Khởi động cuộc thi “Dự án khởi nghiệp xanh lần thứ 11 năm 2025”

Ngày 20/5, tại Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA), Hội doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao phối hợp cùng Liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI), tổ chức phát động, triển khai Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp xanh lần thứ 11 năm 2025”.
Sản phẩm gạo sản xuất thân thiện với môi trường từ một số địa phương: Thái Bình, Ninh Bình... (Ảnh: HNV)
Sản phẩm gạo sản xuất thân thiện với môi trường từ một số địa phương: Thái Bình, Ninh Bình... (Ảnh: HNV)

Cuộc thi là hoạt động thường niên uy tín, năm nay là năm thứ 11 cuộc thi được tổ chức trên phạm vi cả nước.

Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp xanh” nhằm tìm kiếm và ươm mầm các mô hình khởi nghiệp hướng đến phát triển bền vững trong các lĩnh vực: nông nghiệp sạch, công nghệ chế biến, du lịch cộng đồng, kinh tế tuần hoàn và các mô hình sinh kế thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, kinh doanh tạo tác động xã hội và bảo tồn giá trị văn hóa bản địa.

Nét mới của cuộc thi năm nay là mở rộng đối tượng tham gia đến các nhóm thanh niên, sinh viên, hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ ở mọi vùng miền.

Cơ cấu giải thưởng hấp dẫn với tổng giá trị lên đến gần 1 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt và các gói hỗ trợ truyền thông, đào tạo, kết nối thị trường, các study tour, khóa tập huấn…

Phân bảng thi phù hợp theo giai đoạn phát triển của dự án (Bảng A - dự án mới khởi nghiệp; Bảng B - doanh nghiệp đang hoạt động dưới 5 năm).

Bà Vũ Kim Anh, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: HNV)

Bà Vũ Kim Anh, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: HNV)

Phát biểu tại chương trình, bà Vũ Kim Anh, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, chia sẻ: Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp xanh" đã bước sang năm thứ 11. Đây là một hành trình không chỉ dài về thời gian mà còn sâu sắc về giá trị. Từ một sân chơi khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, giờ đây cuộc thi đã trở thành một nền tảng kết nối, lan tỏa những mô hình phát triển bền vững, có trách nhiệm với môi trường và cộng đồng.

“Điều khiến chúng tôi luôn tâm huyết duy trì và đổi mới cuộc thi này chính là tinh thần đổi mới sáng tạo, sự kiên trì và bản lĩnh của những người trẻ khởi nghiệp, đặc biệt là ở những vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa - nơi mà khởi nghiệp không chỉ là làm kinh tế, mà còn là giữ gìn văn hóa, bảo vệ tài nguyên và khơi dậy nội lực địa phương” - bà Vũ Kim Anh nhấn mạnh.

Điều khiến chúng tôi luôn tâm huyết duy trì và đổi mới cuộc thi này chính là tinh thần đổi mới sáng tạo, sự kiên trì và bản lĩnh của những người trẻ khởi nghiệp, đặc biệt là ở những vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa - nơi mà khởi nghiệp không chỉ là làm kinh tế, mà còn là giữ gìn văn hóa, bảo vệ tài nguyên và khơi dậy nội lực địa phương.

Bà Vũ Kim Anh, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi

Cũng theo bà Kim Anh, năm 2025, ban tổ chức tiếp tục mở rộng phạm vi và nội dung cuộc thi, chú trọng hơn đến các mô hình khởi nghiệp xanh có yếu tố công nghệ, du lịch sinh thái, hay áp dụng nguyên lý kinh tế tuần hoàn. Ban tổ chức kỳ vọng sẽ tiếp tục phát hiện những dự án có khả năng tạo tác động xã hội mạnh mẽ, có tiềm năng nhân rộng và góp phần vào tiến trình chuyển đổi xanh của nền kinh tế nông nghiệp Việt Nam.

Thời gian nhận hồ sơ dự thi đến hết ngày 31/7/2025. Các vòng thi sẽ được tổ chức tại 3 miền, chung kết toàn quốc dự kiến diễn ra vào giữa tháng 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp hoạt động trưng bày sản phẩm và kết nối thị trường.

Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp xanh” nhận được sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp tiên phong trong hệ sinh thái khởi nghiệp nông nghiệp như: Vinamit, Trung Nguyên Legend cùng sự hỗ trợ chuyên môn từ các chuyên gia, tổ chức trong và ngoài nước…

Banner giới thiệu cuộc thi. (Ảnh chụp lại từ poster thông tin về cuộc thi tại sự kiện. HNV)

Banner giới thiệu cuộc thi. (Ảnh chụp lại từ poster thông tin về cuộc thi tại sự kiện. HNV)

Nhân dịp này, Ban tổ chức cũng thông tin, các doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí của cuộc thi có thể nghiên cứu tìm hiểu mọi thông tin chi tiết và đăng ký tham gia cuộc thi theo địa chỉ: Trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp, Hội doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, số 60/2 Lý Chính Thắng, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

“Ban tổ chức cam kết không chỉ dừng lại ở việc “chấm và trao giải” mà sẽ đồng hành cùng các đội thi qua nhiều hoạt động huấn luyện, tư vấn, kết nối thị trường và gọi vốn sau cuộc thi. Đó chính là cách mà chúng tôi xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp có chiều sâu, phát triển từ thực tiễn và hướng đến bền vững”, Trưởng ban tổ chức Vũ Kim Anh khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Hợp tác xã chè Hảo Đạt (Thái Nguyên) ứng dụng chuyển đổi số vào một số công đoạn sản xuất. (Ảnh: BẢO HÂN)

Thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp

Chuyển đổi số trong nông nghiệp là việc ứng dụng công nghệ kỹ thuật số vào hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Việc ứng dụng dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, thương mại điện tử… vào sản xuất góp phần tăng năng suất, nâng cao giá trị sản phẩm, giảm chi phí, hướng đến phát triển nông nghiệp xanh, bền vững.

