Khởi động Chiến dịch "Triệu bước chân nhân ái - Tiếp nối trang sử vàng"

Mỗi nghĩa cử cao đẹp, mỗi bước chân nhân ái sẽ làm cho niềm vui, niềm hy vọng của hàng triệu người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đón Tết thêm đủ đầy, trọn vẹn hơn, góp phần lan tỏa phong trào thể thao thiện nguyện. 
Các đại biểu cùng cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ và các bạn sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội hưởng ứng Chiến dịch.
Các đại biểu cùng cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ và các bạn sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội hưởng ứng Chiến dịch.

Ngày 23/11, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Chương trình “Sức mạnh Nhân đạo” 2024 và khởi động Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái - Tiếp nối trang sử vàng”.

Đây là sự kiện thường niên của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhằm tôn vinh các đối tác trong và ngoài nước đóng góp cho hoạt động nhân đạo và phong trào Chữ thập đỏ trong năm qua; đồng thời vận động nguồn lực để chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Xuân Ất Tỵ 2025; chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946-23/11/2024).

Phát biểu khai mạc chương trình, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Bùi Thị Hòa khẳng định, chúng ta tự hào về những đóng góp bền bỉ của các thế hệ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ và những người làm công tác nhân đạo đã kiên định với những nguyên tắc để tạo nên giá trị của Hội Chữ thập đỏ: Nhân đạo, vô tư, trung lập, độc lập, tự nguyện, thống nhất, toàn cầu.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Bùi Thị Hòa phát biểu tại Chương trình.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Bùi Thị Hòa phát biểu tại Chương trình.

Với niềm tự hào và tri ân ấy, Ban Chấp hành Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước bằng khả năng, tấm lòng của mình hãy tham gia hưởng ứng và có nhiều hành động thiết thực để ủng hộ "Tết nhân ái" Xuân Ất Tỵ 2025 và Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái - Tiếp nối trang sử vàng”.

Mỗi nghĩa cử cao đẹp, mỗi bước chân nhân ái sẽ làm cho niềm vui, niềm hy vọng của hàng triệu người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đón Tết thêm đủ đầy, trọn vẹn hơn, góp phần lan tỏa phong trào thể thao thiện nguyện.

“Tết Nhân ái” Xuân Ất Tỵ 2025, toàn hệ thống Hội phấn đấu chăm lo, hỗ trợ 1,2 triệu người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương, với tổng giá trị hoạt động đạt 700 tỷ đồng. Thời gian triển khai các hoạt động của Phong trào “Tết Nhân ái” 2025 bắt đầu từ ngày 7-26/1/2025 (tức ngày 8/12 đến ngày 27/12 âm lịch), trong đó cao điểm từ ngày 14/1/2025-23/1/2025 (tức ngày 15/12-24/12 âm lịch).

“Tôi hy vọng với sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân mà tiên phong là phụ nữ, thanh niên, sinh viên, những người tình nguyện trong và ngoài nước sẽ đưa các thông điệp và phong trào nhân đạo đi vào chiều sâu, có sức sống bền vững trong đời sống xã hội”, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhấn mạnh.

Dịp này, Ban tổ chức đã phát động Chiến dịch “Triệu bước chân Nhân ái - Tiếp nối trang sử vàng”. Chiến dịch kêu gọi sự tham gia của đông đảo cộng đồng, trong và ngoài nước, thông qua nền tảng thể thao trực tuyến vRace.

Người tham gia có thể đăng ký qua website https://vrace.com.vn/race/trieu-buoc-chan-nhan-ai hoặc trên ứng dụng vRace, ghi lại hành trình thể thao của mình và chia sẻ với cộng đồng.

Chiến dịch diễn ra từ ngày 23/11/2024 đến 28/4/2025, với mục tiêu thu hút 200 nghìn người tham gia đi bộ/chạy bộ, đạt 5 triệu km và quyên góp 5 tỷ đồng. Chiến dịch được chia thành ba giai đoạn: Khởi động, Bứt phá và Về đích.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng đánh trống khởi động Chiến dịch.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng đánh trống khởi động Chiến dịch.

