Khẩn trương sửa chữa hư hỏng trên Quốc lộ 1 đoạn qua Hà Tĩnh

Mặc dù cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền địa phương đã nhiều lần yêu cầu nhà đầu tư khắc phục tình trạng hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng trên Quốc lộ 1 đoạn từ nam cầu Bến Thủy tới bắc tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh.
Nhiều vị trí trên Quốc lộ 1 đoạn từ nam cầu Bến Thủy tới bắc tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh bị trồi lún, hằn vệt bánh xe gây nguy hiểm cho phương tiện tham gia giao thông.
Nhiều vị trí trên Quốc lộ 1 đoạn từ nam cầu Bến Thủy tới bắc tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh bị trồi lún, hằn vệt bánh xe gây nguy hiểm cho phương tiện tham gia giao thông.

Tuy nhiên, đến nay, tiến độ sửa chữa mặt đường, hệ thống an toàn giao thông không đáp ứng được yêu cầu, gây bức xúc trong dư luận.

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn từ nam cầu Bến Thủy tới bắc tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh dài 35 km có kinh phí hơn 2.400 tỷ đồng do Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco4 làm chủ đầu tư theo hình thức BOT (xây dựng-vận hành-chuyển giao). Đầu năm 2014, công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng. Đây là tuyến giao thông huyết mạch, tạo thuận lợi cho người và phương tiện lưu thông, tuy nhiên sau nhiều năm khai thác đến nay đã ngày càng xuống cấp.

Theo phản ánh của người dân và qua thực địa hiện trạng trên tuyến, chúng tôi bắt gặp nhiều đoạn đã xuống cấp nghiêm trọng. Mặt đường nhiều điểm bị bong tróc, rạn nứt, hằn lún vệt bánh xe, xuất hiện nhiều ổ gà; hệ thống vạch sơn bị mờ, mất tác dụng.

Theo Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông Hà Tĩnh Nguyễn Văn Tân, tình trạng hư hỏng xuất hiện ở cả hai hướng di chuyển trên tuyến Quốc lộ 1. Trong đó, đoạn qua các xã Việt Tiến, Thạch Kênh, Thạch Liên (huyện Thạch Hà); Thiên Lộc, Vượng Lộc, thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc); phường Đậu Liêu (thị xã Hồng Lĩnh); xã Xuân Lĩnh, thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân)... có số lượng vị trí mặt đường hư hỏng nhiều nhất.

Anh Nguyễn Trường Giang, ở thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, anh thường xuyên lưu thông trên tuyến đường này. Do xuất hiện nhiều vị trí bị trồi lún, hằn lún vệt bánh xe, tạo thành những rãnh khá sâu cho nên khi di chuyển qua những đoạn này nếu gặp thời tiết mưa gió hoặc ban đêm, xe ô-tô rất dễ bị trầy bánh, mất lái, hiện hữu nguy cơ mất an toàn giao thông.

Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông Hà Tĩnh Nguyễn Văn Tân cho biết, từ khi công trình đưa vào khai thác, sử dụng đến nay, đặc biệt trong giai đoạn 2020-2022, công tác duy tu, sửa chữa tuyến đường của nhà đầu tư chưa kịp thời và không bảo đảm, có nguy cơ gây mất an toàn giao thông, làm hạn chế khả năng khai thác của tuyến đường.

Trước thực trạng trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã giao Ban An toàn giao thông, Sở Giao thông vận tải phối hợp cơ quan quản lý nhà nước đường bộ và các bên có liên quan kiểm tra, đánh giá tình trạng hư hỏng, xuống cấp, cũng như đưa ra yêu cầu khắc phục, sửa chữa các vị trí hư hỏng, hằn lún, bong tróc mặt đường, hệ thống vạch sơn bị mờ mất tác dụng...

Cùng với đó, Khu quản lý đường bộ II (Cục Đường bộ Việt Nam) cũng đã có công văn yêu cầu nhà đầu tư và doanh nghiệp chủ động khắc phục, sửa chữa các hư hỏng, kết cấu chịu lực của cầu trên tuyến, nhất là các cầu cũ (Bến Thủy 1, Treo Vọt, Cao, Trại Trâu, Hạ Vàng, Nghèn, Già...), mặt cầu, đường hai đầu cầu, khe co giãn,... Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nếu có tai nạn giao thông xảy ra trên các đoạn tuyến mà nguyên nhân do yếu tố kỹ thuật cầu, đường không bảo đảm.

Sau nhiều lần cơ quan quản lý nhà nước và tỉnh Hà Tĩnh hối thúc, nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án đã tiến hành xử lý các bất cập, xuống cấp, hư hỏng mặt đường, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông. Theo ông Cao Xuân Cường, Giám đốc Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh, từ đầu năm 2023 đến nay, mặc dù gặp khó khăn về nguồn vốn nhưng đơn vị đã huy động nhân lực, phương tiện triển khai thi công cào bốc mặt đường và thảm nhựa để sửa chữa các vị trí hư hỏng mặt đường…

Tuy nhiên, theo đánh giá tổng thể của các cơ quan quản lý, việc khắc phục, sửa chữa không được thực hiện triệt để, không bảo đảm yêu cầu về thời gian, chất lượng theo cam kết. Báo cáo kiểm tra hiện trường của các cơ quan chức năng tại thời điểm cuối tháng 9/2023 cho thấy, trong tổng số 25.000m2 diện tích mặt đường trên tuyến bị hư hỏng nặng, có nguy cơ gây mất an toàn cao, nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án mới chỉ sửa chữa, khắc phục được 2.200m2, mới chỉ đạt 9% khối lượng mặt đường hư hỏng nặng cần thực hiện.

