Khơi dậy cảm xúc thiêng liêng về cha và con gái

Có những nỗi buồn và niềm vui, nước mắt và nụ cười, hạnh phúc và khổ đau viết bằng cả trái tim trở đi trở lại trên những trang viết về cha và con gái. Đó là những phút giây để hai cha con được thành thật với nhau, không ngại chia sẻ lỗi lầm và sẵn sàng thứ tha...
Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ tại sự kiện.
Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ tại sự kiện.

Sáng 27/3, Tạp chí Gia đình Việt Nam tổ chức Lễ phát động cuộc thi viết "Cha và con gái" lần thứ 2 năm 2024 tại Hà Nội. Sự kiện là cầu nối để đưa các trang viết, câu chuyện đầy tính nhân văn, cao đẹp về tình cha và con chạm đến những cảm xúc kỳ diệu và thiêng liêng nhất của mỗi người.

Cuộc thi nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Quyết định số 2074/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 10/12/2021 đề cập đến Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới và Quyết định số 2238/QĐ-TTg ban hành ngày 30/12/2021 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030.

Tham dự Lễ phát động, nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: Những cuộc thi viết về gia đình luôn cho thấy niềm tin với cuộc sống, sự trân trọng với những người thân yêu. Với sáng tạo trong cách thức thể hiện và nền tảng đăng tải, những câu chuyện hay về chủ đề này sẽ ngày càng lan tỏa hơn nữa.

Toàn cảnh Lễ phát động cuộc thi viết "Cha và con gái" lần thứ 2.

Toàn cảnh Lễ phát động cuộc thi viết "Cha và con gái" lần thứ 2.

Nhà báo Lê Quốc Minh cũng chia sẻ rằng mình có một cô con gái. Ròng rã 10 năm đưa con đi học đàn, chăm bẵm từ thuở bé thơ cho đến khi con lớn hơn, đi du học và tự lập, chưa bao giờ ông thấy vất vả. Ông khẳng định, tình cảm giữa cha và con gái rất đặc biệt.

Có lẽ, chính vì những cảm xúc rất đỗi thiêng liêng ấy mà ngay từ lần phát động đầu tiên vào năm 2023, cuộc thi viết “Cha và con gái” đã thu hút được hơn 800 bài dự thi chỉ trong thời gian 2 tháng. Không ít trong số đó là những trang viết đã chạm vào miền cảm xúc quý giá nhất của người Việt. Nơi ấy có sự ấm áp, che chở, bao dung của người cha; lòng hiếu thảo và tình thương vô bờ bến của con gái.

Từ những thành công đó, cuộc thi viết “Cha và con gái” lần thứ 2 chính thức được phát động vào ngày 27/3. Bài dự thi có thể thực hiện dưới nhiều hình thức: dạng thư tâm tình của cha dành cho con gái, con gái dành cho cha; dạng tản văn kể về kỷ niệm vui buồn giữa cha-con; hoặc nhật ký tình cha-con thuật lại những ký ức không quên…

Nhà báo Hồ Minh Chiến, Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho biết, hoạt động này sẽ khơi dậy và truyền cảm hứng tích cực, tạo sự liên kết bền chặt trong gia đình.

Nhà báo Hồ Minh Chiến, Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho biết, hoạt động này sẽ khơi dậy và truyền cảm hứng tích cực, tạo sự liên kết bền chặt trong gia đình.

"Cuộc thi là diễn đàn để những bậc làm cha thể hiện tình yêu với con và những người con bày tỏ tình cảm, nỗi niềm, sự tri ân đối với đấng sinh thành. Qua đó, phát huy giá trị truyền thống nhân văn cao đẹp của tình thân, hướng đến lối sống tốt đẹp, sống có ích và ý nghĩa hơn; khơi dậy và truyền cảm hứng tích cực, tạo sự liên kết bền chặt trong gia đình”, nhà báo Hồ Minh Chiến, Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi thông tin thêm.

Thể lệ tham dự cuộc thi “Cha và con gái”

Đối tượng dự thi là tất cả công dân Việt Nam đang sinh sống ở cả trong và ngoài nước. Mỗi tác giả được gửi tối đa 3 sản phẩm. Tác phẩm dự thi có dung lượng từ 1.000-1.500 từ, được viết bằng tiếng Việt và phải là bài viết mới, chưa đăng/phát trên bất kỳ báo, đài hay trang mạng xã hội nào, cũng như chưa từng được gửi dự thi ở các cuộc thi viết khác.

Tác giả dự thi phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính bản quyền và tính chân thực của bài dự thi, cấm sao chép dưới mọi hình thức. Ban Tổ chức khuyến khích người tham gia gửi kèm hình ảnh về những câu chuyện thực tế, gắn liền với trải nghiệm sâu sắc của bản thân.

Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 27/3-10/6 qua email chavacongai.gdvn@gmail.com hoặc gửi trực tiếp về Tòa soạn Tạp chí Gia đình Việt Nam (địa chỉ tại số 2 đường Lê Đức Thọ, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Gala trao giải cuộc thi viết “Cha và con gái” lần thứ 2 dự kiến sẽ diễn ra vào Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 sắp tới.

Có thể bạn quan tâm

Bà Phan Cẩm Tú (thứ 3 từ trái sang) tại buổi tọa đàm về bản quyền do Báo Nhân Dân tổ chức. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền tác giả: Nỗi niềm người làm điện ảnh

Là người có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ bản quyền điện ảnh, bà Phan Cẩm Tú (Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, chuyên gia tư vấn, Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ) chia sẻ những nỗi niềm của những người làm sáng tạo trước thực trạng vi phạm bản quyền hiện nay.

Du khách tham quan nhà người Hà Nhì tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh: THANH DUNG)

Giữ gốc, nối nghề trong nhịp sống số

Trước nguồn nguyên vật liệu tự nhiên khan hiếm, đội ngũ thợ am hiểu kỹ thuật dựng nhà ngày càng thưa vắng, nhiều ngôi nhà truyền thống của các dân tộc thiểu số ở nước ta đã không còn giữ được hình thái ban đầu… 

Quần thể di tích Cố đô Huế, không gian di sản tiêu biểu trong hành trình “Hộ chiếu du lịch”. (Ảnh: Sở Du lịch thành phố Huế)

Đổi mới cách tiếp cận di sản

Bảo vệ và phát huy giá trị di sản không chỉ là gìn giữ nguyên trạng, mà còn đòi hỏi những phương thức tiếp cận phù hợp với bối cảnh mới.

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.