Khởi nghiệp, sáng tạo trong nông nghiệp thời kỳ chuyển đổi số

Với sự phát triển của công nghệ thông tin và các công cụ số, ngày nay, nông dân tỉnh Đồng Tháp đã ứng dụng thành công nhiều kỹ thuật mới, sáng tạo và cải tiến để nâng cao hiệu quả sản xuất.
Một góc vườn nho mẫu đơn của nông dân Ngô Hùng Thắng.
Một góc vườn nho mẫu đơn của nông dân Ngô Hùng Thắng.

Nông dân tận dụng công nghệ số để phát triển những mô hình sản xuất nông nghiệp bền vững. Không chỉ sản xuất, nông dân còn trở thành những người khởi nghiệp đầy sáng tạo...

Khởi nghiệp nông nghiệp thông minh

Điểm tham quan vườn nho sinh thái Tư Lê của nông dân Ngô Hùng Thắng (sinh năm 1977) tại xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò. Vợ chồng anh Thắng đang canh tác hơn 6.000 m2 đất vườn, trong đó có 220 gốc giống nho mẫu đơn với diện tích 1.000 m2. Khu vườn của gia đình anh Thắng có thêm nhiều loại cây trồng như: Nho, mận, chôm chôm, dưa lưới…

Khu vực trồng nho mẫu đơn là điểm tham quan chính dành cho du khách. Nho đang ra những chùm trái nhỏ, khoảng hơn một tháng nữa sẽ là thời điểm du khách tìm đến trải nghiệm, chụp ảnh lưu niệm. Đây là vườn nho mẫu đơn nhà màng được trồng sớm nhất ở tỉnh Đồng Tháp, hai năm qua đều mở cửa phục vụ khách tham quan.

Anh Thắng lắp đặt hệ thống máy tưới hoàn toàn tự động cho toàn bộ khu vườn nhà màng. Anh cũng tìm tòi, học hỏi kỹ thuật để trồng những giống nho mới, phù hợp với thổ nhưỡng vùng đất Tây Nam Bộ.

Đến nay, anh Thắng sáng tạo sáu sản phẩm được thị trường ưa chuộng và là tác giả của nhiều sản phẩm khác phục vụ chăm sóc vườn của nhà nông, như: Hệ thống tưới vườn Thasmart công nghệ IoT 4.0; trạm bơm tự động; máy điều khiển ba trong một; bộ quan trắc và bộ lọc rác tự động trong vườn...

Sản phẩm gần nhất của anh Thắng là bộ quan trắc môi trường nước bên trong kênh nội đồng. Anh đã chuyển nhượng bản quyền công nghệ của thiết bị này. Hệ thống tưới tự động do anh sáng tạo còn có khả năng cảnh báo mực nước dưới sông xuống thấp, cảnh báo thiết bị hư hỏng, rò rỉ điện, chống trộm. Hệ thống tưới vườn của anh đã được cấp bằng sáng chế độc quyền nhờ tự phân tích độ ẩm trong không khí để tiếp tục tưới hoặc tự dừng...

Bên cạnh đó, anh Thắng còn hỗ trợ kỹ thuật lắp đặt hệ thống tưới tiêu cho hơn 250 vườn cây ăn quả, vườn lan trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; hỗ trợ kỹ thuật lắp đặt được hơn 20 nhà màng trồng nho, rau, lựu…; hỗ trợ đất trồng, tạo cành, tạo tán, xử lý ra hoa lấy trái năm đầu. Sau sáu tháng được anh Thắng hỗ trợ, các nhà vườn đã làm chủ được các kỹ thuật mới trong canh tác.

Trước đây, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhà đông anh em, cho nên đến giữa năm lớp 10, anh Thắng quyết định nghỉ học và theo học nghề sửa chữa điện tử, sau đó anh tự học sửa máy tính, sửa điện thoại di động... Cuộc đời anh sang trang mới kể từ khi bắt tay vào làm vườn.

“Sau khi tiếp xúc, trao đổi, biết các chủ vườn gặp khó vấn đề gì trong canh tác, tôi suy nghĩ phải sáng chế ra những sản phẩm ứng dụng hiệu quả, phù hợp thực tiễn sản xuất nông nghiệp. Trong quá trình làm vườn nhà mình, tôi cũng nung nấu nhiều ý tưởng để khi có kinh phí thì đầu tư chế tạo, như xe đẩy phun thuốc tự di chuyển”, anh Thắng chia sẻ.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, nhiều nhà nông khác cũng đã sáng tạo thiết bị phục vụ trong sản xuất. Nổi bật là máy cuộn rơm của ông Phan Tấn Bện (huyện Tháp Mười); máy đắp bờ của nông dân Nguyễn Văn Đế (huyện Tam Nông); máy đa năng ba trong một (vừa xịt thuốc, bón phân và sạ lúa) của ông Lê Văn Sửa (huyện Tân Hồng); cải tiến máy sấy muối ớt năng suất cao của nông dân Huỳnh Văn Bé (cơ sở Muối sấy Ngọc Yến, huyện Thanh Bình)...

