Việt Nam đăng cai Lễ mở ký Công ước Hà Nội:

Khẳng định năng lực bảo đảm an ninh mạng và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, việc Liên hợp quốc trao sứ mệnh tổ chức Lễ mở ký Công ước Hà Nội cho Việt Nam là minh chứng cho sự tin tưởng mà Liên hợp quốc dành cho Việt Nam, đồng thời khẳng định năng lực bảo đảm an ninh mạng và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia của đất nước.

Quang cảnh phiên họp báo chung. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Quang cảnh phiên họp báo chung. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Chiều 25/10, trong khuôn khổ Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (hay Công ước Hà Nội) tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đồng chủ trì cuộc họp báo với các phóng viên, thông tấn Việt Nam và quốc tế.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, sự kiện Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng là sự kiện có ý nghĩa lịch sử.

Nêu một số điểm đáng chú ý, Thủ tướng cho biết lễ ký diễn ra trong bối cảnh thế giới hiện nay, chủ nghĩa đa phương đang suy giảm và sự kiện dù không diễn ra tại trụ sở Liên hợp quốc nhưng vẫn thu hút hơn 100 quốc gia tới Hà Nội tham dự, trong đó 65 nước đã chính thức ký kết.

“Con số này cho thấy tinh thần trách nhiệm cao với tình hình thế giới và khẳng định tầm quan trọng của Công ước Hà Nội”, Thủ tướng nhấn mạnh.

ndo_br_df54a4c34.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Theo Thủ tướng, an ninh mạng không phải vấn đề riêng của bất kỳ quốc gia hay cá nhân nào, mà là thách thức mang tính toàn dân, toàn diện, toàn cầu.

“Không quốc gia hay cá nhân nào an toàn khi một quốc gia hay cá nhân nào đó mất an toàn hay bị đe dọa về an ninh mạng”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Hơn nữa, tác động tiêu cực của vấn đề an ninh mạng không chỉ dừng ở kinh tế mà còn ảnh hưởng sâu rộng đến tinh thần, vật chất và văn hóa của các dân tộc.

Đây là mối quan tâm chung của toàn thế giới, đòi hỏi nỗ lực hợp tác để giảm thiểu tối đa hệ lụy. Vì vậy, việc đề cao chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy hợp tác và đoàn kết quốc tế là điều cần thiết để cùng nhau ứng phó hiệu quả.

ndo_br_5f1d23696c.jpg
Các đại biểu tham dự họp báo. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng nêu rõ, việc Liên hợp quốc trao sứ mệnh tổ chức Lễ mở ký Công ước Hà Nội cho Việt Nam là minh chứng cho sự tin tưởng mà Liên hợp quốc dành cho Việt Nam, đồng thời khẳng định năng lực bảo đảm an ninh mạng và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia của đất nước.

“Việt Nam luôn kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn bè tốt, đối tác tin cậy của tất cả các quốc gia, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế vì mục tiêu hòa bình, hợp tác và phát triển”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Về phần mình, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh, Công ước Hà Nội là một hiệp ước toàn cầu quan trọng để bảo vệ con người trong thế giới kỹ thuật số, đồng thời là hiệp ước tư pháp hình sự đầu tiên trong hơn 2 thập kỷ qua.

ndo_br_39ec893933bd.jpg
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu. (Ảnh: TRẦN HẢI)

“Đây là một thời khắc lịch sử, và thật phù hợp khi diễn ra tại Việt Nam, một quốc gia đã nắm bắt công nghệ, thúc đẩy đổi mới và trở thành một phần thiết yếu của chuỗi cung ứng kỹ thuật số toàn cầu. Việt Nam thấu hiểu cả những hứa hẹn của thời đại kỹ thuật số và những nguy cơ đi kèm”, Tổng Thư ký Liên hợp quốc nêu rõ.

Ông cho hay, Internet đã kết nối chúng ta theo những cách phi thường. Ý tưởng, hàng hóa và dịch vụ di chuyển xuyên biên giới trong tích tắc, nhưng tội phạm cũng thích ứng nhanh chóng không kém.

Hằng ngày, các cuộc tấn công mạng lừa đảo các gia đình, làm ngưng trệ các dịch vụ thiết yếu, tấn công các nền kinh tế và phát tán tài liệu lạm dụng trẻ em... Một vụ lừa đảo được thực hiện ở một quốc gia có thể tàn phá các nạn nhân ở 5 quốc gia khác, trong khi bằng chứng được lưu trữ ở một quốc gia thứ 6. Cho đến nay, vẫn chưa có quy tắc nào được thống nhất trên toàn cầu để ngăn chặn điều này.

Từ đó, Tổng Thư ký Liên hợp quốc khẳng định, Công ước Hà Nội cung cấp cho các quốc gia một công cụ mới mạnh mẽ để ngăn chặn và chống lại tội phạm mạng, đồng thời bảo vệ quyền con người trên không gian mạng.

Công ước cho phép các cơ quan thực thi pháp luật chia sẻ bằng chứng kỹ thuật số xuyên biên giới, một trong những rào cản lớn nhất đối với công lý cho đến nay, đồng thời tạo ra một mạng lưới hợp tác 24/7 để các quốc gia có thể truy tìm các khoản tiền, xác định thủ phạm và thu hồi tài sản bị đánh cắp.

ndo_br_d937ec8d95c388.jpg
Phóng viên đặt câu hỏi tại họp báo. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tại họp báo, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã cùng giải đáp các câu hỏi từ báo chí Việt Nam và quốc tế về các vấn đề liên quan Công ước Hà Nội và chống tội phạm mạng.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, sau 50 năm Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc, thành quả lớn nhất trong chặng đường hợp tác giữa Việt Nam và Liên hợp quốc là mang đến cơ hội để Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng, dân tộc hóa những giá trị của nền văn minh thế giới, tiếp thu tinh hoa nhân loại và vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của đất nước.

