Khó khăn trong việc cứu nạn nhân bị kẹt trong hang đá ở Lào Cai

NDĐT - Sáng 7-6, ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND huyện Si Ma Cai (Lào Cai) cho biết, công tác cứu hộ nạn nhân bị mắc kẹt trong hang đá gặp nhiều khó khăn, do địa hình chật hẹp, độ dốc lớn, thời tiết xấu. Sau gần một tuần, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tiếp cận được nạn nhân trong hang đá.

Do miệng hang nhỏ, độ dốc lớn, thời tết xấu nên công việc cứu hộ nạn nhân bị kẹt trong hang đá ở Si Ma Cai (Lào Cai) gặp rất nhiều khó khăn.
Do miệng hang nhỏ, độ dốc lớn, thời tết xấu nên công việc cứu hộ nạn nhân bị kẹt trong hang đá ở Si Ma Cai (Lào Cai) gặp rất nhiều khó khăn.

Hiện, có hơn 100 người có mặt tại hiện trường hang đá, cách thị trấn Si Ma Cai khoảng 4km, thuộc xã Lử Thẩn, tiến hành hút nước và bốc dỡ đất đá, cát lắng đọng trong lòng hang để tìm kiếm nạn nhân bị mắt kẹt. Đây là lần thứ hai, kể từ ngày xảy ra tai nạn lực lượng cứu hộ hút hết nước trong hang ra ngoài, do trước đó, khi đã hút hết nước bất ngờ trời đổ mưa lớn, lũ ống trên đồi cao chảy tràn đầy hang đá, lực lượng cứu hộ lại phải hút nước từ đầu.

Lực lượng cứu nạn bơm nước ra khỏi hang.

Công tác cứu hộ hiện gặp rất nhiều khó khăn, do miệng hang nhỏ, lòng hang xiên xuống lòng đất 30 độ (kể từ miệng hang), sâu khoảng 7m, địa hình dốc nên không thể sử dụng phương tiện cơ giới lớn để hoạt động. Theo Đại tá Bùi Hồng Tuấn, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Lào Cai, quá trình giải cứu còn rất phức tạp vì hang này đi xiên sâu xuống dưới mặt đất, hứng chịu tất cả nước và đất đá trên đồi cao xối xuống khi có mưa, đồng thời phải vượt qua lối thắt eo hẹp “nút cổ chai”, muốn vào chỉ có cách bò, lách người qua. Lực lượng cứu hộ Công an tỉnh Lào Cai phải sử dụng máy bơm loại vừa và nhỏ để hút nước, bốc xúc đất đá, cát ra ngoài.

Lực lượng cứu hộ Công an tỉnh Lào Cai phải sử dụng máy bơm loại vừa và nhỏ để hút nước, bốc xúc đất đá, cát ra ngoài.

“Dù hy vọng nạn nhân còn sống rất nhỏ nhưng chúng tôi tập trung phương tiện, nhân lực cứu hộ với quyết tâm cao để cứu nạn nhân”, ông Tuấn nói.

Trước đó, ngày 1-6, ông Giàng Seo Lử và anh Giàng Seo Dùng xuống hang để tháo máy bơm nước tưới ruộng. Bất ngờ, trời mưa to kéo dài đã cuốn đất đá bịt kín cửa hang, khiến ông Lử bị mắc kẹt, còn anh Dùng may mắn thoát ra được.

* Nỗ lực giải cứu nạn nhân mắc kẹt trong hang đá

Có thể bạn quan tâm

Phiên giao dịch việc làm lưu động tại xã Quang Minh, Hà Nội, tháng 5/2026. (Ảnh HCES)

Hà Nội hướng tới thị trường lao động số hiện đại, linh hoạt, minh bạch và kết nối toàn diện

Hà Nội hướng đến xây dựng thị trường lao động số hiện đại, minh bạch, kết nối toàn diện, nâng cao kỹ năng và bảo vệ quyền lợi người lao động. Mục tiêu đặt ra đến năm 2030 là tập trung nâng cao kỹ năng số cho lực lượng lao động, với tỷ lệ lao động có kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản đạt từ 80-90%.

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá; Chủ động ứng phó với bão số 1… là một số tin tức nổi bật trong ngày 4/7/2026.

Các trạm biến áp cũ đang đặt tại hành lang mở rộng Quốc lộ 6.

Cần làm rõ an toàn khi di dời các trạm biến áp

Việc di dời 4 trạm biến áp phục vụ doanh nghiệp tư nhân trong quá trình mở rộng, cải tạo Quốc lộ 6 qua xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội đang khiến người dân lo ngại khi vị trí dự kiến đặt trạm nằm sát tường rào, kho nông sản.

Lực lượng quân sự tỉnh Lạng Sơn sẵn sàng ứng phó với các tác động của bão Maysak. (Ảnh tư liệu)

Lạng Sơn chủ động ứng phó với bão Maysak

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có công văn số 1709 yêu cầu chủ động ứng phó bão số 1 (tên quốc tế là Maysak), tập trung triển khai các phương án ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão, mưa lớn gây ra.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Điện Biên Phủ tiếp nhận yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân.

Điện Biên chủ động phân cấp, phân quyền bảo đảm hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương hai cấp

Ngay khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Điện Biên đã chủ động ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cụ thể của từng cấp bảo đảm tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn và chính quyền cấp xã.