Thành phố Hồ Chí Minh: Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng trong Phong trào thi đua sáng tạo đặc biệt

Chiều 12/6, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào thi đua đặc biệt và công tác tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua sáng tạo đặc biệt. (Ảnh: MẠNH HẢO)
Trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua sáng tạo đặc biệt. (Ảnh: MẠNH HẢO)

Ngay từ đầu năm 2023, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức phát động phong trào thi đua sáng tạo đặc biệt, nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn thành phố cùng tăng tốc thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế giai đoạn 2021-2025; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh đã xác định việc triển khai hiệu quả 49 công trình, đề án, dự án trọng điểm của Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Phong trào thi đua sáng tạo đặc biệt.

Đây không chỉ là các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, kinh tế-xã hội mà còn là những công trình mang tính chiến lược, cụ thể hóa các mục tiêu của Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 7/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân Thành phố cũng xác định 61 công trình thuộc 6 lĩnh vực thi đua tiêu biểu cấp thành phố chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Tính đến ngày 30/4, có 26/61 công trình đã hoàn thành.

ndo_bl_dsc01316.jpg
Ông Lê Hữu Thiện, Giám đốc Hợp tác xã Hoa mai vàng Bình Lợi, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh đọc tham luận tại chương trình. (Ảnh: MẠNH HẢO)

Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố cùng sự vào cuộc đồng bộ của các ban, sở, ngành, các dự án trọng điểm đã được đẩy nhanh tiến độ và đạt được những thành tựu đáng kể.

Nhiều công trình quy mô lớn, có tính chất đột phá, tạo hiệu ứng lan tỏa đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành, mang lại diện mạo mới cho thành phố và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Cùng với đó, Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước được tổ chức với quy mô cấp quốc gia trọng thể, có nhiều hoạt động, phong phú, sôi nổi, với sự tham gia của hơn 40.000 người.

Các hoạt động đã nêu bật được ý nghĩa to lớn của chiến thắng 30/4/1975, khơi dậy niềm tự hào của nhân dân thành phố, nhất là sinh viên, thanh niên, thế hệ trẻ để tiếp bước theo con đường của cha anh, xây dựng đất nước nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng ngày càng tươi đẹp hơn.

Các hoạt động kỷ niệm 30/4 tại Thành phố Hồ Chí Minh đều mang ý nghĩa thiết thực, có đầu tư, được tổ chức với quy mô lớn trong cả nước, ca ngợi truyền thống, cội nguồn, giá trị của độc lập, tự do, tinh thần hòa hợp, đoàn kết dân tộc.

Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước được triển khai và tổ chức chu đáo, thiết thực, tiết kiệm, bảo đảm an ninh, chính trị, an toàn tuyệt đối, thực sự là ngày hội của nhân dân.

ndo_br_dsc01365.jpg
Trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua sáng tạo đặc biệt. (Ảnh: MẠNH HẢO)

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho 63 tập thể, 74 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua sáng tạo đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; 135 tập thể, 310 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất nước; 65 tập thể, 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "cả chung sức xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa trên địa bàn vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021-2025.

Có thể bạn quan tâm

Bức tranh sáng màu thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh nửa đầu 2026. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh nửa đầu năm 2026 tích cực ở hầu hết phân khúc

Nhận định về bức tranh bất động nửa đầu năm 2026 của Thành phố Hồ Chí Minh, JLL Việt Nam (đơn vị bất động sản toàn cầu Jones Lang LaSalle của Mỹ tại Việt Nam) cho rằng, đà phục hồi được củng cố bởi hạ tầng và niềm tin thị trường, nhưng áp lực chi phí vốn tiếp tục định hình hành vi người mua.

Giảng viên và sinh viên Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh bên bức tường bê-tông gai dầu.

Hướng đi mới cho ngành vật liệu xây dựng

Quá trình đô thị hóa với tốc độ cao tại Thành phố Hồ Chí Minh kéo theo nhu cầu rất lớn về vật liệu xây dựng. Trong khi các tài nguyên truyền thống như cát, đá chịu nhiều sức ép về sản lượng khai thác, thì hàng trăm nghìn tấn chất thải xây dựng mỗi ngày vẫn phải xử lý bằng cách san lấp, đổ bỏ.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh làm việc với các tổ chức, đơn vị để thu thập thông tin tìm kiếm liệt sĩ hy sinh trong Xuân Mậu Thân.

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tìm nhân chứng, thân nhân liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất năm 1968

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước tiếp tục thu thập thông tin, tìm kiếm nhân chứng, thân nhân liệt sĩ và các tư liệu lịch sử nhằm xác định vị trí hai rãnh mộ tập thể của cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất đêm 30, rạng sáng 31/1/1968 (Mậu Thân).

Một dự án nhà ở xã hội trên địa bàn phường Long Thành.

Đồng Nai nhiều hồ sơ mua nhà ở xã hội chưa hợp lệ

Thanh tra thành phố Đồng Nai đã công bố kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong thực hiện chương trình phát triển nhà ở xã hội và dự án nhà ở xã hội đang triển khai; việc kiểm tra công tác nghiệm thu, cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Tuyến metro số 3 bắt đầu ở trung tâm phường Vũng Tàu. Trong ảnh là khu vực biển Bãi Trước, Vũng Tàu và đô thị Vũng Tàu.

Đề xuất nghiên cứu kéo dài tuyến metro kết nối Vũng Tàu với sân bay Long Thành

Ban quản lý đường sắt đô thị đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận nghiên cứu chủ trương nghiên cứu bổ sung phương án kéo dài tuyến metro số 3 Vũng Tàu-Bà Rịa-Phú Mỹ. Nếu được chấp thuận, tuyến metro này sẽ đi qua địa phận thành phố Đồng Nai để kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Hoa viên Tam Hiệp được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn xã hội hóa.

Người dân Đồng Nai chung tay làm đẹp phố phường

Trong đợt thi đua cao điểm 500 ngày đêm ở thành phố Đồng Nai, công tác chỉnh trang đô thị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ở các địa bàn phường trung tâm. Tại phường Tam Hiệp sự đồng thuận, ủng hộ của người dân đã tạo ra nguồn lực lớn, góp phần làm đẹp phố phường.