Các cơ quan chức năng Hà Tĩnh đánh giá, mặc dù tình hình thời tiết những tháng qua rất thuận lợi, nhưng tiến độ khắc phục hư hỏng mặt đường rất chậm. Việc khắc phục còn nhỏ lẻ, chưa kịp thời, chưa đáp ứng được mức độ hư hỏng thực tế, dẫn tới vẫn còn nhiều vị trí trên tuyến bị hư hỏng nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng, khả năng khai thác của công trình, gây bức xúc trong nhân dân và dư luận xã hội.

Theo lý giải của ông Cao Xuân Cường, sở dĩ công tác duy tu chưa được tiến hành một cách toàn diện là do doanh nghiệp đang gặp khó khăn và chưa lường trước được phương án tài chính có sự thay đổi do lưu lượng phương tiện đóng phí tham gia lưu thông trên tuyến giảm đáng kể; đồng thời, lộ trình tăng giá vé theo quy định của Bộ Tài chính chưa được thực hiện. Trước mắt, doanh nghiệp sẽ bố trí nguồn vốn sẵn có để tiếp tục xử lý những điểm bị hư hỏng nặng.

Dự kiến cuối năm nay, khi phương án trùng tu tuyến đường lần hai có tổng mức đầu tư gần 60 tỷ đồng được các cơ quan chức năng phê duyệt chủ trương, tuyến đường sẽ được sửa chữa, duy tu toàn diện, triệt để hơn.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Trần Báu Hà, thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục giao Ban An toàn giao thông, Sở Giao thông vận tải tiếp tục phối hợp với các bên có liên quan kiểm tra, đánh giá việc khắc phục, sửa chữa của Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco4 và Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh đối với những hư hỏng, xuống cấp của Quốc lộ 1 đoạn từ nam cầu Bến Thủy tới bắc tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh.

“Nếu việc khắc phục, sửa chữa tiếp tục đình trệ như hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ báo cáo Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam xem xét tạm dừng thu phí tại các trạm thu phí đường bộ ở hai cầu Bến Thủy”, ông Trần Báu Hà nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

“Đi về hướng bình minh” không chỉ là một chương trình truyền thông mà còn là nhịp cầu kết nối yêu thương, tiếp thêm niềm tin để các phạm nhân sớm tái hòa nhập cộng đồng.

[Ảnh] “Đi về hướng bình minh” – Lan tỏa niềm tin tái hòa nhập cộng đồng

Ngày 11/5, tại Trại tạm giam số 1, Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng (Bộ Công an) phối hợp Công an thành phố Hà Nội và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động truyền thông về tái hòa nhập cộng đồng năm 2026 với chủ đề “Đi về hướng bình minh”.

Tin nổi bật ngày 11/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Văn phòng Chủ tịch nước; Phiên làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI

Tin nổi bật ngày 11/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Văn phòng Chủ tịch nước; Phiên làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Văn phòng Chủ tịch nước; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao; Phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Phiên làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI... là một số tin tức nổi bật ngày 11/5.

63 con bò giống, hơn 55.000 con gà, vịt giống cùng 100 chiếc xe đạp đã được trao tận tay người dân, học sinh vùng bị thiên tai.

Gieo sinh kế trên vùng đất sau lũ

Những ngày đầu tháng 5, khi nắng đầu hè đã phủ vàng lên các triền đồi, những con đường liên thôn ở vùng sâu, vùng xa thuộc Khánh Hòa, Đắk Lắk và Lâm Đồng lại rộn ràng bước chân của cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và các thành viên thiện nguyện.

Lực lượng vũ trang trợ giúp hộ dân ở Thanh Hóa đào móng, xây dựng nhà ở.

Thanh Hóa: Xây dựng, sửa chữa 67 ngôi nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 1355/QĐ-UBND phê duyệt danh sách đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đủ điều kiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Huế rà soát, chấn chỉnh để cùng ngư dân cả nước gỡ cảnh báo "thẻ vàng" IUU của Ủy ban châu Âu (EC)

Huế yêu cầu phối hợp chặt chẽ với đoàn kiểm tra chống khai thác IUU

Sáng 11/5, Ủy ban nhân dân thành phố Huế công bố quyết định kiểm tra công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn. Lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở, ngành, lực lượng liên quan phối hợp với đoàn kiểm tra của Bộ Công an để rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý tàu cá.

Đến nay, cả nước đã đưa vào khai thác, thông xe kỹ thuật 3.803km đường cao tốc; trong đó gồm 3.345km tuyến chính.

Đưa vào thông xe, khai thác hơn 3.800km đường cao tốc

Theo thống kê mới nhất của Bộ Xây dựng, ở lĩnh vực đường bộ, đến nay, cả nước đã đưa vào khai thác, thông xe kỹ thuật 3.803km đường cao tốc (3.345km tuyến chính, 458km nút giao và đường dẫn); vận tải đường bộ tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, đảm nhận khoảng 70-75% thị phần vận tải hàng hóa nội địa và hơn 90% vận tải khách.

Lực lượng vũ trang Quân khu 5 giúp dân vùng lũ phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk xây dựng nhà mới sau thiên tai. (Ảnh Tuyên huấn Quân khu 5)

Miền biên cương bình yên

Trên dải đất miền trung-Tây Nguyên nhiều nắng gió, đời sống người dân vẫn còn khó khăn, hình ảnh các chiến sĩ Quân khu 5 bám bản, giúp đồng bào đã trở thành biểu tượng sinh động của tình quân-dân thắm thiết, keo sơn. Những “pháo đài lòng dân” vững chắc đã góp phần xây dựng miền biên cương no ấm, bình yên...