Khơi nguồn sức trẻ, tinh thần tiên phong của thanh niên

Giai đoạn 2019-2024, với mũi nhọn là phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, công tác xây dựng tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã đạt nhiều kết quả đáng mừng trên mọi lĩnh vực hoạt động. Tuy nhiên, sự phát triển của đất nước nói chung, tuổi trẻ nói riêng đang đặt ra không ít thách thức đối với các cấp Hội nhằm khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện để thanh niên khẳng định bản lĩnh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Những gương mặt trẻ tiêu biểu về dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029. (Ảnh: LINH PHAN)
Những gương mặt trẻ tiêu biểu về dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029. (Ảnh: LINH PHAN)

Nhiều năm trở lại đây, huyện Dương Minh Châu (tỉnh Tây Ninh) được đánh giá là địa bàn có nhiều diễn biến phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy. Tình trạng buôn bán nhỏ lẻ và sử dụng trái phép chất ma túy đã trở thành “bài toán” nhức nhối, tập trung vào các đối tượng lao động đi làm ăn xa, thanh thiếu niên không có việc làm ổn định, học sinh bỏ học, bị kẻ xấu lôi kéo, dụ dỗ.

Đồng hành cùng thanh niên

Nắm bắt tình hình nêu trên, tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên địa phương đã tăng cường tuyên truyền phòng, chống tội phạm ma túy trong thanh thiếu nhi, gắn nội dung tuyên truyền vào các đầu việc thi đua định kỳ, đồng thời triển khai những mô hình cụ thể nhằm từng bước đẩy lùi ảnh hưởng tiêu cực của ma túy trong đời sống người dân.

Đáng chú ý, Huyện đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Dương Minh Châu đã tích cực tổ chức mô hình “Tôi làm được-Bạn cũng thế” dành riêng cho đối tượng thanh niên sau cai nghiện. Song song với đó, tổ chức Đoàn, Hội ở địa phương đồng hành, hỗ trợ thanh niên sau cai nghiện tìm kiếm việc làm, khởi nghiệp ngay tại quê hương để vừa có thu nhập ổn định, vừa giảm thời gian tiếp xúc với các đối tượng không tốt.

Những hướng đi khác đã phát huy hiệu quả rõ rệt mà tổ chức Đoàn, Hội huyện Dương Minh Châu triển khai trong thời gian qua là chương trình ký kết tham gia phong trào “Không thử-Không giữ-Không sử dụng ma túy”, hoạt động “Cà-phê với pháp luật” hay chuỗi sự kiện “Đứng lên sau vấp ngã”. Trong số này, hoạt động “Cà-phê với pháp luật” đã thu hút sự tham gia của đông đảo bạn trẻ bởi cách làm đơn giản, sáng tạo: phối hợp với các quán cà-phê trên địa bàn đông dân cư để thanh niên đến uống cà-phê miễn phí, giao lưu có thưởng trong những đợt phổ biến, tuyên truyền Luật Phòng, chống ma túy.

Theo Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Dương Minh Châu Trần Thạch Cương, trong quá trình triển khai, các mô hình, chương trình nêu trên đã gặp không ít khó khăn do các đối tượng nghiện ma túy thường mặc cảm, ngại tiếp xúc với cộng đồng, né tránh chính quyền, đoàn thể. Ngoài ra, các đơn vị, doanh nghiệp cũng không “mặn mà” khi tuyển dụng người lao động từng liên quan đến ma túy hoặc vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, nhờ tinh thần dám nghĩ, dám làm, sáng tạo gắn với phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Toàn dân phòng chống ma túy”, các đội hình tình nguyện của Đoàn, Hội các cấp ở huyện Dương Minh Châu đã thực hiện hiệu quả những giải pháp tiếp cận, cảm hóa, giúp đỡ thanh niên chậm tiến tái hòa nhập cộng đồng.

“Nhiều thanh niên từng lầm lỡ, nay đã là công nhân, người lao động ở các nhà máy, hợp tác xã, thậm chí có người trở thành chủ mô hình chăn nuôi, tạo công ăn việc làm cho nhiều thanh niên địa phương. Từ đây, chúng tôi tiếp tục triển khai chuỗi hoạt động “Đứng lên sau vấp ngã”, lan tỏa tinh thần của những bạn trẻ can đảm, đứng lên làm lại cuộc đời”, cán bộ Hội từng vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Giải thưởng “15 tháng 10” của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Trần Thạch Cương chia sẻ.

