Khẩn trương khôi phục sản xuất nông nghiệp sau bão lũ

Sau các đợt bão lũ liên tiếp xảy ra thời gian gần đây, nhiều địa phương vùng Đồng bằng sông Hồng đang nỗ lực khôi phục sản xuất nông nghiệp nhằm kịp thời bước vào vụ đông năm 2025, vụ sản xuất có giá trị kinh tế cao, giúp nông dân tăng thu nhập.

Nhiều diện tích cây trồng bị hư hại do bão lũ.
Nhiều diện tích cây trồng bị hư hại do bão lũ.

Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cơn bão số 10 và 11 đã gây hậu quả nặng nề, nhất là ngành trồng trọt với hàng trăm nghìn héc-ta lúa, rau màu bị thiệt hại. Với cây vụ đông năm nay, các địa phương đã nhanh chóng điều chỉnh kế hoạch gieo trồng để bù đắp thiệt hại do mưa bão gây ra. Tại các vùng chuyên canh rau màu, ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân khơi thông rãnh thoát nước, vệ sinh ruộng vườn, bổ sung phân hữu cơ, phun phân bón lá, chế phẩm sinh học giúp cây phục hồi nhanh. Đồng thời, các địa phương cũng chuẩn bị đầy đủ giống cây ngắn ngày, rau ưa lạnh để sẵn sàng triển khai gieo trồng ngay khi điều kiện cho phép.

Tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, những ngày sau lũ, cùng với sự giúp đỡ của công an, quân đội và các lực lượng tại chỗ, người dân đã khơi thông dòng chảy, thu dọn rác, bùn đất, dọn sạch kênh mương. Đối với những diện tích lúa còn khả năng phục hồi được, người dân chăm sóc, bón thúc, phun thuốc phòng trừ sâu bệnh; những diện tích bị mất trắng thì khẩn trương làm đất để gieo trồng thay thế các loại cây ngắn ngày như rau màu, đậu tương, khoai tây để kịp thời vụ. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đã cử cán bộ khuyến nông xuống các xã hướng dẫn nông dân cách tháo nước, vệ sinh đồng ruộng, cải tạo đất theo đúng quy trình, dọn dẹp những cây trồng không còn khả năng khắc phục để chuẩn bị đất trồng các cây ngắn ngày thay thế. Sau khi được cán bộ chuyên môn hướng dẫn kỹ thuật về biện pháp chăm sóc cây trồng sau ngập úng, xử lý đất, người dân đã nhanh chóng bắt tay vào khôi phục sản xuất.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, do ảnh hưởng của mưa, giông, hầu hết các địa phương đều bị ảnh hưởng, thiệt hại. Riêng khu vực ngoại thành có 2.243 ha lúa, 1.250 ha rau màu, 1.185 ha cây ăn quả, hoa, cây hằng năm và 257 ha thủy sản bị úng ngập. Ngoài ra, có hàng chục nghìn héc-ta các loại bị gãy đổ, dập nát và ảnh hưởng. Theo kế hoạch, vụ đông năm nay, toàn thành phố gieo trồng 29.000 ha. Song, để khắc phục thiệt hại do bão lũ, ngành nông nghiệp Hà Nội đã đề nghị tăng diện tích gieo trồng lên 36.000 ha; trong đó tập trung đẩy mạnh phát triển cây khoai tây gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trên diện tích canh tác.

Bà Trần Thị Lý, thôn Mai Hiên, xã Đông Anh, Hà Nội cho biết, trước khi bão đổ bộ, gia đình bà đã trồng 2 sào dưa leo và 2 sào khoai tây với dự định cung cấp ra thị trường dịp Tết Nguyên đán, nhưng giờ đây phải trồng lại với các loại cây ngắn ngày hơn như su hào, đỗ… nhằm đáp ứng nhu cầu rau xanh của thị trường, bảo đảm lịch vụ đông.

