Khẳng định năng lực cấp cứu chuyên sâu

Sau nhiều năm triển khai, quy trình cấp cứu báo động đỏ của ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã chứng minh hiệu quả vượt trội trong cứu sống người bệnh nguy kịch nhờ phối hợp liên viện chính xác, kịp thời.

Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy thăm khám cho bệnh nhân B.
Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy thăm khám cho bệnh nhân B.

Hiện quy trình này ngày càng được hoàn thiện và ứng dụng sâu rộng, giúp nhiều bệnh nhân hồi sinh kỳ diệu từ ranh giới sinh tử.

Những kỳ tích về sự hồi sinh

Sáng 27/10/2025, nữ bệnh nhân H., 69 tuổi được đưa vào Khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Sài Gòn trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, không mạch, không huyết áp. Dù đội ngũ y tế đã hồi sức tim phổi (CPR) tích cực, tuần hoàn vẫn không hồi phục. Nhận định nguyên nhân có thể do nhồi máu cơ tim cấp, các bác sĩ quyết định kích hoạt quy trình E-CPR liên viện, đây là loại hình báo động đỏ liên viện đặc thù trong phối hợp hồi sức ngưng tim, ngưng thở với hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể di động. Ít phút sau khi nhận được tín hiệu báo động, ê-kíp chuyên môn của Khoa Hồi sức tim mạch, Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã có mặt, nhanh chóng thiết lập hệ thống VA-ECMO (oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể tĩnh mạch-động mạch). Sau 15 phút, tuần hoàn và tri giác của bệnh nhân hồi phục, một dấu hiệu của sự sống được tái lập.

Ngay sau đó, các bác sĩ hai bệnh viện đã phối hợp vận chuyển người bệnh về Bệnh viện Nhân dân Gia Định để tiếp tục được hồi sức chuyên sâu. Qua chụp mạch vành khẩn cấp, bác sĩ phát hiện tắc động mạch vành phải do huyết khối, đây là nguyên nhân gây ngưng tim. Ê-kíp can thiệp tim mạch nhanh chóng đặt stent tái thông mạch, duy trì ECMO để hỗ trợ. Đến chiều cùng ngày, bệnh nhân đã tỉnh táo.

Đây được xem là kỳ tích y khoa được tạo nên nhờ tinh thần dấn thân và năng lực phối hợp thần tốc. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Đây là trường hợp đầu tiên triển khai E-CPR ngoại viện có phối hợp liên viện tại thành phố. Việc tái lập tuần hoàn sớm bằng ECMO đóng vai trò cực kỳ quan trọng, giúp bệnh nhân không bị tổn thương não và hạn chế suy đa cơ quan sau ngừng tim kéo dài. Mô hình này thể hiện khả năng ứng phó nhanh, phối hợp đồng bộ và hiệu quả, mở ra cơ hội sống còn cho bệnh nhân ngừng tim, vốn có tỷ lệ tử vong rất cao. Thành công này cũng là bước đi tiên phong của thành phố trong chiến lược phát triển cấp cứu chuyên sâu được Sở Y tế chủ động xây dựng từ tháng 4/2025 khi thành lập Hội đồng chuyên gia đánh giá quy trình E-CPR do Bệnh viện Nhân dân Gia Định chuẩn bị.

Chỉ một ngày sau ca cấp cứu này, ngày 28/10, một ca cấp cứu liên viện khác lại ghi dấu ấn đặc biệt trong lịch sử y học thành phố. Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Từ Dũ phối hợp cứu sống bệnh nhân B., 42 tuổi, mắc hội chứng cơ tim Takotsubo hay còn gọi là “trái tim tan vỡ” cực kỳ hiếm gặp. Ngay sau khi nhận được tín hiệu cấp cứu khẩn cấp, ê-kíp tim mạch Bệnh viện Chợ Rẫy lập tức đến Bệnh viện Từ Dũ phối hợp đánh giá và chẩn đoán bệnh nhân sốc tim nặng, cần hỗ trợ tuần hoàn khẩn cấp.