“Tôi làm được - Bạn cũng thế” là một trong 17 mô hình tiêu biểu của nhiệm kỳ 2019-2024 được bình chọn trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029.

Nắm bắt xu hướng phát triển của thị trường, nhất là việc áp dụng công nghệ vào kinh doanh trên các nền tảng số, cũng trên tinh thần hưởng ứng phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động, nhiều cơ sở Hội trên khắp cả nước đã cụ thể hóa các sáng kiến thành công trình, phần việc hiệu quả, tạo thêm thu nhập, cơ hội việc làm cho thanh niên. Tiêu biểu, có thể kể đến mô hình “Câu lạc bộ streamer” của Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh).

Đầu năm 2024, Hội Liên hiệp Thanh niên, Câu lạc bộ Thanh niên khởi nghiệp thành phố Móng Cái đã nghiên cứu, cho ra mắt sàn thương mại điện tử VNA MADE với mục tiêu xuất khẩu các mặt hàng đặc sản của nước ta sang thị trường các quốc gia lân cận. Sau gần một năm vận hành, sàn thương mại điện tử do thanh niên làm chủ này đã có hàng nghìn mặt hàng “lên kệ”. Trong đó, không ít mặt hàng chất lượng cao của Việt Nam đã đến tay người tiêu dùng ngoài nước trong thời gian chỉ vài ngày kể từ khi “chốt đơn”. Vừa qua, câu lạc bộ đã lọt vào tốp những mô hình tiêu biểu trong nhiệm kỳ 2019-2024 của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Những gương mặt trẻ tiêu biểu về dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029. (Ảnh: LINH PHAN)

Những gương mặt trẻ tiêu biểu về dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029. (Ảnh: LINH PHAN)

Phát huy thế mạnh tuổi trẻ

Năm năm vừa qua, các cấp Hội trên cả nước đã bám sát phong trào lớn “Tôi yêu Tổ quốc tôi” để tạo không gian, môi trường hoạt động mạnh mẽ cho thanh niên xây dựng, tiếp cận và triển khai đúng hướng nhiều công trình, phần việc mới, khó gắn với những lĩnh vực then chốt trong công cuộc đổi mới của đất nước như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, phát triển xanh, phát triển công nghệ mới…

Kể từ Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VII, phong trào đã trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt, nền tảng tốt để bồi đắp cho thế hệ trẻ khát vọng lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp, hòa chung vào khát vọng lớn của dân tộc. Tuy nhiên, để có thể hiện thực hóa khát vọng của bản thân cũng như khát vọng lớn của dân tộc, thanh niên cần có kiến thức sâu rộng, kỹ năng tốt và quan trọng hơn nữa là tinh thần tiên phong, tư duy chủ động cũng như năng lực nhất định trong hội nhập quốc tế.

Theo đồng chí Hoàng Bình Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, với vai trò “người bạn” đồng hành đặc biệt của tuổi trẻ, tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp cần đổi mới phương thức mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên theo hướng cổ vũ, khích lệ, hướng dẫn, tạo điều kiện để các bạn trẻ tự lựa chọn các giá trị cốt lõi, tự giác phấn đấu theo phương châm “bốn tạo”.

Hiện nay, tổ chức Đoàn, Hội các cấp đã có nhiều chương trình, dự án lớn nhằm tạo điều kiện phát triển cho thanh niên trong bối cảnh hội nhập sâu rộng. Từ tiền đề quan trọng nêu trên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam có thể rà soát, đánh giá theo định kỳ để tiếp tục nghiên cứu, đưa ra đề xuất với Đảng, Nhà nước những kế hoạch, phác thảo dự án với mục tiêu cốt lõi là đầu tư, khuyến khích thế hệ trẻ nước nhà phấn đấu thông qua việc mở rộng các quỹ và loại hình giải thưởng. Ngoài ra, cần phát huy mạnh mẽ công tác nêu gương, tạo điển hình với người thật, việc thật trong tuổi trẻ bằng những hình thức tuyên dương, tôn vinh, giao lưu, gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm... với thanh niên tiêu biểu, tạo ra các “làn sóng” thi đua thiết thực, tích cực cho người trẻ tham gia ngày càng sâu rộng.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri tại Hà Nội; Nỗ lực gỡ vướng, thúc đẩy triển khai dự án sân bay Long Thành

Tin nổi bật ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri tại Hà Nội; Nỗ lực gỡ vướng, thúc đẩy triển khai dự án sân bay Long Thành

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri tại Hà Nội; Nỗ lực tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri tại Thành phố Hồ Chí Minh… là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 4/5.

