Đến chiều tối 29/9, có 26 người chết và mất tích, 8 người mất liên lạc do bão số 10

Theo báo cáo tổng hợp thiệt hại của Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự, tính đến 17 giờ 30 phút chiều 29/9, bão số 10 (Bualoi) đã làm 13 người chết, 13 người mất tích, 8 người mất liên lạc và 35 người bị thương.

Sơ tán người già và trẻ em ra khỏi vùng nguy hiểm ở Thanh Hóa.
Sơ tán người già và trẻ em ra khỏi vùng nguy hiểm ở Thanh Hóa.

Trong số 13 người tử vong, Thành phố Huế có 1 người do nước cuốn; Thanh Hóa 1 người do bị cây đè; Ninh Bình 9 người (1 do lốc xoáy, 7 do bị sập nhà, 1 do bị cây đè); Hưng Yên có 2 người tử vong do lốc xoáy.

Mất tích 13 người gồm: Quảng Trị: 3 người tại Cửa Việt, 1 người xã Kim Phú; Đà Nẵng: 1 người tại xã Khâm Đức; 9 người trên tàu cá BV 92756 TS và BV 92754 TS.

Có 8 thuyền viên trên tàu BĐ 97258 TS bị mất liên lạc lúc 20 giờ 13 phút ngày 27/9, cách bờ biển Gia Lai khoảng 110 hải lý.

Trong số 35 người bị thương, Quảng Trị: 1 người, Thành phố Huế: 1 người, Ninh Bình 24 người, Hưng Yên: 9 người.

Bão số 10 cũng làm 8.222 nhà bị hư hỏng tốc mái, trong đó nhiều nhất là Hà Tĩnh 4.772 nhà; Nghệ An 2.352 nhà; Ninh Binh 839 nhà; Huế: 89 nhà; Quảng Trị: 80; Lào Cai: 48; Cao Bằng: 6; Phú Thọ: 3.

Có 19 nhà ở Hà Tĩnh bị ngập. Bão cũng làm hư hỏng 75 trụ sở xã, điểm trường, nhà văn hóa, cơ sở y tế (Ninh Bình: 14, Cao Bằng: 2, Nghệ An: 13, Hà Tĩnh: 45, Thành phố Huế: 1); cháy 1 trạm biến áp, gãy đổ 113 cột điện (Ninh Bình).

Mưa bão làm ngập, thiệt hại 3.066 ha lúa, hoa màu, trong đó nặng nề nhất là Nghệ An: 2.582 ha; gãy đổ 3.672 cây xanh (Nghệ An); thiệt hại 53 ha thủy sản. Sạt lở 7 điểm đê (Hưng Yên: 1, Ninh Bình: 1, Hà Tĩnh: 2, Quảng Trị: 3), 485m kè bờ sông (Nghệ An 150m; Quảng Trị 330m; Đà Nẵng 5m). Các địa phương đã huy động lực lượng gia cố ổn định.

Ngập úng cục bộ gây ách tắc giao thông 115 điểm (Thanh Hóa: 1, Nghệ An: 77, Hà Tĩnh: 10 điểm; Quảng Trị: 15, Thành phố Huế: 12). 485m kè bờ sông ngập (Nghệ An: 150, Quảng Trị: 330, Đà Nẵng): sạt lở, hư hỏng, ngập 28 vị trí đường giao thông (Đà Nẵng: 5, Nghệ An: 9, Thanh Hóa: 14).

Hủy 42 chuyến bay, hoãn 51 chuyến bay (tại các cảng hàng không Đà Nẵng, Phú Bài, Đồng Hới, Thọ Xuân).

Các lực lượng đã sơ tán 32.407 hộ với 59.884 người ra khỏi khu vực nguy hiểm (Quảng Ninh: 7.029 lều chòi/5.320 người, Hải Phòng: 274 lều chòi/239 người, Hưng Yên: 6.016 lều chòi/4.109 người, Ninh Bình: 782 lều chòi/894 người và 341 hộ/870 người, Thanh Hóa: 4.473 hộ/17.551 người, Nghệ An: 3.149 hộ/8.060 người, Đà Nẵng: 81 người, Quảng Ngãi: 12 hộ/54 người).

Quân đội đã huy động 15.699 cán bộ chiến sĩ với 595 phương tiện các loại để giúp dân phòng chống bão.

Vào 23 giờ 30 phút ngày 28/9, 2 tàu cá BV 92756 TS và BV 92754 TS với 13 lao động neo đậu tạibờ Bắc sông Gianh thuộc tổ dân phố Xuân Lộc, phường Bắc Gianh/Quảng Trị, do gió mạnh, nước chảy xiết bị đứt dây neo , 4 ngư dân bơi được vào bờ, còn 9 ngư dân và 2 tàu cá mất tích.

Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia do đồng chí Trần Thế Hiền- Phó Chánh văn phòng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tại hiện trường huy động 213 người (quân đội: 167, công an tỉnh: 40, lực lượng khác: 6), điều động 9 phương tiện gồm: tàu SAR 631 Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam khu vực II, Biên phòng 2 tàu, 1 xuồng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội 2 flycam, huy động 1 máy múc, 2 máy cẩu địa phương tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích và trục vớt tàu chìm.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.