Còn tại tỉnh Bắc Ninh, theo thống kê, toàn tỉnh có hơn 12.000 ha cây trồng bị thiệt hại, 300.000 con gia súc, gia cầm chết, tổng thiệt hại ước đạt 1.670 tỷ đồng. Những ngày này, cùng với đẩy mạnh trồng các cây vụ đông và rau màu, nhiều địa phương đang tập trung chăm sóc các loại cây có múi như cam, bưởi nhằm kịp thời cung cấp ra thị trường dịp cuối năm. Sau những ngày mưa lớn do hoàn lưu bão số 11, đất đai còn ẩm, cây trồng chịu ảnh hưởng nhưng khắp các vùng đồi thuộc các xã, phường như Phượng Sơn, Nam Dương, Kiên Lao, Tân Sơn, Chũ… người dân đã tất bật làm cỏ, vun xới, thực hiện các biện pháp phòng ngừa sâu bệnh cho vườn cam, vườn bưởi.

Ông Trần Long, phường Phượng Sơn cho biết, gia đình có hơn 2 ha trồng quýt ngọt, bưởi đào. Do mưa nên đất bị nén chặt, không khí và nước không lưu thông cho nên mọi người trong gia đình phải xới đất và bón bổ sung kali, phun vi lượng để cây hồi phục, nuôi quả. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bắc Ninh cho biết, toàn tỉnh hiện có gần 8.200 ha cây có múi, gồm hơn 2.700 ha cam và 5.400 ha bưởi. Trong số này, có hơn 5.300 ha cam, bưởi trồng theo tiêu chuẩn VietGAP; nhiều nơi bà con bước đầu áp dụng sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ. Thời điểm này, cây đang trong giai đoạn phát triển quả, tổng sản lượng ước đạt 76.000 tấn; dự kiến thời gian thu hoạch rộ từ cuối tháng 10 và kéo dài đến hết tháng 2 năm sau.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, vụ đông năm 2025 được xác định là vụ sản xuất có vai trò đặc biệt quan trọng đối với toàn ngành nông nghiệp, đặt mục tiêu ổn định diện tích khoảng 400.000-410.000 ha cây trồng tại các tỉnh phía bắc, với sản lượng khoảng 4,8-5 triệu tấn, giá trị sản xuất đạt 39.000- 41.000 tỷ đồng. Các địa phương được khuyến khích phát triển các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, có liên kết tiêu thụ, tránh tình trạng dư thừa hoặc thiếu hụt cục bộ. Sau khi khắc phục xong ngập úng sẽ tập trung gieo trồng nhóm cây ưa lạnh như khoai tây, bắp cải, su hào, cà rốt… Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cũng khuyến cáo địa phương bố trí lịch thời vụ phù hợp theo từng vùng, trồng rải vụ để tránh rủi ro do thời tiết bất lợi và bảo đảm cân đối cung-cầu thị trường.

Có thể bạn quan tâm

Màn đồng diễn dưỡng sinh của hàng nghìn người cao tuổi thể hiện thể hiện sức sống mãnh liệt, tinh thần lạc quan của thế hệ người cao tuổi Thủ đô. Ảnh Quỳnh Trang

Để người cao tuổi sống khỏe, sống vui

Từ những buổi tập dưỡng sinh với hàng nghìn người tham gia, hoạt động tư vấn dinh dưỡng, hỗ trợ bệnh nhân cao tuổi đến các sân chơi văn hóa, chuỗi chương trình diễn ra trong Tháng hành động vì Người cao tuổi năm 2026 cho thấy một cách nhìn ngày càng toàn diện hơn về tuổi già: sống lâu cần đi cùng sống khỏe, sống vui và duy trì sự gắn kết với gia đình, cộng đồng.

Bản đồ hướng tuyến tuyến đường kết nối đông-tây thành phố. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Kiến tạo nền tảng hạ tầng cho không gian phát triển mới của Hải Phòng

Được “ấp ủ” ngay sau khi Hải Phòng-Hải Dương hợp nhất, mới đây, tại Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVII đã biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đông-tây thành phố Hải Phòng. Đây là công trình giao thông cấp đặc biệt, có ý nghĩa chiến lược đối với thành phố.

Lễ hội giới thiệu nền ẩm thực đa dạng của nhiều quốc gia.

Lễ hội Văn hóa thế giới 2026

Nhằm tôn vinh sức mạnh của văn hóa trong kết nối con người và thúc đẩy hòa bình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và Thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai” năm 2026, từ ngày 1 đến 4/10 tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Hoàng thành Thăng Long.

