Khơi dậy niềm tin và khát vọng đổi mới, xây dựng Lâm Đồng trở thành cực tăng trưởng năng động

Sáng 25/11, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra phiên chính thức.

Quang cảnh đại hội.
Quang cảnh đại hội.

Đại hội có chủ đề “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tăng cường dân chủ, đồng thuận xã hội; khơi dậy niềm tin và khát vọng đổi mới, xây dựng tỉnh Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững, trở thành cực tăng trưởng năng động trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

ndo_br_6.jpg
ndo_br_5.jpg
Đại biểu tham dự đại hội.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cho biết, nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua và các cuộc vận động lớn. Nhiều mô hình sáng tạo lan tỏa mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội và củng cố hệ thống chính trị tại địa phương.

ndo_br_7.jpg
Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, phát biểu khai mạc đại hội.

Đồng chí nhấn mạnh, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện song song hai nhiệm vụ quan trọng, vừa triển khai mô hình tổ chức mới theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; vừa hướng dẫn và chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, phường, đặc khu trong toàn tỉnh. Sự đồng tâm, hợp sức của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức và các tầng lớp nhân dân trong mọi hoàn cảnh, tiếp tục khẳng định vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước góp phần phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

ndo_br_4.jpg
Đại biểu tham dự đại hội.

Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông trước đây, nay là tỉnh Lâm Đồng, đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029 đề ra.

1.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng tặng bức trướng chúc mừng đại hội.

Trong đó, giai đoạn 2024-2025, toàn tỉnh đã huy động nhân dân tham gia đóng góp tiền, ngày công, hiến đất, xây dựng các công trình phúc lợi công cộng, như xây dựng, sửa chữa hơn 7.000 căn nhà cho người nghèo, hoàn thành chỉ tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát; hơn 109 tỷ đồng chăm lo Tết cho các hộ nghèo; hơn 27 tỷ đồng Quỹ đền ơn đáp nghĩa, hơn 65,7 tỷ đồng quỹ khuyến học; hơn 185 tỷ đồng giúp đỡ đồng bào trong và ngoài tỉnh khắc phục thiên tai, hoạn nạn.

ndo_br_9.jpg
Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Trong đợt lũ vừa qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã tiếp nhận, tham mưu, phân bổ kịp thời 34 tỷ đồng ủng hộ các tỉnh và 30,2 tỷ cho 25 xã, phường tại địa phương, mỗi xã từ 500 triệu đồng đến 2 tỷ đồng...

Nhiệm kỳ 2025-2030, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đề ra 12 chỉ tiêu cụ thể và 7 chương trình hành động. Trong đó, xác định mục tiêu tổng quát: Tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác vận động, tập hợp đoàn kết nhân dân; đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tin, khát vọng của nhân dân, góp phần xây dựng tỉnh Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững, trở thành cực tăng trưởng năng động trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trong khuôn khổ phiên làm việc thứ nhất của đại hội diễn ra Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng khóa I, hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng khóa I đối với đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội nghị cũng tiến hành hiệp thương và thống nhất cử 11 Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng khóa I, gồm các đồng chí: Phạm Triều, Hà Thị Hạnh, Nguyễn Phú Hoàng, Trương Văn Tùng, H’Vi Êban, Trương Minh Quang, Dương Công Hiệp, Phạm Văn Đức, Bon Yô Soan, Nguyễn Phú Nghĩ, Đỗ Thị Quế Phương.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.