kiên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bảo Hà, tinh thần “vừa sáp nhập xong, bắt tay ngay vào việc mới” lan tỏa rõ nét ở từng cán bộ, từng địa bàn. Đáng chú ý, những công việc đang được khẩn trương triển khai trên địa bàn như từ giải phóng mặt bằng phục vụ dự án trọng điểm đến cải cách hành chính, xây dựng nông thôn mới, mọi nhiệm vụ đều được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Sáp nhập đơn vị hành chính không chỉ tinh gọn tổ chức mà còn giúp quy hoạch tập trung, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư công. Trên nền tảng ấy, các lĩnh vực then chốt như văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Theo kế hoạch, đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã dự kiến giảm còn 4,66%; hơn 87% số hộ gia đình và 85% số thôn bản đạt danh hiệu văn hóa; hệ thống trường học từng bước đạt chuẩn quốc gia; thiết chế văn hóa-thể thao được củng cố đồng bộ.

Diện tích hơn 243 km², dân số gần 34.000 người, Bảo Hà trở thành đơn vị hành chính cấp xã có quy mô lớn nhất Lào Cai. Vị trí địa lý trải dài 26 km dọc đôi bờ sông Hồng, nơi hội tụ giao thông đường sắt, đường bộ, đường thủy mang lại những lợi thế chiến lược trong phát triển đô thị, du lịch, nông-lâm nghiệp và logistics. Đáng chú ý, những công trình hạ tầng trọng điểm như cầu Bảo Hà II, dự án kè sông Hồng, Cụm công nghiệp Cam Cọn-Bảo Hà, Cảng hàng không Sa Pa, đường sắt tốc độ cao Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng… đang được triển khai với quyết tâm cao, tạo bước đệm quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội cho địa phương...

Với lợi thế về tài nguyên văn hóa tâm linh, trong đó Cụm di tích đền Bảo Hà, đền Cô Tân An, đền Hai Cô, đền Làng Lúc… được quản lý tập trung, tạo điều kiện để hình thành chuỗi du lịch tâm linh liên hoàn dọc sông Hồng, gắn kết bản sắc văn hóa với phát triển kinh tế-văn hóa. Theo Trưởng ban Quản lý di tích và Phát triển du lịch Bảo Hà Nguyễn Văn Quyền, việc sáp nhập xã đã tạo điều kiện thuận lợi trong quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của cụm di tích, góp phần định hình sản phẩm du lịch tâm linh liên hoàn hấp dẫn, kết nối vùng sông Hồng. Từ đó xây dựng thương hiệu du lịch tâm linh Bảo Hà, kết nối từ Cam Cọn-Kim Sơn đến Tân An, hình thành chuỗi sản phẩm hấp dẫn và có sức lan tỏa trong khu vực.

Đại hội lần thứ nhất Đảng bộ xã Bảo Hà đã xác định tầm nhìn chiến lược đến năm 2030: Phát triển Bảo Hà thành trung tâm kinh tế-du lịch-văn hóa của trục đô thị sông Hồng, là địa phương năng động, giàu bản sắc. Để hiện thực hóa mục tiêu ấy, Bảo Hà lựa chọn hai khâu đột phá: Phát triển du lịch-dịch vụ trên nền di sản văn hóa đặc sắc; và đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông-đô thị, trọng tâm là các tuyến kết nối vùng, cụm công nghiệp, đô thị hóa và hạ tầng chuyển đổi số…

Đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Bảo Hà cho biết: Chúng tôi xác định đây là giai đoạn then chốt để hiện thực hóa khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Với sự đồng lòng của toàn hệ thống chính trị và nhân dân, Bảo Hà sẽ vươn xa, trở thành điểm sáng phát triển của tỉnh Lào Cai.