Về sáng kiến trong nông nghiệp, nổi bật có: Nghiên cứu lai tạo nhiều giống lúa chất lượng cao của nông dân Trần Anh Dũng (huyện Lấp Vò); mô hình “Cây xoài nhà Tôi” (huyện Cao Lãnh), “Cây cam nhà Tôi” (thành phố Cao Lãnh); trồng rau thủy canh kết hợp nuôi cá Aquaponics (huyện Lấp Vò); trồng dưa lê, dưa lưới trong nhà màng, sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt từ công nghệ Israel (huyện Thanh Bình)…

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp Lý Văn Giàu đánh giá, mỗi nông dân có sáng kiến, sáng tạo ra sản phẩm khác nhau, nhưng điểm tương đồng là họ có nhiều trải nghiệm trong thực tiễn lao động sản xuất cùng với khát vọng nghiên cứu sáng tạo. Các sản phẩm máy nông nghiệp họ tạo ra không chỉ phục vụ cho gia đình, mà còn đáp ứng nhu cầu của cộng đồng, mang lại hiệu quả kinh tế cho nông dân.

Chuyển đổi số trong quản lý nông nghiệp

Nông nghiệp là ngành kinh tế quan trọng của tỉnh Đồng Tháp và chuyển đổi số chính là một trong những “chìa khóa” hữu hiệu để người nông dân, địa phương phát triển. Tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Đề án Chuyển đổi số ngành nông nghiệp giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phước Thiện, quá trình chuyển đổi ngành nông nghiệp không chỉ giúp ứng dụng công nghệ tạo thêm những giá trị thặng dư cho nền kinh tế, mà còn giúp các hộ nông dân tiếp cận, cập nhật kiến thức mới, mở ra cách nghĩ mới, cách làm mới để thay đổi, hòa nhịp cùng xu thế phát triển mới.

Tại phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, nơi có đặc trưng sản xuất nông nghiệp theo hướng đô thị, chủ yếu là hoa kiểng kết hợp tham quan du lịch và dịch vụ, nông dân đã và đang trồng hoa, cây cảnh quanh năm phục vụ nhu cầu trong và ngoài nước. Diện tích hoa, cây cảnh toàn phường đạt hơn 319 ha với 798 hội viên Hội Nông dân.

Chủ tịch Hội Nông dân phường Tân Quy Đông Phạm Thị Diễm Mi cho biết, Hội đã kết nối Công ty TNHH giải pháp công nghệ ứng dụng (ATES) hỗ trợ nông dân về hệ thống IoT trong nông nghiệp. Nông dân tưới tiêu bằng công nghệ cao để tiết kiệm thời gian, chi phí. Họ có thể điều khiển, giám sát môi trường trên điện thoại thông minh phục vụ tưới cây ngoài trời, trong nhà màng, nhà lưới giúp nâng cao chất lượng sản phẩm hoa, cây cảnh.

Thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, giúp nông dân thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp theo hướng phát huy giá trị trong sản xuất, vươn lên làm giàu. Đồng thời, Hội cũng tăng cường phối hợp với các ngành, tổ chức chính trị-xã hội, doanh nghiệp xây dựng đội ngũ nông dân chuyên nghiệp, giúp nông dân nắm bắt khoa học kỹ thuật, đổi mới, sáng tạo,…

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp Lý Văn Giàu cho biết, Hội phối hợp Công ty giải pháp công nghệ Felix tiếp tục tạo tài khoản thương mại điện tử cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân để đưa các sản phẩm của địa phương giới thiệu, bán trên sàn thương mại điện tử B2B.

Đồng thời, vận động hội viên, nông dân cài đặt, kích hoạt và sử dụng Nền tảng số Nông dân Việt Nam cũng như một số ứng dụng về nông nghiệp, thường xuyên theo dõi, cập nhật thị trường, những cách làm hay, mô hình hiệu quả để học tập nhân rộng.

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Vũ Minh, tỉnh đã triển khai thành công 17 trạm giám sát côn trùng thông minh (8/12 huyện, thành phố được lắp đặt), 33 trạm quan trắc giám sát chất lượng nước và giám sát mực nước thông minh (3/7 huyện được lắp đặt)…

Tuy nhiên, việc triển khai chuyển đổi số trong nông nghiệp tại Đồng Tháp còn gặp không ít khó khăn. Thời gian tới, tỉnh sẽ tăng cường đào tạo và nâng cao nhận thức về công nghệ số cho nông dân và cán bộ ngành nông nghiệp các cấp.

Người đứng đầu tại địa phương sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp, thay đổi nhận thức về chuyển đổi số ngành nông nghiệp; chỉ đạo tái cấu trúc, đổi mới mô hình hoạt động từ “truyền thống” sang sử dụng “dữ liệu số” trong quản lý điều hành ngành nông nghiệp. Tỉnh cũng sẽ đẩy mạnh đầu tư và phát triển các hệ thống IoT nhằm mở rộng quy mô lắp đặt thiết bị tại các địa phương...

