Khẩn cấp ngăn chặn bạo lực leo thang ở Trung Đông

Trong tuyên bố ngày 9/10, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi khẩn cấp ngăn chặn và chấm dứt “vòng luẩn quẩn bạo lực” giữa người Palestine và Israel.
Khói bốc lên sau một đợt tấn công của Israel vào Dải Gaza, ngày 7/10/2023. (Ảnh: Reuters)
Khói bốc lên sau một đợt tấn công của Israel vào Dải Gaza, ngày 7/10/2023. (Ảnh: Reuters)

Theo nhà lãnh đạo Liên hợp quốc, tình trạng bạo lực hiện nay có nguyên nhân gốc rễ xung đột dai dẳng từ hàng chục năm trước và đến nay chưa có hồi kết. Ông Guterres nhấn mạnh rằng, nền hòa bình chỉ có thể đạt được thông qua đàm phán, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người Palestine và Israel, với tầm nhìn về giải pháp hai nhà nước, phù hợp các thỏa thuận đã đạt được, các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Nền hòa bình chỉ có thể đạt được thông qua đàm phán, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người Palestine và Israel, với tầm nhìn về giải pháp hai nhà nước, phù hợp các thỏa thuận đã đạt được, các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres

Cùng ngày, nhằm tìm cách giảm leo thang bạo lực giữa Israel và lực lượng Hamas, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với Tổng Thư ký Liên hợp quốc và các nhà lãnh đạo Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Saudi Arabia và Cộng hòa Síp. Trong các cuộc điện đàm, các nhà lãnh đạo thảo luận về những diễn biến nguy hiểm liên quan cuộc xung đột giữa Israel và Hamas, mối đe dọa với tính mạng dân thường và sự ổn định trong khu vực, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiềm chế nhằm làm dịu căng thẳng, khôi phục tiến trình hòa bình Trung Đông.

Các Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia thành viên Liên đoàn Arab (AL) tổ chức cuộc họp bất thường tại thủ đô Cairo của Ai Cập trong hôm nay (ngày 11/10) để thảo luận về xung đột tại dải Gaza.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã tiến hành điện đàm riêng rẽ với Tổng thống Palestine và Tổng thống Israel, cũng như với Thủ tướng Liban. Lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của người Palestine và giải pháp hai nhà nước nhằm giải quyết xung đột Israel-Palestine. Các Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia thành viên Liên đoàn Arab (AL) tổ chức cuộc họp bất thường tại thủ đô Cairo của Ai Cập trong hôm nay (ngày 11/10) để thảo luận về xung đột tại dải Gaza.

Trước đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz thông báo tiến hành hội đàm với các nhà lãnh đạo Pháp, Mỹ và Anh để thảo luận về cuộc xung đột Hamas-Israel; khẳng định các nước này sẽ đoàn kết để đưa ra phản ứng chung. Trong khi đó, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ cho biết, Mỹ không có ý định can thiệp quân sự vào cuộc xung đột lần này giữa Israel và phong trào Hamas.

Trong bối cảnh xung đột leo thang, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu kêu gọi phe đối lập tham gia thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc. Ông Netanyahu khẳng định sẽ nỗ lực vì “sự đoàn kết của người dân” thông qua thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc. Israel cũng công bố kế hoạch khẩn cấp trong trường hợp các hãng hàng không nước ngoài dừng toàn bộ các chuyến bay đến nước này do bạo lực leo thang, nhằm hỗ trợ công dân Israel trở về nước.

Phó Thủ lĩnh chính trị của phong trào Hồi giáo Hamas Moussa Abu Marzouk cho biết, lực lượng này để ngỏ việc thảo luận về một thỏa thuận ngừng bắn với Israel, sau khi “đạt được mục tiêu”. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas kêu gọi Liên hợp quốc can thiệp để ngăn ngừa xảy ra thảm họa nhân đạo tại dải Gaza, trong bối cảnh quân đội Israel cùng ngày thông báo điều động một lực lượng kỷ lục gồm 300.000 quân dự bị để đáp trả cuộc tấn công trên nhiều mặt trận của Hamas.

Ngày 9/10, Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine thông báo, Ai Cập đã gửi đợt viện trợ y tế khẩn cấp đầu tiên tới dải Gaza qua cửa khẩu biên giới Rafah. Liên minh châu Âu (EU) cũng khẳng định tiếp tục viện trợ nhân đạo cho người dân Palestine. Mexico đã điều máy bay vận tải quân sự cỡ lớn sang thành phố Tel Aviv của Israel để sơ tán công dân, đồng thời chở vật phẩm nhân đạo hỗ trợ cho người dân sở tại.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.