Khẩn trương khắc phục sự cố, cấp điện trở lại cho 100% khách hàng

Đến 13 giờ ngày 28/10/2024, Tổng công ty điện lực miền trung (EVNCPC) đã cơ bản hoàn tất việc khắc phục sự cố và khôi phục cấp điện cho tất cả khách hàng bị ảnh hưởng do bão số 6 (bão Trà Mi). Hiện chỉ còn một số khu vực ngập lụt đang được EVNCPC theo dõi để bảo đảm an toàn trước khi tiến hành cấp điện trở lại.
Điện lực Quảng Bình huy động cán bộ, công nhân sử dụng thuyền máy đi kiểm tra đường dây ngay khi gió bão vừa giảm.
Điện lực Quảng Bình huy động cán bộ, công nhân sử dụng thuyền máy đi kiểm tra đường dây ngay khi gió bão vừa giảm.

Tổng giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc huy động tối đa lực lượng, khẩn trương ứng trực 24/24 giờ để nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa bão, giúp khách hàng miền trung-Tây Nguyên sớm ổn định nguồn điện bảo đảm sinh hoạt và sản xuất.

Sửa chữa đường dây để cấp điện trở lại ở thị xã Điện Bàn, Quảng Nam.

Sửa chữa đường dây để cấp điện trở lại ở thị xã Điện Bàn, Quảng Nam.

Ông Ngô Tấn Cư nhấn mạnh: “Ngay sau bão số 6, các đơn vị của EVNCPC đã lập tức triển khai công tác khắc phục sự cố, vượt qua khó khăn để cấp điện lại cho người dân một cách an toàn, nhanh chóng nhất”. Tính đến thời điểm hiện tại, 218 sự cố đã được xử lý, cấp điện trở lại cho hơn 689.345 khách hàng, chiếm 14,4% tổng số khách hàng của EVNCPC, chiếm 91% tổng số khách hàng bị ảnh hưởng.

Nhiều khu vực còn bị ngập sâu, chưa thể cấp điện trở lại vì thiếu an toàn.

Nhiều khu vực còn bị ngập sâu, chưa thể cấp điện trở lại vì thiếu an toàn.

Ngoại trừ một số khu vực ngập lụt, sạt lở tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế chưa bảo đảm các điều kiện an toàn, EVNCPC cơ bản đã hoàn tất công tác khắc phục.

Công nhân Điện lực Thừa Thiên Huế sửa chữa đường dây bị hư hại do bão số 6.

Công nhân Điện lực Thừa Thiên Huế sửa chữa đường dây bị hư hại do bão số 6.

Trước tình hình mưa lớn còn diễn biến phức tạp các tỉnh, thành phố bắc miền trung như Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, Tổng Giám đốc Ngô Tấn Cư yêu cầu theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, nước rút đến đâu thì kiểm tra an toàn đến đó, đồng thời nếu bảo đảm an toàn thì cấp điện lại ngay cho khách hàng. Ông nhấn mạnh thêm: “Việc cấp điện lại là nhiệm vụ cấp bách, nhưng bảo đảm an toàn cho người dân và người lao động là ưu tiên hàng đầu”.

Dựng lại cột điện bị ngã do bão ở huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế.

Dựng lại cột điện bị ngã do bão ở huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế.

Các đơn vị của EVNCPC hiện đang trong tình trạng sẵn sàng ứng phó với mưa lớn từ hoàn lưu bão số 6 để bảo đảm nguồn điện kịp thời, an toàn cho khách hàng.

Kiểm tra đường dây cao thế trước khi đóng điện trở lại ở Đà Nẵng.

Kiểm tra đường dây cao thế trước khi đóng điện trở lại ở Đà Nẵng.

Công nhân Điện lực Quảng Trị làm việc xuyên đêm để kịp thời cấp điện phục vụ sản xuất, đời sống.

Công nhân Điện lực Quảng Trị làm việc xuyên đêm để kịp thời cấp điện phục vụ sản xuất, đời sống.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.