Khởi công Dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo Bệnh viện K cơ sở I, II

Ngày 31-7, tại Hà Nội, Bệnh viện K khởi công Dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo Bệnh viện K cơ sở I, II. Đến dự có đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, cơ quan T.Ư và TP Hà Nội.

Khởi công Dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo Bệnh viện K cơ sở I, II

Đây là công trình quan trọng đánh dấu sự phát triển mới của bệnh viện, là công trình chào mừng kỷ niệm 100 năm thành lập Viện Curie Đông Dương – tiền thân của Bệnh viện K (19-10-1923 – 19-10-2023).

Dự án có tổng vốn đầu tư 750 tỷ đồng, trong đó 700 tỷ đồng là từ vốn trái phiếu Chính phủ cho thấy sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với sự phát triển của Bệnh viện.

Theo đó, Bệnh viện K cơ sở I Quán Sứ sẽ được xây mới một tòa nhà đa năng vói diện tích khoảng 26 nghìn m2 (4 tầng hầm và 6 tầng nổi), trong đó bố trí các phòng, ban chức năng của Viện nghiên cứu phòng, chống ung thư như khu khám bệnh, các labo đáp ứng quy mô khoảng 200 giường điều trị nội trú và 120 ghế điều trị ngoại trú ban ngày, thử nghiệm lâm sàng; Bệnh viện K cơ sở II Tam Hiệp được cải tạo, sửa chữa, mua sắm các trang thiết bị y tế để đáp ứng quy mô 200 giường bệnh phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Bộ Y tế bày tỏ tin tưởng, Bệnh viện K sẽ trở thành bệnh viện mẫu mực, hiện đại, ngang tầm các bệnh viện tiên tiến trong khu vực và thế giới xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, giữ mãi sự tín nhiệm và quý mến của nhân dân.

PGS, TS Lê Văn Quang, Giám đốc Bệnh viện K bày tỏ cảm sơn sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và trực tiếp là lãnh đạo Bộ Y tế; lãnh đạo chính quyền và nhân dân Thủ đô; đồng thời cam kết hoàn thành dự án đúng tiến độ, an toàn và chất lượng.

Dự án hoàn thành là cơ hội để Bệnh viện tiếp tục trưởng thành và phát triển, phục vụ nhân dân. Đồng thời, mỗi cán bộ y tế Bệnh viện sẽ luôn phấn đấu, rèn luyện vươn lên, hoàn thiện về chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp để không chỉ giúp người dân gìn giữ, nâng cao sức khỏe, vượt qua bệnh tật mà còn để lại trong lòng những tình cảm ấm áp, những kỷ niệm không quên, những suy ngẫm tốt đẹp về tình người, đạo lý nhân sinh, qua đó đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân như slogan của Bệnh viện: “Trao hy vọng – Nhận niềm tin”.

Thay mặt các đơn vị thi công tại dự án, ông Dương Văn Mậu, đại diện nhà thầu VIMECO - VINACONEX cam kết sẽ hoàn thành phần việc được giao đúng tiến độ, chất lượng, bảo đảm an toàn lao động, góp phần xây dựng một trong những công trình hạ tầng y tế trọng điểm, tiêu biểu của ngành y tế và Thủ đô Hà Nội, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.