Không bảo đảm phòng cháy chữa cháy, nhà trọ đóng cửa, người thuê gặp khó

Kể từ ngày 30/3/2025, thực hiện theo Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhiều cơ sở nhà ở nhiều tầng, chung cư mini và nhà trọ chưa đáp ứng yêu cầu phòng cháy, chữa cháy sẽ buộc phải dừng hoạt động cho đến khi hoàn tất việc khắc phục. Điều này khiến nhiều chủ nhà trọ và người thuê trọ đều gặp khó khăn.
Kể từ ngày 30/3/2025, thực hiện theo Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhiều cơ sở nhà ở nhiều tầng, chung cư mini và nhà trọ chưa đáp ứng yêu cầu phòng cháy, chữa cháy sẽ buộc phải dừng hoạt động cho đến khi hoàn tất việc khắc phục.
Kể từ ngày 30/3/2025, thực hiện theo Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhiều cơ sở nhà ở nhiều tầng, chung cư mini và nhà trọ chưa đáp ứng yêu cầu phòng cháy, chữa cháy sẽ buộc phải dừng hoạt động cho đến khi hoàn tất việc khắc phục.

Nhiều chung cư mini, nhà trọ không bảo đảm phòng cháy, chữa cháy

Gia đình ông Vương Văn Chiến (phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) tận dụng ngôi nhà 5 tầng vừa để ở, vừa kinh doanh nhà trọ. Ngày 4/4, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra điều kiện phòng cháy, chữa cháy của gia đình ông Chiến, kết quả không bảo đảm theo quy định.

Gia đình ông Vương Văn Chiến tận dụng nhà ở để cho thuê trọ nên nhiều điều kiện về phòng cháy, chữa cháy không bảo đảm theo đúng quy định.

Gia đình ông Vương Văn Chiến tận dụng nhà ở để cho thuê trọ nên nhiều điều kiện về phòng cháy, chữa cháy không bảo đảm theo đúng quy định.

Cụ thể, cơ sở chưa có thiết bị báo cháy, thiếu lối ra thoát nạn, điều kiện ngăn cháy đối với các công năng chưa đúng quy định,… “Ủy ban nhân dân phường đã lập biên bản vi phạm phòng cháy, chữa cháy đối với chủ cơ sở; đồng thời yêu cầu cơ sở dừng hoạt động cho thuê trọ để khắc phục điều kiện về phòng cháy, chữa cháy”, ông Nguyễn Tiến Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quang Trung, quận Hà Đông cho biết.

Như vậy, 5 hộ đang thuê trọ nhà ông Chiến sẽ phải tìm nơi ở mới. Chị L.T.T, một người thuê nhà tại đây không giấu được lo lắng: “Bây giờ để tìm được một chỗ trọ mới thật sự không dễ dàng. Quanh đây chúng tôi cũng không biết nhà nào đạt đủ điều kiện. Tôi lo rằng nếu chỗ nào đủ điều kiện thì giá cũng sẽ rất cao”.

Theo Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chủ các cơ sở nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ (chung cư mini) và nhà cho thuê trọ phải thực hiện các giải pháp nâng cấp, bổ sung hệ thống an toàn phòng cháy, chữa cháy và hoàn thành trước ngày 30/3/2025​. Quy định nêu rõ: Sau thời gian trên, nếu không tổ chức thực hiện phải dừng hoạt động cho đến khi thực hiện xong.

Đây cũng là lo lắng chung của rất nhiều người thuê trọ những ngày qua. Theo Trung tá Nguyễn Văn Lợi, Phó Trưởng Công an phường Quang Trung, trên địa bàn phường có 30 cơ sở hoạt động kinh doanh nhà trọ. Tại thời điểm rà soát cuối tháng 3 thì tất cả các cơ sở đều không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy.

Phần lớn các nhà trọ hiện nay không bố trí được lối thoát nạn thứ 2 theo đúng quy định.

Phần lớn các nhà trọ hiện nay không bố trí được lối thoát nạn thứ 2 theo đúng quy định.

“Vướng mắc nhất của các cơ sở này là không có lối thoát nạn thứ 2 theo quy định. Bởi đa số đây đều là nhà xây dựng với mục đích ban đầu để ở, sau đó mới cho thuê. Diện tích đất không còn để cải tạo nữa, các cơ sở này gần như không thể khắc phục”, Trung tá Nguyễn Văn Lợi cho biết.

Xã Tân Triều, huyện Thanh Trì là một trong những địa bàn có số lượng nhà trọ, chung cư mini cao nhất của thành phố Hà Nội. Theo ông Nguyễn Văn Lăng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Triều, hiện nay toàn xã có 659 cơ sở cho thuê nhà trọ, chung cư mini, tỷ lệ các đơn vị đủ điều kiện về phòng cháy, chữa cháy rất thấp (chỉ vài chục cơ sở).

