Đại hội IX Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đặt khẩu hiệu tiến vào kỷ nguyên mới

Diễn ra từ ngày 16 đến 18/12 tới đây tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029 có 980 đại biểu chính thức về dự.
Toàn cảnh buổi họp báo.
Toàn cảnh buổi họp báo.

Trong buổi họp báo thông tin về Đại hội do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức tại Hà Nội sáng 15/12, đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết: Đại hội có 980 đại biểu chính thức, trong đó số lượng đại biểu nam và nữ lần lượt là 609 và 371.

Đại biểu dự Đại hội có đầy đủ 54 dân tộc. Cụ thể, có 196 đại biểu là người dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 20%; có 119 đại biểu thuộc các tôn giáo, chiếm tỷ lệ 12,1%.

Đại hội sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ VIII; xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ IX (2024-2029); báo cáo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; hiệp thương chọn cử Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa IX.

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm thông tin với báo chí về Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm thông tin với báo chí về Đại hội.

Với khẩu hiệu hành động, “Thanh niên Việt Nam Yêu nước-Khát vọng-Đoàn kết -Tiên phong-Sáng tạo-Tự tin bước vào kỷ nguyên mới”, Đại hội sẽ dành thời gian đánh giá khách quan, trung thực, toàn diện việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024 trên các mặt công tác; nhận định sự chuyển biến trong các mặt công tác của Hội, tác động từ các hoạt động Hội đến các đối tượng thanh niên; nêu bật những mô hình mới, cách làm hay; phân tích hạn chế trên từng mặt công tác.

Theo đó, Đại hội sẽ đánh giá việc triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chương trình “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, chương trình “Xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vững mạnh”, kết quả việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm kỳ, phân tích các hạn chế, nguyên nhân của hạn chế và rút ra các bài học kinh nghiệm.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy, Đại hội cũng dự kiến xác định 10 chỉ tiêu trọng tâm thực hiện trong giai đoạn 2019 - 2024; tiếp tục triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” bằng các nhóm giải pháp cụ thể, phù hợp với sự phát triển của kinh tế - xã hội và nhu cầu chính đáng của thanh niên tại địa phương, đơn vị.

Điểm mới trong nhiệm kỳ 2024-2029 đó là trong triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” bổ sung nội hàm mới “Thanh niên Việt Nam bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc”.

Đồng chí Nguyễn Kim Quy phát biểu ý kiến tại buổi họp báo.

Đồng chí Nguyễn Kim Quy phát biểu ý kiến tại buổi họp báo.

Ngoài chương trình nghị sự, trước, trong và sau Đại hội còn diễn ra một số hoạt động như: tham quan Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam; dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ Bắc Sơn; báo công, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham quan Triển lãm “Thanh niên Việt Nam - Tự tin bước vào kỷ nguyên mới”.

Ngoài ra, đại biểu dự Đại hội sẽ được chia làm 6 tổ thảo luận về các chủ đề: Thanh niên Việt Nam yêu nước; Thanh niên Việt Nam bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; Thanh niên Việt Nam học tập, sáng tạo, khởi nghiệp; Thanh niên Việt Nam tình nguyện vì cộng đồng; Thanh niên Việt Nam đoàn kết, hội nhập, phát triển; Xây dựng Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam vững mạnh.

Sau Đại hội, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp trên khắp cả nước sẽ đồng loạt tổ chức nhiều chương trình, hoạt động chào mừng thành công Đại hội vào ngày 21/12/2024.

Có thể bạn quan tâm

Sáng 5/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5/2026, theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, ngày 5/5, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Trong chương trình thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngày 28/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa viếng tại mộ Các Mác (Karl Marx)- Lãnh tụ của giai cấp vô sản, ở nghĩa trang Highgate, Thủ đô London. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Vận dụng triết lý hành động trong công tác lý luận

Khi nói về triết học - lĩnh vực lý luận đặc thù nhất, Các Mác viết: “Các triết gia không mọc lên như nấm từ trái đất, họ là sản phẩm của thời đại của mình, của dân tộc mình, mà dòng sữa tinh tế nhất, quý giá và vô hình được tập trung lại trong những tư tưởng triết học.

Lấy di sản làm nền tảng, động lực xây dựng Huế thành đô thị văn hóa, du lịch đặc sắc.

Tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững

Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ đầu năm 2025 không chỉ mở ra không gian phát triển mới, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) trong việc tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững. 

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri TP Hà Nội; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc dự án sân bay Long Thành; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh; Dông lốc và mưa đá khiến gần 2.900 căn nhà hư hỏng.

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tạo ra cú hích quan trọng cho quan hệ song phương, góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Ấn Độ phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn.

Nhà giàn DK1/19 Quế Đường là điểm cuối của Đoàn công tác số 10 năm 2026 đến thăm trên hải trình.

[Ảnh] Vời vợi những "mắt biển"

Trải qua 37 năm từ khi đi vào hoạt động, các nhà giàn ngày càng được xây dựng khang trang, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, công tác cho cán bộ chiến sĩ, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền ở thềm lục địa.