Sau khi chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy, kết quả siêu âm tim ghi nhận phân suất tống máu chỉ còn 33%, nguy cơ tử vong cận kề. Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Văn Sỹ, Trưởng khoa Nội tim mạch cho biết: “Đây là một trong những ca Takotsubo nặng và đột ngột nhất chúng tôi từng gặp. Các thuốc hồi sức thông thường lại bị chống chỉ định cho nên chìa khóa thành công chính là sự phối hợp liên viện kịp thời và quyết định nhanh trong việc đặt hệ thống VA-ECMO hỗ trợ tim phổi ngoài cơ thể”. Sau mười ngày điều trị tích cực, tim bệnh nhân phục hồi gần như hoàn toàn, men tim giảm, huyết áp ổn định. Hội chứng “trái tim tan vỡ” là một bệnh lý tim mạch do stress hiếm gặp, có thể khởi phát sau phẫu thuật hay sang chấn nặng nề về tâm lý và thể chất.

Dấu ấn nhân văn

Thống kê của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, từ năm 2019 đến nay, hơn 2.500 bệnh nhân nguy kịch đã được cứu sống nhờ mô hình cấp cứu báo động đỏ. Riêng 9 tháng đầu năm 2025, đã có 320 lượt báo động đỏ được kích hoạt với tỷ lệ cứu sống đạt trên 90%. Đây là minh chứng cho hiệu quả của một hệ thống y tế vận hành theo triết lý nhanh, chính xác, nhân văn. Đại tá, Tiến sĩ, bác sĩ Phan Đình Mừng, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 chia sẻ về ca cấp cứu đối với nữ bệnh nhân 24 tuổi bị vỡ khung chậu, vỡ bàng quang được cứu sống nhờ báo động đỏ trong đêm: “Chỉ cần chậm vài phút, bệnh nhân có thể mất máu không hồi phục, nhưng nhờ quy trình báo động đỏ chúng tôi huy động liên chuyên khoa tức thời; vừa phẫu thuật, vừa hồi sức, vừa truyền máu, từng giây đều quyết định đến sự sống của người bệnh”.

Có thể thấy, đằng sau mỗi tiếng còi báo động là sự đồng lòng của cả hệ thống y tế từ tuyến cơ sở đến các trung tâm hồi sức hiện đại. Thành phố Hồ Chí Minh hiện là địa phương tiên phong trong cả nước xây dựng mạng lưới báo động đỏ liên viện, cho phép kết nối trực tiếp, nhanh chóng giữa các bệnh viện tuyến dưới với tuyến trên để chẩn đoán và hỗ trợ chuyên môn trong thời gian ngắn nhất. Những quy trình cấp cứu hiện đại như E-CPR, ECMO hay báo động đỏ liên viện đã cho thấy thành tựu không chỉ về kỹ thuật của ngành y tế thành phố. Báo động đỏ là tín hiệu cấp cứu và biểu tượng của tinh thần nhân văn, của hệ thống y tế luôn đặt người bệnh là trung tâm.

Có thể bạn quan tâm

“Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

[Ảnh] Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 28/1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc tại Pác Bó (Cao Bằng). Chương trình được thực hiện tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng-Hà Nội-Nghệ An-Thành phố Hồ Chí Minh.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiềm năng phát triển kinh tế-xã hội của sông Sài Gòn là rất lớn.

Đánh thức hệ sinh thái sông Sài Gòn

Sông Sài Gòn là "trục xương sống" quan trọng, gắn liền hơn 300 năm hình thành và phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là tuyến giao thông thủy trong phát triển kinh tế, dòng sông còn là không gian văn hóa, tinh thần, nơi lưu giữ ký ức đô thị và đời sống của nhiều thế hệ cư dân.

Người tiêu dùng tìm hiểu sản phẩm trứng gia cầm tại một sự kiện do HUBA tổ chức mới đây.

Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh

Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HUBA) kiến nghị chính quyền thành phố và các cơ quan chức năng liên quan nhiều giải pháp thiết thực, nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn nữa.

Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ tạo cơ hội thu hút nguồn vốn xanh nhằm hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải. (Ảnh TÙNG ANH)

Cơ hội thu hút tín dụng xanh

Để thực hiện mục tiêu phát triển theo hướng phát thải thấp và bền vững giai đoạn 2025-2035, Thành phố Hồ Chí Minh cần huy động nguồn vốn khổng lồ. Do đó, việc gắn kết Trung tâm Tài chính quốc tế với tài chính xanh, tín dụng xanh và thị trường carbon là xu thế tất yếu, mở ra cơ hội quan trọng để thành phố tiếp cận các dòng vốn dài hạn, chất lượng cao từ khu vực và thế giới.

Ca chỉnh hình hàm mặt thành công cho bệnh nhân N.G.B. tại Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu với sự hỗ trợ của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh.

Lợi ích thiết thực từ chủ trương “y tế đa cực”

Trước khi sáp nhập, năng lực, chất lượng khám, chữa bệnh ở hai tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương (cũ) còn những hạn chế so với Thành phố Hồ Chí Minh (cũ). Sau khi sáp nhập, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai những giải pháp thiết thực nhằm đưa mặt bằng y tế ở hai vùng này tương thích với “siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh”, mang lại nhiều lợi ích cho người dân.

Công nhân vui mừng lựa chọn những mặt hàng thiết yếu tại Điểm phúc lợi đoàn viên.

Chăm lo đời sống người lao động

Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh liên tục ra mắt các "Điểm phúc lợi đoàn viên". Đây không chỉ là nơi mua sắm hàng hóa giá rẻ, là giải pháp về kinh tế giúp bình ổn chi tiêu cho người lao động mà qua đó còn khẳng định vai trò đồng hành của Công đoàn thành phố, góp phần bảo đảm an sinh xã hội bền vững trên địa bàn.

Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh được trang trí trang trọng chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. (Ảnh QUỲNH MY)

Gửi trọn niềm tin

Cùng cả nước, người dân Thành phố Hồ Chí Minh phấn khởi theo dõi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang diễn ra tại Thủ đô Hà Nội với nhiều kỳ vọng, tin tưởng Đại hội sẽ mở ra con đường phát triển mới, rực rỡ hơn cho đất nước.

Một dự án nhà ở xã hội ở Quận 7 (cũ) vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Tăng tốc thực hiện các dự án nhà ở xã hội

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh được định hướng trở thành một thành phố toàn cầu, siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế. Không gian phát triển mở rộng, cơ hội việc làm gia tăng, sức hút dân cư ngày càng lớn đã và đang đặt ra một yêu cầu rất cụ thể về nhu cầu nhà ở, nhất là nhà ở xã hội.

Khu phố đi bộ Bùi Viện tại Thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp du khách mỗi đêm. (Ảnh TÙNG ANH)

Tăng hiệu quả thu ngân sách từ kinh tế đêm

Kinh tế đêm phát triển sôi động ở khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ mở rộng thêm không gian kinh tế, tạo việc làm và trải nghiệm đô thị hiện đại, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về đổi mới phương thức quản lý, nhất là quản lý thuế, nhằm bảo đảm thu đúng, thu đủ, chống thất thu và xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch.

Hành khách làm thủ tục bay tại nhà ga T3, Sân bay Tân Sơn Nhất.

Chuẩn bị cho đợt cao điểm đi lại dịp Tết

Công tác phục vụ hành khách đi lại dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang bước vào cao điểm. Các đơn vị vận tải đã lên kế hoạch tăng cường phương tiện, hầu hết đều tăng tần suất hoạt động các chuyến tàu, xe, máy bay... nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trong thời gian chín ngày nghỉ Tết.

Sinh viên Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng An trong giờ thực hành.

Đổi mới tư duy trong giáo dục nghề nghiệp

Giáo dục nghề nghiệp ngày càng giữ vai trò quan trọng về đào tạo nguồn nhân lực lao động có chất lượng. Điều này đòi hỏi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh phải đột phá, đổi mới phương pháp giảng dạy, cũng như đầu tư cơ sở vật chất hiện đại.