Việc thành lập xã Bảo Hà không đơn thuần là thay đổi địa giới hành chính, mà là quá trình định vị lại toàn diện một vùng đất giàu truyền thống và nội lực. Từ miền quê ven sông Hồng, Bảo Hà đang vươn lên thành trung tâm mới của tỉnh Lào Cai - nơi quy tụ bản sắc, hội tụ tiềm năng và lan tỏa niềm tin vào một tương lai phát triển bền vững, văn minh và là trung tâm kinh tế-văn hóa tiêu biểu của khu vực trung du miền núi phía bắc.

Có thể bạn quan tâm

Kỹ sư dự án kiểm tra chất lượng thảm bê-tông nhựa mặt đường của tuyến đường cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng.

Đòn bẩy phát triển kinh tế biên mậu

Tuyến đường cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng (Lạng Sơn) được xác định là công trình trọng điểm, với quan điểm lấy hạ tầng giao thông làm động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tái cấu trúc không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Người dân bản Háng Lìa A chăm sóc cây khoai tây lần đầu tiên được trồng trên đất ruộng.

Hỗ trợ đồng bào H’Mông tăng vụ trên đất lúa

Chủ động đồng hành với đồng bào dân tộc H’Mông trên địa bàn trong việc thay đổi tập quán canh tác, các cán bộ, đảng viên Phòng Kinh tế và khối Đảng ủy xã Tìa Dình (Điện Biên) đã tăng cường tuyên truyền, vận động, trực tiếp hướng dẫn người dân trồng khoai tây vụ đông. 

Khu tái định cư Dự án Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo tại xã An Khánh.

Ổn định đời sống người dân ở Núi Pháo

Dự án Khai thác, chế biến khoáng sản Núi Pháo triển khai trên địa bàn huyện Đại Từ (nay là các xã An Khánh, Đại Phúc), tỉnh Thái Nguyên. Những năm qua, chủ đầu tư phối hợp chính quyền địa phương thực hiện giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, ổn định đời sống cho hàng trăm hộ dân.

Khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà hứa hẹn thu hút các nhà đầu tư trong tương lai.

Khẳng định vị thế trung tâm kết nối giao thương

Lào Cai nằm ở cửa ngõ phía bắc của Tổ quốc, có đường biên giới dài 182 km với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), có hệ thống cửa khẩu quốc tế đường bộ, đường sắt và đang từng bước hình thành các tuyến vận tải đa phương thức.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đàm Thủy tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý, bảo vệ biên giới cho nhân dân.

“Lá chắn xanh” bảo đảm an ninh trật tự

Cùng việc thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, lãnh thổ quốc gia, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân, phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trên toàn tuyến biên giới.

Lễ cắt băng thông xe kỹ thuật dự án đường cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang giai đoạn 1.

Tạo động lực mới cho vùng cực bắc

Vừa qua, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức thông xe kỹ thuật dự án đường cao tốc Tuyên Quang- Hà Giang giai đoạn 1 (đoạn qua tỉnh Hà Giang cũ) và động thổ dự án cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang giai đoạn 2.

Tiết học của các em học sinh tại điểm trường Lùng Éo, xã Bắc Mê chủ yếu bằng đồ dùng thủ công.

Nỗ lực hoàn thành tiêu chí điện nông thôn

Xác định đầu tư, nâng cấp hệ thống điện phục vụ nhân dân, nhất là tại các thôn vùng sâu, vùng xa vừa là nhiệm vụ chính trị quan trọng, vừa là điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, thời gian qua Tuyên Quang đã ưu tiên huy động nhiều nguồn lực tham gia đầu tư xây dựng các công trình điện.

Sản xuất tại Công ty may Bắc Giang LGG trong những ngày giáp Tết.

Thi đua sản xuất những ngày giáp Tết

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp và các làng nghề ở tỉnh Bắc Ninh, không khí thi đua sản xuất hết sức nhộn nhịp. Với mức tăng trưởng GRDP đạt 10,27% năm 2025 và thu hút đầu tư 18,6 tỷ USD, Bắc Ninh tiếp tục khẳng định vị thế đầu tàu công nghiệp miền bắc.

