Khẩn trương khắc phục sự cố đê điều

Do ảnh hưởng mưa lũ lớn dâng cao, kéo dài từ hoàn lưu siêu bão số 3 xảy ra vào tháng 9/2024, nhiều tuyến đê trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xuất hiện các sự cố sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đê điều khi bước vào mùa mưa lũ năm 2025.
Sự cố sạt lở bờ sông Đuống.
Sự cố sạt lở bờ sông Đuống.

Những ngày này, nhiều người dân sinh sống tại Tổ dân phố số 38, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên rất lo lắng trước nguy cơ đất đai, nhà cửa, tài sản bị sạt lở xuống sông Đuống.

Bà Nguyễn Thị H, người dân sinh ra và lớn lên tại đây cho biết, ngay sau siêu bão số 3 năm 2024, nước sông dâng lên rất nhanh, chảy xiết đã gây sạt lở bờ sông, kéo theo một số tài sản của người dân xuống sông. Đáng ngại hơn, khu vực sạt lở vẫn diễn biến phức tạp và có xu hướng lấn sâu vào khu dân cư, gây lún nứt một số công trình xây dựng, khiến nhiều người dân ngày đêm lo lắng.

Theo đại diện Ủy ban nhân dân phường Ngọc Thụy, khu vực sạt lở nằm tại vị trí giữa ngã ba sông, giao giữa sông Hồng và sông Đuống, có dòng chảy mạnh, xoáy, cộng với chất đất vùng bãi nhiều cát cho nên nguy cơ sạt lở, mất an toàn rất cao. Người dân rất mong đợi các cơ quan chức năng nghiên cứu, sớm có biện pháp gia cố bờ sông bằng kè đá để bảo đảm an toàn.

Trước diễn biến trên, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Đuống, đê hữu Đuống thuộc địa bàn Tổ 38 (phường Ngọc Thụy, quận Long Biên).

Thành phố giao quận Long Biên chủ trì, phối hợp với Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai duy trì cảnh báo, hạn chế người dân qua lại khu vực sạt lở; có biện pháp gia cố làm giảm sự phát triển của cung sạt...

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố cập nhật, bổ sung giải pháp xử lý sự cố sạt lở trong dự án xử lý bảo đảm ổn định khu vực cửa sông Đuống - giai đoạn I và đẩy nhanh tiến độ thủ tục đầu tư để sớm thi công bảo đảm an toàn cho người dân trong khu vực sạt lở.

Trước đó, tại nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng xảy ra các sự cố đê điều. Theo số liệu thống kê từ Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ, do ảnh hưởng siêu bão số 3, mực nước sông Bùi, đoạn chảy qua địa bàn huyện dâng cao vượt báo động lũ cấp III tới 80 cm đã làm hơn 25 km đê bị tràn, gây ngập úng kéo dài nhiều khu vực dân cư, đất sản xuất nông nghiệp. Các tuyến đê bị ngâm nước nhiều ngày cho nên xảy ra nhiều mạch đùn, mạch sủi, sự cố sạt lở đê điều, như tại khu vực đê xã Quảng Bị, xã Mỹ Lương...

Ngay khi xảy ra sự cố, chính quyền các địa phương phối hợp các lực lượng xung kích sử dụng đất đá, cọc tre, phên nứa... khẩn trương khắc phục, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn do hệ thống đê điều chưa được nâng cấp tổng thể.

Còn tại thị xã Sơn Tây xuất hiện sự cố trên đê hữu Hồng, trong đó nghiêm trọng nhất là sự cố sạt trượt mái đê thuộc địa phận xã Đường Lâm với cung sạt dài 16,7m, rộng 7m, vết nứt mở rộng khoảng 0,35 đến 0,4m.

Tại huyện Phúc Thọ, nhiều sự cố đê điều cũng xảy ra trên các tuyến đê hữu Hồng, Ngọc Tảo, Vân Cốc, hữu Đáy, trong đó sự cố nghiêm trọng nhất là nứt mặt đê Ngọc Tảo, thuộc tình huống khẩn cấp được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội công bố...

Theo tổng hợp từ các đơn vị, địa phương, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội, hoàn lưu siêu bão số 3 đã gây ra hơn 40 sự cố đê điều, bãi sông, trong đó nhiều sự cố tiếp tục phát triển, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hệ thống đê điều.

Để bảo đảm an toàn các tuyến đê, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cần yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung rà soát, kiểm tra và triển khai phương án bảo vệ các địa bàn trọng điểm đê điều theo phương châm bốn tại chỗ; đồng thời ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư xây dựng các công trình khẩn cấp ở gần khu dân cư, có xu hướng phát triển..., tránh các tình huống xấu có thể xảy ra.

Có thể bạn quan tâm

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”. (Ảnh: DUY KHÁNH)

Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Sáng 6/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Đại diện 15 quốc gia tham dự diễn đàn Kinh tế Thủ đô 2026

Diễn đàn Kinh tế Thủ đô lần thứ III - Capital Economic Forum (CEF III 2026) do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội (HANOISME) tổ chức sẽ diễn ra ngày 8/10 tại Hà Nội với chủ đề “Động lực tăng trưởng từ nguồn nhân lực chất lượng cao”.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Bức tranh kinh tế của Hà Nội trong quý III/2026 cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 10,02%, cao hơn đáng kể mức tăng 8,2% của cùng kỳ năm 2025 và là mức tăng cao nhất trong các quý năm 2026.

Mở rộng không gian phát triển từ những cây cầu

Mở rộng không gian phát triển từ những cây cầu

Sông Hồng vừa là trục cảnh quan trung tâm, vừa là rào cản tự nhiên trong quá trình mở rộng không gian đô thị của thành phố Hà Nội. Nhiều năm qua, áp lực giao thông dồn lên các cây cầu hiện hữu khiến nhu cầu bổ sung các tuyến kết nối mới trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao quyết định Di tích cách mạng kháng chiến đình Kim, chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tam Hưng. (Ảnh: VĂN TUYẾN)

Hà Nội gắn biển di tích cách mạng kháng chiến tại đình Kim

Ngày 5/10, xã Tam Hưng (Hà Nội) tổ chức Lễ gắn biển địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng, kháng chiến tại đình Kim, thôn Song Khê - công trình chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954-10/10/2026). Tới dự có đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Lễ hội mùa Thu tại xã Thiên Lộc thu hút lượng rất lớn người dân, công nhân đến tham gia.

Từ lễ hội mùa Thu đến không gian phát triển kinh tế đêm

Lễ hội mùa Thu năm 2026 do chính quyền xã Thiên Lộc (Hà Nội) tổ chức, như một món ăn tinh thần độc đáo cho nhân dân địa phương và hàng chục nghìn công nhân Khu công nghiệp Thăng Long. Xã Thiên Lộc coi đây là nền tảng để thúc đẩy hoạt động kinh tế đêm, tạo động lực mới phát triển thương mại-dịch vụ.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội "Sắc màu năm châu"

Tối 3/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.