“Nếu thực hiện theo đúng Chỉ thị 19 thì rất nhiều cơ sở phải dừng hoạt động, theo đó là hàng trăm, thậm chí cả nghìn người thuê nhà phải tìm kiếm nơi ở mới. Nhưng với điều kiện tại địa phương như hiện nay thì người dân chỉ có cách sang các khu vực khác”, ông Nguyễn Văn Lăng chia sẻ.

Tại Hà Nội, hiện có khoảng 37.000 cơ sở kinh doanh nhà trọ, chung cư mini. Phần lớn các công trình này đều xây dựng từ lâu, không bảo đảm quy định về phòng cháy, chữa cháy. Tháng 7/2024, cơ quan chức năng đã yêu cầu dừng hoạt động 22 chung cư mini và gần 16.500 nhà trọ do vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 2/4/2025, trên địa bàn thành phố có 1.046 cơ sở nhà trọ, chung cư mini vi phạm phòng cháy, chữa cháy. Trong đó, 209 cơ sở tự ngừng hoạt động trước hạn, số còn lại 837 cơ sở bị đề nghị buộc dừng hoạt động theo quy định​, hơn 15.500 người thuê trọ bị ảnh hưởng.

Dự báo nguồn cung nhà trọ giá rẻ giảm mạnh

Các cơ sở nếu muốn tiếp tục hoạt động cho thuê thì bắt buộc phải đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất. Tuy nhiên, chi phí cải tạo không hề nhỏ, có thể lên đến hàng trăm triệu đồng cho một tòa nhà​.

Luật sư Lương Thành Đạt, Giám đốc Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Vì chân lý Themis, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội phân tích: “Đối với các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, khoản đầu tư lớn này sẽ tạo áp lực tài chính, buộc họ phải xem xét tăng giá cho thuê phòng để bù đắp dần. Thực tế nhiều khu trọ ở Hà Nội thông báo tăng 300.000-500.000 đồng/tháng (tương đương tăng 15-20%) so với trước, gây gánh nặng cho người thuê”.

Nhiều chủ nhà trọ không có điều kiện tài chính hoặc nhà quá cũ không thể cải tạo đạt chuẩn đã chọn giải pháp đóng cửa.

Nhiều chủ nhà trọ không có điều kiện tài chính hoặc nhà quá cũ không thể cải tạo đạt chuẩn đã chọn giải pháp đóng cửa.

Nhiều chủ nhà trọ không có điều kiện tài chính hoặc nhà quá cũ không thể cải tạo đạt chuẩn đã chọn giải pháp đóng cửa, từ đây đặt ra vấn đề nguồn cung nhà trọ giá rẻ có nguy cơ sụt giảm. Đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp là sinh viên, công nhân và người thu nhập thấp.

Dự báo xu hướng này sẽ tiếp diễn ít nhất trong ngắn hạn, cho đến khi có nguồn cung mới an toàn, hợp chuẩn (như các ký túc xá, nhà ở xã hội cho thuê) bù đắp cho phần thiếu hụt. Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn, đây là việc làm vô cùng cần thiết và nhận được rất nhiều sự đồng thuận, luật sư Lương Thành Đạt nhận định.

Người thuê nhà có thể yêu cầu bồi thường, hỗ trợ từ chủ nhà trọ

Nếu các nhà trọ, chung cư mini phải đóng cửa do không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy thì người thuê nhà chịu nhiều thiệt hại, từ mất chỗ ở, tốn kém chi phí cho đến nguy cơ mất tiền cọc, tài sản. Họ lại không được hưởng cơ chế đền bù tự động từ nhà nước.

Tuy nhiên, theo luật sư Lương Thành Đạt, việc để công trình bị đình chỉ do không tuân thủ yêu cầu phòng cháy, chữa cháy là lỗi của phía chủ sở hữu. Do đó, người thuê trọ, người mua căn hộ có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu họ cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm​.

Luật sư Lương Thành Đạt, Giám đốc Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Vì chân lý Themis, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.

Luật sư Lương Thành Đạt, Giám đốc Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Vì chân lý Themis, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.

Cụ thể, người thuê có thể đòi chủ nhà hoàn trả tiền cọc, tiền thuê những ngày chưa ở hết, hoặc thậm chí bồi thường chi phí chuyển nhà, chênh lệch tiền thuê (nếu chứng minh được).

Người mua căn hộ có thể yêu cầu chủ đầu tư, bên bán bồi thường thiệt hại vì không cung cấp được chỗ ở an toàn như cam kết, giá trị tài sản giảm...

Mặc dù vậy, khả năng đòi bồi thường phụ thuộc vào hợp đồng giữa hai bên. Nếu hợp đồng mua bán, thuê trọ không quy định rõ ràng điều khoản về phòng cháy, chữa cháy hoặc trách nhiệm trong trường hợp nhà không đủ điều kiện ở, việc yêu cầu bồi thường sẽ gặp nhiều khó khăn​. Người thuê, mua có thể phải khởi kiện dân sự để đòi quyền lợi và tòa án sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể để quyết định mức bồi thường (nếu có).