Đội quy tập, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên đất Lào.

Nghệ An: Tìm kiếm, quy tập 72 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

Với quyết tâm cao nhất, không quản ngại khó khăn, trong những năm qua, cán bộ, nhân viên Đội Quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An không ngừng nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả tại Lào về với đất mẹ Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) chia sẻ về hiện tượng thời tiết cực đoan.

Mưa đá xuất hiện trên diện rộng ở miền bắc là hiện tượng hiếm gặp

Những ngày đầu tháng 5, hàng loạt địa phương ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ liên tiếp ghi nhận dông, lốc, sét, mưa đá với cường độ mạnh, gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu và tài sản của người dân. Đáng chú ý, mưa đá không chỉ xuất hiện ở khu vực miền núi mà còn lan rộng xuống trung du, đồng bằng, thậm chí cả Thủ đô Hà Nội.

Dông lốc khiến 15 cột điện trên địa bàn xã Quỳ Hợp bị gãy đổ. (Ảnh: Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Quỳ Hợp)

Nghệ An khẩn trương khắc phục sự cố mất điện do dông lốc

Từ tối 3/5 đến rạng sáng 4/5, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan với mưa đá kèm theo dông lốc trên diện rộng không chỉ gây thiệt hại nặng nề về tài sản và hoa màu của người dân, mà còn khiến hệ thống lưới điện tại nhiều khu vực cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

(Ảnh minh họa)

Phạt tới 70 triệu đồng khi vi phạm quy định chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm y tế

Từ 15/5, Nghị định số 90/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế chính thức có hiệu lực, bổ sung nhiều quy định theo hướng tăng chế tài với vi phạm chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm y tế, cho mượn thẻ bảo hiểm y tế hoặc sử dụng sai quy định. Mức phạt tối đa lên tới 70 triệu đồng, kèm các biện pháp xử lý bổ sung.

[Ảnh] Tăng tốc giải phóng mặt bằng khu vực Hồng Hà phục vụ xây dựng cầu Trần Hưng Đạo

[Ảnh] Tăng tốc giải phóng mặt bằng khu vực Hồng Hà phục vụ xây dựng cầu Trần Hưng Đạo

Những ngày đầu tháng 5, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cầu Trần Hưng Đạo tại khu vực phường Hồng Hà (Hà Nội) đang được triển khai khẩn trương, quyết liệt. Đây là một trong những khâu then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với tiến độ thi công công trình hạ tầng trọng điểm của Thủ đô.

Coastal Quảng Ngãi là dự án đô thị lớn nhất Quảng Ngãi đang được triển khai.

Nơi chuẩn sống toàn cầu được bản địa hóa tại Coastal Quảng Ngãi

Quảng Ngãi sở hữu lợi thế phát triển công nghiệp, du lịch biển cùng bề dày văn hóa và vị trí chiến lược tại khu vực Duyên hải miền trung. Sự tăng trưởng kinh tế trong thời gian qua đã thúc đẩy nhu cầu về không gian sống hiện đại, bền vững và tối ưu trải nghiệm của người dân.

Quang cảnh quảng trường chính (phường Sapa). (Ảnh: HOÀNG HIẾU/TTXVN)

Nguy cơ lệch chuẩn nhận thức và lạm dụng lao động trẻ em

Gần đây, vào các tối cuối tuần, thường xuất hiện nhiều nhóm trẻ em tụ tập nhảy múa trước du khách để nhận tiền tại khu vực sân vận động trước Nhà thờ đá Sa Pa (Lào Cai). Dù chính quyền địa phương đã đưa ra biện pháp hạn chế, song việc kiểm soát chưa thật sự chặt chẽ, trong khi quy mô có dấu hiệu lan rộng.

Tin nổi bật ngày 3/5: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm Việt Nam; 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Tin nổi bật ngày 3/5: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm Việt Nam; 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam; 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm; tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí so với kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2025... là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 3/5.

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Chiều 3/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, người dân từ nhiều tỉnh, thành phố bắt đầu trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Tại các tuyến cửa ngõ ra vào Thủ đô, lưu lượng phương tiện tăng dần theo khung giờ, song tình hình giao thông nhìn chung ổn định, việc di chuyển diễn ra thuận lợi.