Bảo vệ Tổ quốc - nhiệm vụ chiến lược, cơ bản xuyên suốt của cách mạng Việt Nam

Để bảo vệ vững chắc Tổ quốc, cần tiến hành đồng thời từ "bên ngoài" và "bên trong". Trong đó, Quân đội nhân dân đóng vai trò chủ trì, nòng cốt nhằm bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ. Công an nhân dân đóng vai trò chủ trì, nòng cốt nhằm giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội.

Các đồng chí chủ trì hội thảo.
Các đồng chí chủ trì hội thảo.

Chiều 3/7, Bộ Công an chủ trì, phối hợp Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đồng tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Sự phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới và những vấn đề đặt ra đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc - Lý luận và thực tiễn”.

Hội thảo vinh dự nhận được bài viết định hướng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm với chủ đề: “Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới và những vấn đề đặt ra đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc”.

z6767671571822-d2b71c5deb3e8cc577c9299b34e43576-6548.jpg
Các đại biểu tham dự hội thảo.

Dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng, TS Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Công an, Trưởng Ban tổ chức Hội thảo; Thượng tướng, TS Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng.

Cùng dự hội thảo có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà khoa học.

Hội thảo nhằm nghiên cứu, thảo luận làm rõ hơn về nội hàm kỷ nguyên mới, thời đại mới, về “thế” và “lực” từ giá trị địa chiến lược đặc thù, cũng như vận hội lớn trong kỷ nguyên số; phát huy ý chí tự lực, tự cường để vượt qua khó khăn, thách thức; tập trung thực hiện 4 nghị quyết đột phá - “Bộ Tứ trụ cột”, trên cơ sở sắp xếp lại đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương hai cấp, tạo ra bước chuyển chiến lược, nhằm hiện thực hóa “khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” theo định hướng tư tưởng của Tổng Bí thư Tô Lâm, đồng thời nghiên cứu, thảo luận làm rõ những vấn đề mới đặt ra đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

z6767671571803-d5d6793bbede816fefaa7fa9be8f8dfd-5402.jpg
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo đề dẫn.

Báo cáo đề dẫn hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nêu rõ: Bối cảnh mới đặt ra nhiệm vụ mới, yêu cầu cao, nhiều việc chưa từng có tiền lệ đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc, đòi hỏi chúng ta phải có tư duy mới, tầm nhìn mới, quyết sách mới, quyết tâm và hành động mới.

Đảng ta đã xác định, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ thành quả của sự nghiệp cách mạng, công cuộc đổi mới trong nhiều năm vừa qua.

Đây là nhiệm vụ chiến lược, hệ trọng, thường xuyên và lâu dài, đòi hỏi sự tham gia của cả hệ thống chính trị, toàn quân, toàn dân, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý thống nhất của nhà nước - đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Nêu rõ vị trí, ý nghĩa, vai trò của “Bộ tứ trụ cột” với 4 nghị quyết quan trọng, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định: Tăng cường tiềm lực quốc gia cả về kinh tế, quốc phòng, an ninh, cả về tiềm lực chính trị, tinh thần, khoa học-công nghệ, văn hóa-xã hội và vị thế quốc tế có ý nghĩa then chốt và là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.

Bên cạnh đó, bảo đảm huy động tổng hòa các nguồn lực vật chất và tinh thần, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sức mạnh nội sinh của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, đưa đất nước vượt qua các thách thức, biến thách thức thành cơ hội, tận dụng cơ hội, phát huy mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Phát biểu tổng kết hội thảo, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang khẳng định: Trong thời kỳ hòa bình, mục tiêu cao nhất của bảo vệ Tổ quốc là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh mạng…

Tổng kết những vấn đề đặt ra đối với bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang chỉ ra hai vấn đề trong đó, bảo vệ Tổ quốc phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước, mang tính toàn dân, toàn diện, với sức mạnh tổng hợp, đặc trưng là quốc phòng, quân sự và an ninh, trật tự do lực lượng vũ trang, trực tiếp là Quân đội nhân dân và Công an nhân dân làm nòng cốt.

z6767671571808-4268e7a1342742ae19a96eb994421ddb-1153.jpg
Toàn cảnh hội thảo.

Đại tướng Lương Tam Quang chỉ ra: Để bảo vệ vững chắc Tổ quốc, cần tiến hành đồng thời từ "bên ngoài" và "bên trong". Trong đó, Quân đội nhân dân đóng vai trò chủ trì, nòng cốt nhằm bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Yếu tố chủ quyền quốc gia trong bảo vệ Tổ quốc từ bên ngoài gắn liền với vấn đề biên giới.

Công an nhân dân đóng vai trò chủ trì, nòng cốt nhằm giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội (vai trò, sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, sự quản lý của Nhà nước), chủ quyền quốc gia; sự phát triển bền vững nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh chính trị; xã hội trật tự, an toàn, kỷ cương; an ninh, an toàn đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước...

Yếu tố chủ quyền quốc gia trong bảo vệ Tổ quốc từ bên trong gắn với vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đường lối đối ngoại. Trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Bộ trưởng Công an nhấn mạnh: Sứ mệnh của lực lượng Công an nhân dân với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc là "giữ vững bên trong là chính".

Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị sau hội thảo, các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, làm phong phú thêm những vấn đề lý luận và thực tiễn về sự phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới và những vấn đề đặt ra đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, góp phần phục vụ có hiệu quả quá trình hoàn thiện văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.