Không chủ quan, lơ là với dịch Covid-19

Từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước ghi nhận rải rác số người mắc Covid-19 tại 27 tỉnh, thành phố và đang có sự gia tăng trong thời gian gần đây. Mặc dù đã xếp là nhóm B, nhưng Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị chuyên môn, y tế địa phương tăng cường công tác giám sát, chuẩn bị các phương án phòng chống dịch Covid-19 kịp thời, hiệu quả...
Chăm sóc người bệnh mắc Covid-19 trên địa bàn TP Hà Nội trong đại dịch Covid-19 (Ảnh: DUY TUÂN)
Chăm sóc người bệnh mắc Covid-19 trên địa bàn TP Hà Nội trong đại dịch Covid-19 (Ảnh: DUY TUÂN)

Từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước ghi nhận rải rác số người mắc Covid-19 tại 27 tỉnh, thành phố và đang có sự gia tăng trong thời gian gần đây. Mặc dù đã xếp là nhóm B, nhưng Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị chuyên môn, y tế địa phương tăng cường công tác giám sát, chuẩn bị các phương án phòng chống dịch Covid-19 kịp thời, hiệu quả; đồng thời đề nghị người dân cần thực hiện các biện pháp dự phòng.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, trong gần một tháng qua, thế giới ghi nhận hơn 25 nghìn ca nhiễm Covid-19 tại nhiều quốc gia... Đáng chú ý, từ ngày 1/1 đến 10/5, Thái Lan đã ghi nhận gần 54 nghìn ca nhiễm Covid-19 và 16 ca tử vong. Số ca mắc Covid-19 tăng tại Thái Lan liên quan đến sự gia tăng của biến thể phụ XBB.1.16.

Tại Việt Nam, từ đầu năm đến nay, ghi nhận rải rác số ca mắc Covid-19 tại 27 tỉnh, thành phố (không có trường hợp nào tử vong), tập trung chủ yếu ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nghệ An, Quảng Ninh, Bình Dương... Mặc dù không ghi nhận các ổ dịch tập trung, nhưng đã có sự gia tăng nhẹ trong ba tuần gần đây, trung bình có khoảng 20 ca mắc/ tuần.

Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết: Tại Việt Nam, Covid-19 là bệnh lưu hành, với sự giao lưu, đi lại cao của người dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 cho nên không loại trừ khả năng gia tăng các trường hợp mắc trong thời gian tới; tuy nhiên có thể sẽ không gia tăng các trường hợp nặng do biến thể của vi- rút Covid-19.

Trước diễn biến của dịch Covid-19, Bộ Y tế đã chủ động tăng cường công tác giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình, triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại các cơ sở y tế và tại cộng đồng; sẵn sàng thu dung, cấp cứu, chăm sóc, điều trị hiệu quả các trường hợp mắc bệnh, nhất là với các nhóm nguy cơ cao (phụ nữ có thai, người có bệnh nền, người cao tuổi...). Để chủ động phòng chống dịch, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp dự phòng phù hợp.

Đáng chú ý, biến thể phụ XBB.1.16 của Omicron đã xuất hiện từ năm 2023, có khả năng lây lan nhanh chóng nhưng chưa có bằng chứng gây triệu chứng nghiêm trọng hơn và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hiện không có cảnh báo mới đối với dịch Covid-19 trên phạm vi toàn cầu.

Từ tháng 10/2023, Bộ Y tế đã ban hành quyết định điều chỉnh bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona gây ra (Covid-19) từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007. Việc chuyển Covid-19 sang nhóm B có nghĩa là bệnh này không còn là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh, rộng và gây tử vong cao.

Theo đó, các hoạt động phòng chống Covid-19 được thực hiện theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm đối với bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B. Vì vậy, bệnh không mất đi vì vậy sẽ có lúc tăng, lúc giảm số ca mắc, thậm chí có tính chất chu kỳ như cúm; tuy nhiên nhóm nguy cơ cao như người có bệnh nền, suy giảm miễn dịch, phụ nữ mang thai... khi mắc bệnh vẫn có thể chuyển nặng, phải nhập viện.

Cục trưởng Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) Hà Anh Đức cho biết, để chủ động ứng phó với tình hình dịch Covid-19, bảo đảm thực hiện tốt việc khám, phát hiện, thu dung, điều trị người mắc Covid-19 kịp thời, hiệu quả. Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị các bệnh viện, viện trực thuộc; Sở Y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát và cập nhật kế hoạch thu dung, điều trị người mắc Covid-19 của đơn vị theo dự báo tình hình bệnh, không để xảy ra tình trạng ứng phó thụ động, bất ngờ.

Các đơn vị khám, chữa bệnh chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, thiết bị y tế, vật tư y tế để tổ chức thu dung, cách ly, chẩn đoán điều trị và thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn; tăng cường các biện pháp phòng lây nhiễm, nhất là lây nhiễm qua đường hô hấp để hạn chế đến mức thấp nhất việc lây lan dịch bệnh trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Đồng thời, có giải pháp bảo đảm an toàn cho người bệnh thuộc nhóm có nguy cơ cao như phụ nữ có thai, người mắc bệnh nền, bệnh nặng, người cao tuổi... tại các khu vực hồi sức tích cực, tim mạch, thận nhân tạo, phẫu thuật...

Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội Khổng Minh Tuấn cho rằng, bên cạnh sự nỗ lực của ngành y tế, của các đơn vị có liên quan, thì sự chủ động và tham gia tích cực của người dân là hết sức quan trọng, nhất là tránh tình trạng “chủ quan, lơ là”.

Người mắc Covid-19 phải đeo khẩu trang, khuyến khích tự cách ly tại nơi cư trú; người chăm sóc hoặc người ở cùng nhà với người bệnh phải đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người bệnh, hạn chế tiếp xúc với người bệnh.

Đối với người dân cần đeo khẩu trang nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng, tại cơ sở y tế; hạn chế tụ tập nơi đông người; rửa tay thường xuyên bằng nước sạch, xà-phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý; khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải đến ngay cơ sở y tế nơi gần nhất để được kiểm tra, theo dõi và xử lý kịp thời.

Đối với người dân đến và về từ các nước có số ca mắc Covid-19 cao cần chủ động theo dõi tình trạng sức khỏe để phòng chống cho bản thân, gia đình và người tiếp xúc gần... Đây được coi là những hành động thiết thực của người dân cùng chung tay với ngành y tế trong việc phòng bệnh, không để dịch Covid-19 lây lan, bùng phát tại cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.