Khẩn cấp can thiệp tim mạch cho bào thai mắc bệnh tim bẩm sinh phức tạp

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, sản khoa và đội ngũ bác sĩ tim mạch, ngay sau khi bé gái mắc bệnh tim bẩm sinh phức tạp chào đời, các bác sĩ đã can thiệp khẩn cấp cứu sống cháu bé trong gang tấc.

Bé gái đang được theo dõi và chăm sóc đặc biệt tại Phòng Sơ sinh, Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai.
Bé gái đang được theo dõi và chăm sóc đặc biệt tại Phòng Sơ sinh, Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai.

Khi đi khám thai định kỳ ở tuần thai 21, các bác sĩ phát hiện dấu hiệu bất thường về tim của thai nhi. Ngay lập tức, bác sĩ liên hệ, chuyển sản phụ đến Bệnh viện Bạch Mai - nơi có các chuyên gia hàng đầu về tim mạch và tim bẩm sinh để được sàng lọc và chẩn đoán chuyên sâu.

Là lần mang thai thứ hai của vợ, khi nghe tin con bị bất thường về tim, gia đình vô cùng lo lắng.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Kiên - Phó Giám đốc Trung tâm Nhi khoa, bác sĩ trực tiếp điều trị cho bệnh nhi chia sẻ, đây là một trường hợp đặc biệt. Kết quả siêu âm tim thai cho thấy bé mắc tim bẩm sinh phức tạp, teo van động mạch phổi - một dạng bệnh lý nguy hiểm, đòi hỏi phải can thiệp cấp cứu ngay sau sinh.

Các bác sĩ đã lập kế hoạch sinh và can thiệp khẩn cấp tại Bạch Mai, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, thuốc men và đội ngũ sẵn sàng ứng cứu.

Từ tuần thai thứ 23 trở đi, vợ anh được theo dõi định kỳ, luôn giữ liên lạc với các bác sĩ để cập nhật tình trạng tim thai. Đến tuần 32, gia đình quyết định đăng ký sinh tại Bệnh viện Bạch Mai để sẵn sàng can thiệp ngay sau khi bé chào đời.

Đến tuần 37-38, khi vợ có dấu hiệu chuyển dạ, gia đình đưa sản phụ ra Hà Nội sớm để chuẩn bị cho cuộc mổ khẩn cấp sau sinh.

Ngày 16/10, sản phụ được mổ lấy thai tại Bệnh viện Bạch Mai. Bé gái nặng 2,95kg chào đời an toàn, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, tình trạng bé có dấu hiệu chuyển nặng do bệnh lý tim bẩm sinh đã được phát hiện, các lá van tim dính vào nhau, không có dòng máu lên phổi để trao đổi oxy.

Nhờ có sự chuẩn bị lỹ lưỡng từ trước, sau khi bé được theo dõi ổn định tại Phòng Hồi sức sơ sinh. Bác sĩ Kiên và ê-kíp đã tiến hành can thiệp mở van tim - một thủ thuật khẩn cấp để duy trì dòng máu lên phổi, cứu sống bé khỏi nguy cơ tử vong.

“Sau can thiệp, dòng máu lên phổi đã được cải thiện, bé ổn định dần. Hiện bé đang được theo dõi tích cực và tiên lượng khả quan”, bác sĩ cho biết.

Cha của bệnh nhi xúc động nói, khi các bác sĩ tiến hành can thiệp, anh và gia đình ngồi chờ mà tim như muốn ngừng đập. "Khi nghe bác sĩ báo con ổn, tôi chỉ biết rơi nước mắt. Gia đình tôi thực sự biết ơn Bệnh viện Bạch Mai và đội ngũ bác sĩ đã tận tâm cứu sống con tôi", anh tâm sự.

Theo bác sĩ, với những trường hợp tim bẩm sinh phụ thuộc tuần hoàn phổi, nếu không được phát hiện và can thiệp sớm, trẻ có thể tử vong trong 1-2 ngày đầu sau sinh, khi ống động mạch tự nhiên đóng lại, khiến máu không thể lên phổi.

“Phát hiện sớm từ giai đoạn bào thai giúp chúng tôi lập kế hoạch sinh, huy động đội ngũ can thiệp tim mạch ngay tại chỗ. Nhờ vậy, ca này đã được xử trí kịp thời và chủ động”, bác sĩ nhấn mạnh.

Từ câu chuyện này, bác sĩ khuyến cáo các sản phụ nên thực hiện siêu âm tim thai ít nhất một lần, đặc biệt từ tuần thai thứ 18 trở đi, khi cấu trúc tim thai đã hình thành đầy đủ.

Tỷ lệ thai nhi mắc bệnh tim bẩm sinh chiếm khoảng 1-2% tổng số trẻ sinh ra. Trong đó có những trường hợp cần can thiệp cấp cứu ngay sau sinh. Phát hiện sớm không chỉ giúp lập kế hoạch sinh an toàn, mà còn mang lại cơ hội sống cho trẻ - như trường hợp bé gái này.

Hiện tình trạng của bé gái đã ổn định, đang được theo dõi và chăm sóc đặc biệt tại Phòng Sơ sinh, Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai.

Có thể bạn quan tâm

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.