Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến sôi nổi

Chiều 8/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 chủ trì Phiên họp lần thứ 13 của Hội đồng.  

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ 13 của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ 13 của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Cùng dự có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng; Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng.

Phiên họp nhằm đánh giá các phong trào thi đua, công tác khen thưởng và xem xét các đề nghị của các bộ, ngành, địa phương về việc phong tặng, truy tặng các danh hiệu cao quý cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

ndo_br_c4-9718.jpg
Quang cảnh Phiên họp lần thứ 13 của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, năm 2025 có ý nghĩa quan trọng, là năm có nhiều ngày lễ lớn của đất nước, chúng ta đang chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, kỷ niệm 80 năm ngày thành lập của các bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Các cấp, các ngành, các địa phương đang quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, an sinh xã hội năm 2025, nhất là mục tiêu tăng trưởng để thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025; thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp…

Các thành viên Hội đồng tham dự Phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Các thành viên Hội đồng tham dự Phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng nêu rõ, trong bối cảnh đó, công tác thi đua, khen thưởng chính là một chất xúc tác mạnh mẽ, một nhịp điệu hòa chung, tạo động lực, truyền cảm hứng sâu rộng trong toàn xã hội. Qua đó, tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến, khí thế thi đua sôi nổi trên khắp cả nước tiến tới Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng…

Các thành viên Hội đồng, đại biểu tham dự Phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Các thành viên Hội đồng, đại biểu tham dự Phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Nhắc lại các nhiệm vụ mà Hội đồng đã đề ra tại Phiên họp thứ 12, Thủ tướng Chính phủ cho biết thời gian qua, nhiều phong trào thi đua được phát động, triển khai có hiệu quả, có tính lan tỏa cao như: Phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước; phong trào thi đua xây dựng Đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối, Đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên; phong trào 500 ngày đêm hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc; phong trào thi đua "bình dân học vụ số"; phong trào thi đua học tập suốt đời…

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương phát biểu ý kiến tại phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương phát biểu ý kiến tại phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Theo Thủ tướng, công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục được các ban, bộ, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo, có trọng tâm, trọng điểm và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Công tác tôn vinh điển hình tiên tiến, công tác khen thưởng được thực hiện kịp thời. Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã phát huy tốt vai trò, tích cực triển khai nhiều hoạt động, tham mưu đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả.

Nhấn mạnh các nhiệm vụ từ nay đến cuối năm còn rất nhiều, đặc biệt chỉ hơn 20 ngày nữa là kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Thủ tướng yêu cầu thúc đẩy các phong trào thi đua nước rút hoàn thành các mục tiêu đề ra; làm tốt công tác khen thưởng, trao tặng các tập thể, cá nhân các danh hiệu vinh dự nhà nước tại các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước nhằm ghi nhận, động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng, phát triển, bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng chỉ rõ, công tác thi đua, khen thưởng phải được làm đúng quy trình, đúng quy định, đúng tiêu chuẩn, đúng chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, từ đó khích lệ, động viên, thúc đẩy đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua, nỗ lực cống hiến, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.