Ngay sau lễ phát động đã có gần 600 đại biểu, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội và sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội đi bộ hưởng ứng Chiến dịch.

Trong khuôn khổ chương trình, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Chương trình Gặp gỡ Đối tác năm 2024, với chủ đề "Doanh nhân - Điểm hẹn nhân ái". Chương trình nhằm tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác doanh nghiệp, tạo dựng mối quan hệ gắn kết, ấm áp và chân thành.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam mong muốn cùng các doanh nghiệp đồng hành, chủ động, sáng tạo trong việc lan tỏa tinh thần nhân ái, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác mới. Đây cũng là dịp để các đối tác giao lưu, chia sẻ những câu chuyện thành công trong công tác nhân đạo, góp phần nâng cao sự gắn kết và làm sâu sắc thêm ý nghĩa của các chương trình phối hợp trong hoạt động nhân đạo của Hội.

Dịp này, đã diễn ra Triển lãm ảnh “75 năm các Công ước Geneva - Một bộ quy tắc mà tất cả chúng ta đều đồng lòng”, với 50 bức ảnh thể hiện chân thực và sinh động hoạt động của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế và các Hội Chữ thập đỏ/Trăng lưỡi liềm đỏ các quốc gia, trong đó có Việt Nam thực thi các Công ước Geneva. Đây là dịp để mỗi chúng ta cùng suy ngẫm về vai trò cơ bản của các Công ước trong việc bảo vệ những người bị ảnh hưởng bởi xung đột vũ trang.​

Chiến dịch “Triệu bước chân Nhân ái - Tiếp nối trang sử vàng” không chỉ là một hành động thể thao, mà còn là dịp để mỗi cá nhân, tổ chức kể lại câu chuyện lịch sử hào hùng của dân tộc và lan tỏa tinh thần đoàn kết, yêu nước, hòa bình trong cộng đồng. Các cá nhân tham gia có thể chia sẻ hình ảnh và suy nghĩ của mình về chiến dịch qua các mạng xã hội, kèm theo hashtag #khatvonghoabinh, #Daithangmuaxuan1975, #Vietnamhungcuong, #trieubuocchannhanai.

Có thể bạn quan tâm

Công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ tại miền trung và Tây Nguyên đang được tiếp tục khắc phục.

Cập nhật tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả về giao thông do mưa bão

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đến 16 giờ ngày 6/12, công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ sau bão tại các tỉnh miền trung và Tây Nguyên đang được triển khai khẩn trương, ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Nhiều tuyến quốc lộ đã được thông xe, bảo đảm giao thông phục vụ đời sống nhân dân, hoạt động phát triển kinh tế-xã hội.

Hậu đất đất canh tác của người dân khu vực Trảng Tràm 1 bị sóng dữ gây sạt lở, làm thất thoát thủy sản trong vuông tôm.

Tiếng thở dài bên chân sóng

Gió chướng về mang theo vị mặn chát phả vào từng nếp nhà ở ấp Mai Hoa (xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau). Tại Trảng Tràm 1 - rẻo đất cuối cùng của ấp, tiếng sóng không còn là thanh âm vỗ về mà đã thành nỗi ám ảnh. Ở đó, đất lở đến đâu, người lùi đến đó. Sau lưng họ là gia sản, mồ hôi, còn trước mặt chỉ là tiếng thở dài giữa trùng khơi…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trước 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn. (Ảnh: VGP)

Ý kiến cử tri

Đợt mưa lũ lịch sử xảy ra hồi tháng 7 vừa qua, bản Cửa Rào 2 có 12 gia đình bị thiệt hại nhà ở, có năm hộ đã được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở. Cuộc sống của các gia đình hiện rất khó khăn.

Chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 812 giúp đồng bào Chăm ở thôn Lâm Giang (xã Hàm Thuận Bắc) dọn bùn.

Sớm ổn định cuộc sống người dân vùng ngập

Sau hơn một ngày chìm trong “biển nước”, các địa phương phía đông tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Các lực lượng bộ đội, công an, chính quyền địa phương cùng tình nguyện viên có mặt tại những vùng ảnh hưởng nặng.

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.