Khởi động Vòng bán kết Cuộc thi Khởi nghiệp xanh 2025

Ngày 11/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Vòng bán kết Cuộc thi Khởi nghiệp xanh năm 2025 chính thức được khởi động tại Thành phố Hồ Chí Minh với sự góp mặt của 63 dự án khởi nghiệp tiêu biểu đến từ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ.

Ban tổ chức trao quà cho các đại diện dự án tham gia cuộc thi.
Ban tổ chức trao quà cho các đại diện dự án tham gia cuộc thi.

Cuộc thi do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA), Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao phối hợp Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh (SIHUB) tổ chức.

Đây là chặng mở màn cho Vòng bán kết toàn quốc, hứa hẹn mang đến nhiều ý tưởng sáng tạo, mô hình kinh doanh xanh, bền vững và giàu tính ứng dụng thực tiễn.

Trong 63 dự án tranh tài ở vòng bán kết lần này, Thành phố Hồ Chí Minh có số dự án tham gia nhiều nhất là 26 dự án, Vĩnh Long có 16 dự án, Cần Thơ 8 dự án, An Giang có 6 dự án, Đồng Nai 4 dự án…

Diễn ra từ ngày 11-14/9, các dự án được chia thành hai bảng: Bảng A (từ ngày 11-12/9) với 37 dự án; Bảng B (từ ngày 13-14/9) với 26 dự án.

xanh-2.jpg
Thí sinh trình bày phần thi tại Vòng Bán kết Cuộc thi Khởi nghiệp xanh năm 2025.

Các thí sinh sẽ thuyết trình trực tiếp trước Hội đồng giám khảo, trưng bày sản phẩm, tham gia phản biện và nhận góp ý kiến chuyên môn. Kết quả của Bảng A sẽ được công bố vào chiều 12/9 và Bảng B vào chiều 14/9.

Theo Ban tổ chức, các dự án năm nay có sự đa dạng về lĩnh vực từ nông nghiệp hữu cơ, sản phẩm chế biến từ nông sản địa phương, mô hình kinh tế tuần hoàn, cho đến các giải pháp sáng tạo trong công nghệ môi trường và dịch vụ xanh.

Điểm chung nổi bật của các dự án là tinh thần khởi nghiệp gắn liền với phát triển bền vững, giảm thiểu tác động môi trường, tận dụng tài nguyên bản địa và nâng cao giá trị cộng đồng.

Bên cạnh phần tranh tài của các dự án, trong khuôn khổ vòng bán kết tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban tổ chức còn thực hiện hội thảo chuyên đề về: Khởi nghiệp xanh và bền vững trong kỷ nguyên chuyển đổi số: Xu hướng và cơ hội tại Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai mạc Vòng bán kết Cuộc thi tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Vũ Kim Anh, Phó Giám đốc Trung tâm BSA, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp xanh nhấn mạnh, khởi nghiệp xanh không chỉ là một cuộc thi, mà đã trở thành một hành trình dài hơi, đồng hành cùng hàng nghìn bạn trẻ và cộng đồng khởi nghiệp trên khắp cả nước suốt hơn một thập kỷ qua.

xanh-3-5171.jpg
Các đại biểu tham quan sản phẩm xanh của các dự án dự thi.

“Các dự án tham gia ngày càng gắn bó chặt chẽ hơn với những vấn đề lớn của xã hội, từ biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, bảo tồn tài nguyên, cho đến nhu cầu tiêu dùng xanh và sự dịch chuyển mạnh mẽ trong chuỗi cung ứng toàn cầu”, bà Vũ Kim Anh cho biết.

Sau khi Vòng thi bán kết 1 diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh kết thúc, Vòng thi bán kết 2 sẽ diễn ra tại Đắk Lắk từ ngày 20-21/9 cho các dự án khu vực miền trung-Tây Nguyên; Vòng thi bán kết 3 diễn ra tại Hà Nội trong các ngày 27-28/9 cho dự án khu vực phía bắc.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.