Đa dạng hóa sản phẩm quỹ giúp nhà đầu tư có thêm lựa chọn. (Ảnh: SSI)

Phát triển quỹ đầu tư để tạo nguồn vốn dài hạn

Nguồn tiết kiệm lớn trong dân cư, cơ sở nhà đầu tư mở rộng và nhu cầu vốn tăng cao đặt ra yêu cầu phát triển các định chế đầu tư chuyên nghiệp. Các chuyên gia đề xuất tháo gỡ vướng mắc về phân phối, cơ chế khuyến khích và kiến thức tài chính để mở rộng dòng vốn dài hạn trong nước.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 23/10: VN-Index tăng hơn 13 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh

Phiên giao dịch ngày 23/10, sắc xanh áp đảo trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhóm cổ phiếu ngân hàng và bất động sản đóng góp tích cực cho các chỉ số chính. Ở chiều ngược lại, cổ phiếu phần mềm, chứng khoán và năng lượng diễn biến kém tích cực. Chốt phiên, VN-Index tăng 13,52 điểm, lên mức 1.774,15 điểm.

Bản đồ sinh khối NDVI. (Ảnh: VNPT)

Từ những chuyến bay UAV đến dữ liệu phục vụ quản lý vùng trồng

Với những vùng sản xuất rộng, phân tán, việc cập nhật hiện trạng cây trồng thường tốn nhiều thời gian và nhân lực. Kết nối thiết bị bay không người lái (UAV), công nghệ AI và hệ sinh thái nông nghiệp VNPT Green, VNPT đang phát triển giải pháp đưa dữ liệu khảo sát từ trên cao vào quy trình quản lý sản xuất.

VNPT áp dụng chính sách 0 đồng. (Ảnh: VNPT)

VNPT ưu đãi 0 đồng, hỗ trợ doanh nghiệp bắt đầu số hóa

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) triển khai loạt ưu đãi 0 đồng dành cho doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp lần đầu sử dụng hợp đồng điện tử và khối khách hàng cá nhân. Chương trình giúp khách hàng giảm chi phí ban đầu, thuận lợi tiếp cận các công cụ số phục vụ công việc và giao dịch hằng ngày.

Chương trình “Sức sống hàng Việt” số 15 với chủ đề “Bài ca Tây Nguyên” diễn ra từ ngày 23-25/10 tại Hà Nội. (Ảnh: B.T)

Hơn 60 sản phẩm đặc sản Gia Lai, Quảng Ngãi hội tụ tại Hà Nội

Ngày 23/10, Chương trình “Sức sống hàng Việt” số 15 với chủ đề “Bài ca Tây Nguyên” do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) phối hợp các đơn vị tổ chức chính thức khai mạc tại Không gian trưng bày và livestream “Sức sống hàng Việt”, địa chỉ số 62 Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Quốc hội làm việc tại hội trường. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đổi mới cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đầu tư

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư hướng tới tháo gỡ vướng mắc thể chế, đổi mới cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư. Cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ tiêu chí hưởng ưu đãi đặc biệt, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Khai mạc phiên toàn thể Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam 2026. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Khai mạc Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam 2026

Ngày 23/10, tại thành phố Đà Nẵng, Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam 2026 khai mạc với chủ đề “Quy hoạch chiến lược địa phương: Phát triển-Bảo tồn-Thích ứng-Kết nối”. Diễn đàn tập trung trao đổi giải pháp đổi mới tư duy quy hoạch, tổ chức không gian phát triển và tăng cường liên kết vùng trong giai đoạn mới.

Chính phủ đề xuất áp mức thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang

Chính phủ đề xuất áp mức thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang

Chính phủ đề xuất áp dụng mức thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng và không áp dụng hạn mức. Đây là mức thuế suất cao nhất tại Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hiện hành, tương đương với thuế suất đối với đất lấn chiếm và gấp bảy lần đất ở trong hạn mức.

Ảnh minh họa: THU LAN

Sáng 23/10: Giá bạc thế giới giảm mạnh

Sáng 23/10, giá bạc thế giới giảm mạnh về ngưỡng 54,16 USD/ounce khi căng thẳng địa chính trị và những tín hiệu trái chiều về lãi suất lấn át những cải thiện khiêm tốn trong lĩnh vực sản xuất của Mỹ.

Ông Trần Mạnh Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực IV phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Cục Hải quan)

Hải quan khu vực IV cảnh báo 14 nhóm rủi ro đối với doanh nghiệp chế xuất

Tại hội nghị đối thoại với 149 doanh nghiệp chế xuất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Chi cục Hải quan khu vực IV đã hướng dẫn các quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; đồng thời cảnh báo 14 nhóm rủi ro thường gặp nhằm giúp doanh nghiệp chủ động phòng ngừa vi phạm, hạn chế phát sinh chi phí và nghĩa vụ thuế.