Khởi tố lái xe “diễn xiếc” trên đèo Hải Vân

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu, Công an thành phố Đà Nẵng vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Gây rối trật tự công cộng” đối với lái xe “diễn xiếc” trên đèo Hải Vân.
Đối tượng Nguyễn Thế Anh tại cơ quan Công an.
Đối tượng Nguyễn Thế Anh tại cơ quan Công an.

Ngày 24/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 1 điều 318 Bộ luật Hình sự và ra Quyết định khởi tố bị can cùng ngày đối với Nguyễn Thế Anh và Nguyễn Thị Kim Ngân về hành vi Gây rối trật tự công cộng sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc từ Trạm Cảnh sát Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng ngày 21/3 vừa qua.

Theo đó, Khoảng 16 giờ 00 phút ngày 19/3, Nguyễn Thế Anh, sinh năm: 1988 và Nguyễn Thị Kim Ngân, sinh năm: 1999, cùng trú tại: Thôn Thủy Tụ, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế (hai người là vợ chồng) rủ nhau lên đèo Hải Vân chơi.

Sau đó, Anh điều khiển xe mô-tô nhãn hiệu SH, biển số 75K1-510.16, màu trắng chở Ngân trên đường Quốc lộ 1A từ Huế vào Đà Nẵng lên đèo Hải Vân, khi đến đoạn đường khúc cua “cùi chỏ”, Km 905+300, trước quán cà-phê Night View thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng thì Anh và Ngân dừng xe đứng chơi tại đây. Lúc này, thấy có nhiều người ngồi tại quán cà-phê Night View và khu vực đoạn cua “cùi chỏ” thì Anh rủ Ngân “biểu diễn” đổi người lái trên xe mô-tô.

Sau đó, cả hai không đội mũ bảo hiểm đi xuống vị trí phía Nam đèo Hải Vân rồi Ngân quay đầu xe điều khiển đi lên lại dốc đèo theo hướng Đà Nẵng-Huế, khi xe Ngân điều khiển trong trạng thái lên dốc đèo đến đoạn cua “cùi chỏ” thì Anh nói Ngân lùi người về sau yên xe để Anh chồm người từ yên sau vòng qua bên trái Ngân tới phía trước cầm 2 tay lái điều khiển xe.

Trong khi đó, chân trái của Anh để tại gác chân cho người ngồi sau, chân phải duỗi dài theo xe còn Ngân dùng tay ôm thắt lưng của Anh để Anh điều khiển xe qua đoạn cua “cùi chỏ” khi có nhiều phương tiện đang tham gia giao thông và nhiều người đứng ven đường, đoạn đường hai đối tượng di chuyển để thực hiện việc đổi người điều khiển, kéo dài khoảng hơn 100m.

Ngoài ra, còn có thời điểm đối tượng Thế Anh điều khiển phương tiện nói trên đi một mình theo hướng từ chân đèo lên đỉnh đèo trong tư thế chân trái đứng trên vị trí để chân bên phải của người ngồi phía sau, chân phải duỗi thẳng theo thân người.

Sau đó, Anh và Ngân về nhà tại thôn Thủy Tụ, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đến 22 giờ 00 phút cùng ngày, hai đối tượng tham gia đánh nhau gây thương tích tại xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc và tiếp tục dùng xe mô-tô SH biển số 75K1-510.16 làm phương tiện tham gia trong vụ Cố ý gây thương tích, xảy ra tại địa bàn xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tại Cơ quan Công an, Anh và Ngân khai do thấy người dân tập trung đông, để được người dân hô hào, cổ vũ cho mình nên đã có hành vi “diễn xiếc” trên xe mô-tô.

Hiện Nguyễn Thị Kim Ngân đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh để điều tra, xử lý do đang phải điều trị thương tích vùng đầu, còn Nguyễn Thế Anh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra vì có liên quan đến vụ việc Cố ý gây thương tích vừa nêu trên xảy ra tại địa bàn huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 5667/KH-BĐBP ngày 25/9/2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La tăng cường phòng, chống ma túy từ cơ sở

Với mục tiêu xây dựng tỉnh không ma túy vào năm 2030, Sơn La đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới đến phòng ngừa, quản lý địa bàn và phát huy vai trò của người dân ngay từ cơ sở.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: KD)

Đổi mới quản lý nhà nước về luật sư theo hướng kiến tạo để phát triển

Sau gần 20 năm thi hành Luật Luật sư, đội ngũ luật sư và tổ chức hành nghề phát triển mạnh, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu dịch vụ pháp lý. Tuy nhiên, thách thức về chất lượng, đạo đức nghề nghiệp, khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ đặt ra yêu cầu đổi mới theo hướng kiến tạo, tự quản thực chất, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông tin tại họp báo. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Xử lý triệt để vi phạm của các "giang hồ mạng"

Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội có chiều hướng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức và hành vi người xem, nhất là giới trẻ.

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Đắk Lắk triệt xóa đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp tại các chùa

Sáng 1/10, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo cung cấp thông tin về kết quả đấu tranh làm rõ 2 vụ án sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và trộm cắp tại các chùa. Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh chủ trì buổi họp báo.

Nghị định số 317/2026/NĐ-CP ngày 11/8/2026 của Chính phủ quy định về tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ Học bổng Quốc gia chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10

Từ ngày 1/10, hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10 như: nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; chính thức vận hành Quỹ Học bổng Quốc gia; tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội; triển khai thí điểm chế định luật sư công...

Các luật sư tham gia hành nghề tại một phiên tòa. (Ảnh: TL)

Đưa chế định luật sư công vào cuộc sống

Từ ngày 1/10, Nghị quyết số 24/2026/QH16 về thí điểm chế định luật sư công có hiệu lực, mở ra hướng đi mới trong nâng cao năng lực pháp lý cho khu vực công. Trọng tâm lúc này là nhanh chóng hình thành đội ngũ đúng người, đúng việc, đủ năng lực, đáp ứng nhu cầu thực tế và phát huy hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu thí điểm.

Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa. (Ảnh: HỒNG NGUYÊN)

Tạm dừng tuyên án phúc thẩm các bị cáo vụ sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Chiều 30/9, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã quyết định tạm dừng tuyên án phúc thẩm đối với cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ sai phạm tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 do một số bị cáo muốn có thêm thời gian lo tiền khắc phục hậu quả.

Toàn cảnh phiên tòa. (Ảnh: VŨ PHƯƠNG)

Làm rõ hành vi môi giới, đưa hối lộ của bà "trùm" Mai Anh

Chiều 29/9, phiên tòa sơ thẩm vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương tiếp tục xét hỏi các bị cáo Lê Văn Đông (sinh năm 1978, trú phường Từ Liêm, Hà Nội);  Nguyễn Thị Mai Anh (sinh năm 1979, trú phường Thanh Xuân, Hà Nội) - các bị cáo được xác định giữ vai trò quan trọng trong vụ án.