Thủ tướng khẳng định, Liên hợp quốc đã luôn đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong suốt quá trình ổn định, phục hồi và phát triển, góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn mà Việt Nam đạt được hôm nay.

ndo_br_994b30f0319e.jpg
Đại diện truyền thông Việt Nam và quốc tế tại họp báo. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Dấu ấn nổi bật trong quan hệ Việt Nam-Liên hợp quốc là tinh thần nghiêm túc, chủ động và hiệu quả của Việt Nam trong việc thực hiện các chương trình và mục tiêu phát triển bền vững do Liên hợp quốc đề ra. Việt Nam không chỉ là bên thụ hưởng, mà còn là đối tác tin cậy, tích cực đóng góp sáng kiến, kinh nghiệm vào hoạt động chung của tổ chức - vì mục tiêu gìn giữ hòa bình, thúc đẩy hợp tác và phát triển toàn cầu thông qua các hiệp định, thỏa thuận quốc tế.

“Cảm ơn Liên hợp quốc đã gửi gắm niềm tin vào Việt Nam”, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ, đồng thời khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục chung sức, đồng lòng với cộng đồng quốc tế trong nỗ lực bảo vệ hòa bình, thúc đẩy phát triển, và đặc biệt là đấu tranh chống tội phạm mạng - loại tội phạm mới liên quan con người, an ninh và văn hóa.

Ông Antonio Guterres nêu rõ, Công ước Hà Nội không chỉ là một công cụ pháp lý mà là một lời hứa rằng không một quốc gia nào, dù có quy mô hay trình độ phát triển ra sao, bị bỏ lại, không được bảo vệ trước tội phạm mạng, và rằng sự riêng tư, nhân phẩm và an toàn phải được áp dụng cả trên trực tiếp và trực tuyến. Chủ nghĩa đa phương vẫn có thể mang lại các giải pháp ngay cả đối với những thách thức phức tạp nhất.

“Bây giờ chúng ta phải biến những chữ ký thành hành động. Công ước phải được phê chuẩn nhanh chóng, thực thi đầy đủ và hỗ trợ bằng kinh phí, đào tạo và công nghệ, đặc biệt là cho các nước đang phát triển”, Tổng Thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Đào tạo an ninh mạng tại CyRadar giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực phòng thủ.

Tăng năng lực phòng vệ của doanh nghiệp

Chuyển đổi số đang mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng cho doanh nghiệp Việt Nam nhưng cũng kéo theo những rủi ro an ninh mạng phức tạp. Khi dữ liệu trở thành tài sản chiến lược, khả năng bảo vệ hệ thống và thông tin không còn là vấn đề kỹ thuật mà trở thành năng lực phòng vệ quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp.

Hoạt động nghiên cứu tại Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Lọc, Hóa dầu (Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam).

Đầu tư hạ tầng nghiên cứu cho công nghệ chiến lược

Phát triển hệ thống phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia là một trong những giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu đột phá về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết 57-NQ/TW. Thực trạng lạc hậu về công nghệ đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tổ chức lại hạ tầng nghiên cứu theo hướng tập trung, đồng bộ và hiệu quả.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng đấu tranh tội phạm trên không gian mạng. (Ảnh: Công Vinh)

Nâng cao ý thức làm chủ, bảo vệ không gian mạng

Tại Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục khẳng định chủ trương của Đảng về bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới, khi nhấn mạnh yêu cầu: Tự chủ chiến lược, có năng lực kiểm soát rủi ro, có thể chế vững, có trật tự xã hội ổn định, có sự hội nhập quốc tế sâu rộng...

UAV được thử nghiệm phun thuốc cho cây cà-phê tại xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

Cơ chế sandbox đã sang giai đoạn triển khai thực tế

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, bên cạnh chuẩn bị cấp phép mô hình thử nghiệm có kiểm soát đầu tiên về phát triển kinh tế tầm thấp, ứng dụng phương tiện bay không người lái (UAV) tại tỉnh Điện Biên, một số địa phương, doanh nghiệp cũng bày tỏ quan tâm đến việc triển khai thử nghiệm mô hình sandbox.

Định vị vị thế Việt Nam trên bản đồ sở hữu trí tuệ toàn cầu

Định vị vị thế Việt Nam trên bản đồ sở hữu trí tuệ toàn cầu

Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, sở hữu trí tuệ ngày càng khẳng định vai trò là một trụ cột quan trọng của nền kinh tế tri thức. Những năm qua, Việt Nam đã chủ động hoàn thiện thể chế, từng bước xây dựng hệ thống sở hữu trí tuệ tương thích với chuẩn mực quốc tế và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bảo đảm pháp lý khi chuyển chất xám trí tuệ thành dòng vốn trên thị trường

Bảo đảm pháp lý khi chuyển chất xám trí tuệ thành dòng vốn trên thị trường

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2025 được thông qua cho thấy những vấn đề pháp lý sở hữu trí tuệ đã được điều chỉnh gần và sát thực tiễn hiện nay. Trong đó, việc định giá tài sản sở hữu trí tuệ làm tài sản bảo đảm đang là nội dung thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận, nhất là với giới khởi nghiệp liên quan đổi mới sáng tạo.