Chuyển đổi số nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát

Là địa phương có nhiều cửa khẩu thông thương với Trung Quốc, Quảng Ninh có hoạt động xuất nhập khẩu, giao thương biên giới sôi động. Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại được Chi cục Hải quan khu vực VIII xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Vẻ đẹp Tràng An làm nên sức hút điện ảnh Ninh Bình (Ảnh Di sản Tràng An)

Khai mở dư địa công nghiệp văn hóa

Ngày càng có nhiều tác phẩm điện ảnh trong nước và quốc tế lựa chọn Ninh Bình làm bối cảnh, mở ra hướng khai thác mới. Qua ngôn ngữ điện ảnh, những giá trị văn hóa, cảnh quan đặc sắc của địa phương được đưa vào đời sống đương đại, góp phần quảng bá hình ảnh Ninh Bình và hình thành những chuỗi giá trị mới trên nền tảng văn hóa.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên phổ biến, tuyên truyền việc thực hiện IUU cho ngư dân.

Kiểm soát chặt tàu cá, xử lý nghiêm vi phạm IUU

Tỉnh Hưng Yên đang triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) theo phương châm “quản lý chặt từ bờ-kiểm soát chắc trên biển-xử lý nghiêm vi phạm”.

Đẩy nhanh tiến độ các công trình có vốn đầu tư công tại các địa phương góp phần nâng cao mức tăng trưởng.

Cụ thể hóa các mục tiêu phát triển

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới xác định mục tiêu đến năm 2030, Đồng bằng sông Hồng là vùng phát triển nhanh, bền vững; là vùng động lực của cả nước, có các trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và kinh tế số quốc gia.

Nghệ nhân Nguyễn Công Tráng và nghệ nhân trẻ Nguyễn Công Đạt (bên trái) trao đổi về việc phát huy giá trị nghề cha ông truyền lại (Ảnh ĐỖ HIỀN)

Giữ nghề truyền thống độc đáo khắc in mộc bản

Từ không gian làng nghề, những người thợ khắc in mộc bản Thanh Liễu (phường Tân Hưng, Hải Phòng) đang tìm cách đưa nghề truyền thống đến gần hơn với công chúng, để những giá trị văn hóa được tiếp nối, lan tỏa trong đời sống đương đại.

Khu nhà ở xã hội Quang Châu dành cho công nhân tại Bắc Ninh.

Bắc Ninh đẩy mạnh nguồn cung nhà ở xã hội

Thành phố Bắc Ninh đang tập trung tăng quy mô nguồn cung nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân ngay tại các khu, cụm công nghiệp. Đến tháng 9/2026, thành phố đã hình thành 132 dự án với tổng quy mô dự kiến khoảng 144.200 căn hộ.

Một mỏ khai thác đất san lấp tại Bắc Ninh. (Ảnh minh họa: ĐH)

Bắc Ninh tăng cường năng lực xử phạt vi phạm hành chính về đất đai

Nhằm siết chặt quản lý, sử dụng đất trong bối cảnh đô thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra nhanh chóng. Thành phố Bắc Ninh vừa ban hành Đề án “Tăng cường năng lực chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030”.

Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Hải Phòng hướng tới 100% dịch vụ công thiết yếu không phụ thuộc địa giới

Chính quyền thành phố Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2026-2030 theo Nghị quyết số 258/NQ-CP ngày 31/8/2026 của Chính phủ, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp, vì sự phát triển của thành phố.

Lễ hội mùa Thu tại xã Thiên Lộc thu hút lượng rất lớn người dân, công nhân đến tham gia.

Từ lễ hội mùa Thu đến không gian phát triển kinh tế đêm

Lễ hội mùa Thu năm 2026 do chính quyền xã Thiên Lộc (Hà Nội) tổ chức, như một món ăn tinh thần độc đáo cho nhân dân địa phương và hàng chục nghìn công nhân Khu công nghiệp Thăng Long. Xã Thiên Lộc coi đây là nền tảng để thúc đẩy hoạt động kinh tế đêm, tạo động lực mới phát triển thương mại-dịch vụ.