Để giảm thiểu tác động tiêu cực tới người dân và duy trì trật tự xã hội, các chuyên gia đưa ra giải pháp: Chính quyền địa phương có trách nhiệm thông báo công khai, kịp thời cho cư dân trong các nhà trọ, chung cư mini biết về quyết định đình chỉ; thông báo sớm giúp người thuê có thời gian tìm nơi ở mới, tránh bị dồn vào tình thế khẩn cấp​.

Đồng thời, các phường, xã có thể tổng hợp danh sách các nhà cho thuê an toàn, đạt chuẩn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn (hoặc lân cận) để giới thiệu cho người dân chuyển đến​. Việc này nhằm bảo đảm người thuê trọ, nhất là sinh viên và lao động nhập cư, dễ dàng tìm được chỗ ở an toàn sau khi rời nơi cũ.

Trong trường hợp số lượng người thuê phải di dời lớn, địa phương có thể cân nhắc phương án tạm cư, thí dụ trưng dụng nhà văn hóa, ký túc xá trường học hoặc quỹ nhà ở xã hội chưa sử dụng hết để bố trí tạm thời cho một số lao động, sinh viên khó khăn, giúp họ có thời gian tìm chỗ ở lâu dài.

Ngoài ra, có thể hỗ trợ tài chính khẩn cấp (một lần) cho hộ gia đình đặc biệt khó khăn phải thuê nhà mới trong điều kiện ngân sách địa phương cho phép.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 7/10: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama

Tin nổi bật ngày 7/10: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama; Công an Lạng Sơn bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm… là một số tin tức nổi bật ngày 7/10.

Anh Nguyễn Trọng Tường (giữa) đã có nhiều năm đồng hành cùng người trồng cà-phê - một hành trình hai chiều anh học hỏi từ kinh nghiệm của người nông dân, đồng thời chia sẻ những kiến thức thiết thực. (Ảnh: ILO/Linh Pham)

Từ học viên thành người “truyền lửa”: Hành trình đưa an toàn lao động về với các nông trại cà-phê

Làm quen với phương pháp cải thiện điều kiện làm việc tại cộng đồng (WIND) của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) từ năm 2022, đến nay, anh Nguyễn Trọng Tường - cán bộ hỗ trợ nông nghiệp đã trở thành người trực tiếp đứng lớp, mang kiến thức an toàn, sức khỏe nghề nghiệp đến với hàng trăm nông dân trồng cà-phê tại Tây Nguyên.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố kiểm tra vật chất cứu hộ cứu nạn tại xã Duy Nghĩa. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Ứng phó mưa bão: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các khu vực xung yếu

Ngày 7/10, đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng do đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại phường Hội An Đông và xã Duy Nghĩa.

 Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến phát biểu khai mạc lớp tập huấn. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Lớp tập huấn được tổ chức trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030”. Đây là hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, tạo lực lượng phổ biến kiến thức, kỹ năng quản lý rủi ro thiên tai đến cơ sở và cộng đồng.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên hỗ trợ người dân xã Xa Dung khắc phục thiệt hại về nhà ở do ảnh hưởng thiên tai. (Ảnh: LÊ LAN)

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ 127 gia đình ở Điện Biên bị thiệt hại do thiên tai

Kịp thời hỗ trợ tỉnh Điện Biên triển khai khắc phục hậu quả thiên tai, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa quyết định trích 3,76 tỷ đồng từ nguồn cứu trợ Trung ương để Điện Biên hỗ trợ 127 hộ gia đình có nhà bị thiệt hại và hộ phải di dời do ảnh hưởng thiên tai.

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành văn bản gửi các Khu Quản lý đường bộ, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố cùng các nhà đầu tư dự án giao thông, yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó nguy cơ ngập lụt, lũ quét nhằm bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn trên toàn mạng lưới đường bộ.

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

Bộ Công Thương vừa ban hành quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với trụ và trạm sạc xe điện. Quy định mới yêu cầu các trạm sạc phải bảo đảm đầy đủ khả năng kỹ thuật về chuẩn cổng kết nối, chế độ sạc cùng các thông số liên quan nhằm phục vụ việc dùng chung cho mọi phương tiện giao thông chạy điện có tính tương thích.

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino; Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/10.

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Sụt lún, sạt lở trên tuyến bờ tây sông Nhuệ: Nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến bờ tây sông Nhuệ, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước hư hỏng, trong khi phương tiện tải trọng lớn vẫn lưu thông qua khu vực. Tuyến đường đã qua ba lần sửa chữa nhưng tình trạng mất an toàn vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.