Phối cảnh trường phổ thông nội trú liên cấp xã Pa Tần.

Chắp cánh ước mơ cho học sinh vùng biên

Với một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn như Lai Châu, chủ trương đầu tư xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới không chỉ mang ý nghĩa trước mắt, tăng cường cơ sở vật chất cho ngành giáo dục.

Sắc xuân đã về trên cao nguyên trắng Bắc Hà.

Xuân về trên cao nguyên trắng

Mỗi độ Tết đến, Xuân về, cao nguyên trắng Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) như được hồi sinh trong hương sắc thiên nhiên và lễ hội.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội Báo Xuân Bính Ngọ 2026.

Tuyên Quang khai mạc Hội báo Xuân Bính Ngọ 2026

Tối 6/2, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Minh Xuân, Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo và Phát thanh, Truyền hình Tuyên Quang, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức Hội báo Xuân Bính Ngọ năm 2026. 

Cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh xã Phú Lương. (Ảnh: DUY ĐỨC).

Những tuyên truyền viên áo lính

Thực hiện Đề án 1371 của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò Quân đội trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở, những năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã chủ động đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu gói bánh chưng cùng bà con nhân dân xã biên giới Khổng Lào trong chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản năm 2026".

Ấm áp nghĩa tình quân dân nơi biên cương Lai Châu

Thông qua các chương trình chăm lo Tết cho đồng bào vùng biên giới, tỉnh Lai Châu, lực lượng vũ trang đã huy động nhiều nguồn lực, tổ chức trao quà, khám, chữa bệnh miễn phí cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, mang mùa xuân ấm áp đến với bà con, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước nơi tuyến đầu biên cương.

Trung tá Lao Hoàng Hải trong một buổi tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên năm 2025.

Sĩ quan Cảnh sát giao thông tận tụy vì cuộc sống bình yên của nhân dân

Trung tá Lao Hoàng Hải, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Nguyên là tấm gương sáng về tinh thần tận tụy, trách nhiệm vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Đồng chí hy sinh khi làm nhiệm vụ ngày 4/2 là mất mát lớn với gia đình, đồng đội, tiếc thương về một sĩ quan Công an nhân dân không quản ngại khó khăn, vất vả.

Lễ hội tôn vinh giá trị cây đào xứ Lạng - biểu tượng của mùa xuân, sức sống và nét đẹp văn hóa truyền thống miền biên viễn. (Ảnh: BTC)

Rực rỡ Lễ hội "Sắc đào xứ Lạng - kết nối muôn phương"

Mỗi độ xuân về, khi những cành đào khoe sắc giữa núi rừng Đông Bắc, Lạng Sơn lại trở thành điểm hẹn văn hóa-du lịch hấp dẫn đối với nhân dân và du khách thập phương. Xuân Bính Ngọ năm 2026, tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ hội Hoa Đào xứ Lạng và các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân mang đậm bản sắc vùng biên cương Tổ quốc.

Bến xuồng sẵn sàng đón du khách tại hồ Ba Bể. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Sẵn sàng tổ chức lễ hội lồng tồng Ba Bể

Lễ hội lồng tồng (xuống đồng) Ba Bể là lễ hội xuân lớn bậc nhất của tỉnh Thái Nguyên, đã nằm trong danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Lễ hội năm nay trong không gian tỉnh mới đã được chuẩn bị chu đáo để đón xuân Bính Ngọ nhiều phấn khởi.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao biểu trưng tặng các Bí thư chi bộ xuất sắc tại buổi lễ. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Nâng cao chất lượng đội ngũ bí thư chi bộ

Quán triệt sâu sắc tinh thần Đại hội XIV của Đảng, tỉnh Thanh Hóa xác định nâng cao chất lượng đội ngũ bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng để củng cố sức chiến đấu của tổ chức đảng.