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động nghiên cứu, thực hành tại Trường đại học Phenikaa. (Ảnh: VŨ THƠM)

Mô hình hợp tác “3 nhà” trong phát triển khoa học, công nghệ

Nghị quyết số 57-NQ/TW xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là sự nghiệp của toàn dân, toàn hệ thống chính trị; trong đó, người dân và doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể; nhà khoa học là nhân tố then chốt; Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, dẫn dắt và thúc đẩy.

Xã Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Chuyển đổi số - “chìa khóa” vận hành hiệu quả chính quyền cơ sở

Thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị theo yêu cầu đặt ra tại Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị đã từng bước góp phần tạo đột phá trong xây dựng và vận hành chính quyền nhân dân.

Nông dân tham gia dự án hỗ trợ kinh doanh nông hộ tại Cao Bằng (Ảnh: VIỆT HÀ)

Chuyển giao công nghệ, đổi mới tư duy sản xuất

Chuyển giao khoa học và công nghệ đang góp phần đổi mới tư duy sản xuất, hình thành nhiều mô hình kinh tế và nâng cao năng lực công nghệ tại địa phương. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả cao hơn, hoạt động này cần được đổi mới theo hướng gắn chặt với thị trường, doanh nghiệp và mục tiêu tăng trưởng.

Quang cảnh sự kiện Shopee Brands And Creators Summit 2026.

AI trở thành động lực tăng trưởng mới của thương mại điện tử

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của thương mại điện tử, không chỉ góp phần nâng cao trải nghiệm mua sắm, mà còn hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu vận hành, mở rộng tiếp cận khách hàng và nâng cao năng lực cạnh tranh trong môi trường số.

Nghiên cứu khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Triển khai Nghị quyết 57: Tạo đột phá trong phát triển và trọng dụng nhân tài khoa học

Sau 18 tháng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, nhiều kết quả quan trọng đã tạo nền tảng cho phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, để tạo đột phá tăng trưởng, yêu cầu cấp bách hiện nay là xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao đủ năng lực làm chủ các công nghệ chiến lược.

Hội thảo “Kết nối 3 nhà - Huy động nguồn lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế-xã hội thành phố Huế” diễn ra chiều 2/7 tại Huế.

Huế kích hoạt nền tảng số kết nối “3 nhà”: Biến bài toán thực tiễn thành động lực đổi mới sáng tạo

Từ quản lý đô thị thông minh, bảo tồn di sản đến phát triển kinh tế số, thành phố Huế đang đứng trước nhiều bài toán lớn cần lời giải. Nền tảng số kết nối “3 nhà” vừa được Huế ra mắt kỳ vọng sẽ tạo cơ chế liên kết thực chất giữa Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển.

Hoạt động nghiên cứu tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. (Ảnh: MẠNH XUÂN)

Chú trọng công tác nghiên cứu khoa học cơ bản

Trong đột phá phát triển khoa học, công nghệ, nghiên cứu khoa học cơ bản được xác định là nền móng tri thức, vấn đề chiến lược, liên quan trực tiếp đến mô hình phát triển, năng lực tự chủ và vị thế quốc gia.

Thiết bị đinh phản quang năng lượng mặt trời được lắp đặt thí điểm trên đoạn Quốc lộ 6 qua xã Vân Hồ (Sơn La) để đánh giá hiệu quả ứng dụng công nghệ mới trong bảo đảm an toàn giao thông.

Đưa năng lượng mặt trời vào hạ tầng giao thông đường bộ

Lần đầu tiên, hệ thống đinh phản quang sử dụng năng lượng mặt trời được Cục Đường bộ Việt Nam cho phép thí điểm trên Quốc lộ 6. Không chỉ hướng tới nâng cao an toàn giao thông tại các đoạn đường đèo dốc, mô hình còn mở ra hướng ứng dụng công nghệ xanh, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý và khai thác kết cấu hạ tầng đường bộ.

Hồ Dầu Tiếng giữ vai trò quan trọng trong điều tiết, cấp nước cho khu vực Đông Nam Bộ.

Quản lý, vận hành công trình thủy lợi: Chuyển từ kinh nghiệm sang dựa trên cơ sở dữ liệu

Trước tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, công tác quản lý nguồn nước đang chuyển mạnh từ điều hành theo kinh nghiệm sang dựa trên dữ liệu số, quan trắc và dự báo. Đây là nền tảng quan trọng để bảo đảm an ninh nguồn nước, nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống thủy lợi và phát triển nông nghiệp bền vững.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Điện Biên tham quan các gian hàng của doanh nghiệp khoa học-công nghệ. (Ảnh: MAI GIÁP)

Điện Biên đầu tư 60 tỷ đồng xây dựng hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 27/2/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030, định hướng đến 2035, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên quyết định dự kiến chi 60 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Đổi mới sáng tạo.