Khoảng trống miễn dịch khiến trẻ em dễ nhiễm bệnh nặng khi trời rét đậm

“Tỷ lệ bệnh nhi đến khám đợt rét đậm có phần giảm so với trước, nhưng những trường hợp nhập viện đều trong tình trạng nặng”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho hay.
Bố mẹ chờ con tại khu xét nghiệm máu, Bệnh viện Nhi Trung ương.
Bố mẹ chờ con tại khu xét nghiệm máu, Bệnh viện Nhi Trung ương.

Bảo đảm không nằm ghép, điều trị tối đa cho các bé

Những ngày thời tiết rét đậm, rét hại vừa qua, các trường hợp đến khám cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương chủ yếu bị nhiễm cúm, RSV hoặc viêm phổi.

“Số lượng trẻ đến khám vắng hơn so với trước, tình trạng bệnh lý mạn tính cần can thiệp có giảm hơn so với những ngày nắng ấm. Các trường hợp khám vào đêm cũng khám giảm hơn nhưng khi đến viện đều rơi vào tình trạng bệnh nặng, chủ yếu sốt cao, viêm long hô hấp, nhiễm virus, có vấn đề nôn, chảy tiêu hóa”, bác sĩ Điển nói.

Để bảo đảm điều trị tốt nhất cho bệnh nhi, với những cháu bé nhập viện ban ngày, bệnh viện sẽ sắp xếp giường riêng, không cho nằm ghép chỉ một bệnh nhi và mẹ ở giường. Với các cháu cấp cứu vào đêm, kíp trực sẽ cố gắng tìm vị trí giường trống cho cháu nằm hoặc chủ động liên hệ cơ sở y tế khác như Bệnh viện Xanh Pôn, Bệnh viện Hà Đông, hoặc cơ sở y tế tư nhân để các cháu có được vị trí nằm trong đêm.

Trường hợp nặng sốt cao, kíp trực cố gắng lưu các cháu lại qua tình trạng và chờ sáng sắp xếp giường nằm điều trị.

Để phòng những bệnh do thời tiết rét đậm, rét hại cho trẻ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Minh Điển khuyến cáo, với trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, bố mẹ cố gắng cho con trong phòng ấm, tránh gió lùa để không bị ảnh hưởng lạnh vì trẻ nhỏ dễ tổn thương niêm mạc hô hấp.

Thứ hai, cần cho trẻ ăn đồ ấm, đồ lỏng dễ tiêu, uống nước ấm để các cháu không bị mất nhiệt.

Thứ ba, quần áo cho các cháu phải mặc đủ ấm. Trẻ sơ sinh mất nhiệt 25% liên quan vùng đầu nên phải đội mũ ấm, tránh mất nhiệt chung. Những cháu lớn hơn khi đi nhà trẻ, cố gắng có tất chân. Thời điểm nào có viêm long mũi phải vệ sinh sạch sẽ, xịt rửa mũi, nhỏ nước muối.

Thứ tư, dịp gần Tết, nhiều gia đình di chuyển về quê. Để bảo đảm an toàn cho trẻ, cha mẹ cần phải mặc đồ ấm cho trẻ, tránh mặc rất nhiều đồ và kẹp chặt cháu ngồi giữa gây ra tình trạng ngạt. Bố mẹ tìm khoảng thời điểm thời tiết cho con đi cho phù hợp và phải quan sát nhịp thở, hơi ấm của con mình trong quá trình di chuyển.

Với những bà mẹ ở cữ, giữ ấm tránh gió lùa, tuyệt đối không được dùng sưởi than.

Có khoảng trống miễn dịch ở trẻ

“Cúm không chỉ xuất hiện vào mùa đông mà còn có trong mùa hè. Bệnh virus hợp bào hô hấp diễn biến quanh năm và ngay cả sốt xuất huyết cũng tăng cao vào mùa hè”, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương nhận định về sự thay đổi mô hình dịch tễ bệnh truyền nhiễm từ năm 2003 đến nay.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Minh Điển, diễn biến dịch tễ bất thường kể từ sau đại dịch Covid-19. Việc cách ly nhiều năm đã tạo ra khoảng trống miễn dịch của trẻ nhỏ, đặc biệt là các cháu sinh ra trong giai đoạn Covid-19 sẽ mất đi miễn dịch tự nhiên.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương.

Tỷ lệ bệnh nhi được tiêm chủng đầy đủ cũng giảm xuống do cách ly xã hội khiến miễn dịch tự nhiên và miễn dịch thụ động ít hơn thời điểm bình thường.

Ngoài sự thay đổi mô hình của các bệnh lý truyền nhiễm, xu hướng bệnh lý không lây nhiễm như miễn dịch, thần kinh, đái đường, nội tiết chuyển hóa đang có xu hướng phải ứng phó. Việc ứng phó với những bệnh lý này đòi hỏi sự đầu tư liên quan nguồn lực, con người, cơ sở vật chất, thuốc men.

Để giám sát bệnh này, Bệnh viện Nhi Trung ương đã có phương án giám sát hàng ngày để xem sự thay đổi của chỉ số dịch tễ với từng bệnh lý, liên tục phân tích mô hình bệnh tại các khoa, phòng.

“Thí dụ, bệnh hô hấp hiện nay không chỉ viêm phổi, long hô hấp trên mà còn có cả dị tật bẩm sinh, bệnh lý mãn tính về hô hấp. Do đó, chúng tôi phải phân tích kỹ xem nhóm bệnh này diễn biến thế nào và có kế hoạch ứng phó. Điều này không chỉ một đơn vị chuyên môn làm được mà phải có nhóm hoạt động. Thí dụ, năm 2023, chúng tôi thành lập nhóm điều trị đột quỵ. Nhờ đó, những em bé không may bị đột quỵ não ngay lập tức các bác sĩ hội chẩn, xử trí kịp thời và nhiều cháu được cứu chữa dựa trên mô hình nhóm động nhóm”, bác sĩ Điển cho hay.

Cũng theo ông Điển, hiện bệnh đái đường tuýp 1 có xu hướng tăng cao hơn, cần phải phổ biến kiến thức với mọi người.

Có thể bạn quan tâm

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.