Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Bí thư Đảng ủy xã về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn

Ngày 7/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh đã thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trịnh Ngọc Gấm, sinh năm 1960, nguyên Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Cơ quan chức năng thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trịnh Ngọc Gấm.
Cơ quan chức năng thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trịnh Ngọc Gấm.

Theo kết quả điều tra, năm 2019 thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc bắc-nam đoạn qua địa bàn xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc, Trịnh Ngọc Gấm lúc đó là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Vĩnh An được báo cáo trong diện tích đất nông nghiệp phải thu hồi phục vụ dự án có cả loại đất được bồi thường (đất giao cơ bản theo Nghị định 64/CP, đất công ích) và loại đất không được bồi thường (đất thuê trả tiền hằng năm - thường gọi là đất thầu) nhưng Bí thư Đảng ủy xã vẫn chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh An Hà Tiến Dũng và công chức địa chính xã Trịnh Xuân Nam (cả Dũng và Nam đều là thành viên Hội đồng giải phóng mặt bằng) rà soát, lập danh sách 26 hộ ở thôn 8 và thôn 9 xã Vĩnh An sử dụng đất thầu, đất ao hồ tự cải tạo (đất ngoài trích lục). Theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, các hộ trên không được bồi thường về đất cùng các chính sách hỗ trợ liên quan.

Tại cuộc họp với 26 hộ dân, Hà Tiến Dũng đã vận động bà con đứng ra nhận là đất của hộ gia đình được giao cơ bản, lâu dài theo Nghị định 64/CP để được bồi thường, hỗ trợ và nộp lại theo tỷ lệ cho xã. Khi Hội đồng giải phóng mặt bằng bằng tiến hành kiểm kê đợt 1 đối với đất nông nghiệp, các hộ trên đều báo cáo, ký xác nhận nguồn gốc đất là đất giao theo Nghị định 64/CP, dồn điền, đổi thửa vào năm 2008. Hà Tiến Dũng và Trịnh Xuân Nam đã ký và đóng dấu Ủy ban nhân dân xã xác nhận vào Biên bản kiểm kê, bản tự kê khai, Đơn xin xác nhận nguồn gốc đất, Biên bản họp gia đình.

Do vậy, hồ sơ kiểm kê thể hiện diện tích đất thầu, đất ao hồ tự cải tạo của 26 hộ là đất giao cơ bản, lâu dài theo Nghị định 64/CP có tổng diện tích gần 12 nghìn mét vuông. Ngày 28/11/2019, Hội đồng giải phóng mặt bằng tiến hành chi trả hơn 1,2 tỷ đồng tiền bồi thường cho 24 hộ (hai hộ còn lại có đất thuộc địa giới hành chính xã Hà Sơn, huyện Hà Trung nên không được chi trả).

Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, tháng 1/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Hà Tiến Dũng và Trịnh Xuân Nam về tội vi phạm các quy định của Nhà nước về bồi thường giải phóng mặt bằng.

Hai bị can bị khởi tố đầu năm 2024.

Hai bị can bị khởi tố đầu năm 2024.

Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, ngày 3/6/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định khởi tố bị can Trịnh Ngọc Gấm về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Có thể bạn quan tâm

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: MH)

Xét xử vụ tham ô hơn 6 tỷ đồng từ việc bán dầu trên biển

Ngày 18/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án thuyền trưởng, thuyền viên 2 tàu Leopard (thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải dầu khí Sao Việt) và tàu Hera (thuộc Công ty cổ phần thương mại dịch vụ hàng hải Hưng Phát) tham ô hơn 6 tỷ đồng nhờ bán dầu nhiên liệu cho người nước ngoài. 

Nhà xe Tân Lập Thành dừng, đỗ tại khu vực cấm ở điểm trung chuyển thuộc xã Tam Hiệp (tỉnh Đồng Tháp). (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Nhiều phương tiện xe khách thường xuyên đậu, đỗ nơi cấm

Từ vòng xoay Thân Cửu Nghĩa đến trạm thu phí cao tốc Trung Lương-Thành phố Hồ Chí Minh thuộc xã Tam Hiệp, tỉnh Đồng Tháp có đặt biển báo cấm dừng, đỗ. Tuy nhiên, một thời gian dài, rất nhiều xe vận chuyển hành khách liên tục dừng, đỗ dưới lòng đường, gây cản trở giao thông, bức xúc trong nhân dân.

Bị cáo Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng. (Ảnh: QUỐC TRINH)

An Giang: Nguyên Trưởng Công an thành phố Phú Quốc lãnh 18 năm tù

Sau một tuần nghị án, ngày 18/9, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên bị cáo Lê Văn Mót (sinh năm 1966, nguyên Đại tá, Trưởng Công an thành phố Phú Quốc) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1979, ngụ xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) 30 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Rửa tiền”.

Đánh giá sự hài lòng của người dân khi làm dịch vụ công trực tuyến. (Ảnh minh họa. Nguồn: Đỗ Nhẫn)

Chấm điểm cải cách thủ tục hành chính theo thời gian thực

Việc đánh giá, chấm điểm được thực hiện tự động trên cơ sở dữ liệu cập nhật theo thời gian thực, kết quả được công khai trên Cổng Pháp luật quốc gia và kết nối với hệ thống chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, được cập nhật hằng tuần và công khai định kỳ.

Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu tại Hội thảo Góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. (Ảnh: TL)

Đưa Luật Hòa giải ở cơ sở vào cuộc sống

Nhằm bảo đảm Luật Hòa giải ở cơ sở được triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả, việc ban hành Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp thiết, qua đó tạo cơ sở để các quy định mới về hòa giải ở cơ sở thực sự đi vào cuộc sống.

Thiếu tướng Vũ Văn Đấu, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cùng lãnh đạo Công an Luang Prabang ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phòng, chống tội phạm. (Ảnh: Công an Điện Biên)

Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với công an Lào phá phá nhiều chuyên án ma túy lớn

105 vụ án, 141 đối tượng; hơn 25kg hêrôin, hơn 1 triệu viên ma túy tổng hợp và 1 tấn tiền chất bị thu giữ cùng nhiều tang vật liên quan là minh chứng rõ nét cho hiệu quả phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới giữa Công an tỉnh Điện Biên và Công an tỉnh Luang Prabang (Lào) trong thời gian qua.