Khám sàng lọc và phát thuốc cho 300 trẻ em vùng cao

Các bác sĩ bệnh viện tuyến trung ương đã phối hợp Trung tâm Y tế huyện Tam Đường cùng nhóm thiện nguyện để thăm khám, phát thuốc và tặng quà cho hơn 300 học sinh ở vùng cao vừa qua.
Bác sĩ khám, tư vấn sức khỏe cho các em.
Bác sĩ khám, tư vấn sức khỏe cho các em.

Chương trình khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho các cháu học sinh tiểu học, mầm non xã Giang Ma, huyện Tam Đường do Trung tâm Y tế phối hợp Purple Team (nhóm thiện nguyện Tim Tím).

Trong hành trình truyền “hơi ấm” đó, có sự đồng hành, ủng hộ, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, các y, bác sĩ, tình nguyện viên ở mọi miền Tổ quốc.

Các em nhỏ nơi biên cương của Tổ quốc được đón nhận nhiều phần quà ý nghĩa (sách vở, áo ấm, sữa, được thăm khám tổng quát, cấp phát thuốc và chuyển tuyến).

Các bác sĩ và điều dưỡng đến từ bệnh viện tuyến trung ương (Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, Bộ môn Nhi Đại học Y Hà Nội,...) đã thăm khám, tư vấn sức khỏe và bệnh lý trẻ em chuẩn y khoa gồm khám tổng kiểm tra sức khỏe, sàng lọc các bệnh lý mạn tính, bệnh tim bẩm sinh, bệnh lý về máu, bệnh lý về mắt, bệnh lý về cơ xương khớp, tư vấn dinh dưỡng, tư vấn-hướng dẫn các kiến thức/kỹ năng tự chăm sóc bản thân, siêu âm tim, siêu âm bụng,...). Đồng thời, các bác sĩ trao tặng thuốc bổ cho tất cả các bé và thuốc điều trị bệnh cho bé nếu có chỉ định.

Bác sĩ Đỗ Tuấn Anh, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, qua thăm khám đã phát hiện nhiều em nhỏ có dị tật tim bẩm sinh, phải chuyển tuyến.

Bác sĩ Đỗ Tuấn Anh, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, qua thăm khám đã phát hiện nhiều em nhỏ có dị tật tim bẩm sinh, phải chuyển tuyến.

Đặc biệt, các trường hợp bệnh cần điều trị ở tuyến trung ương, nhóm Purple Team sẽ kết nối, hỗ trợ kinh phí và đồng hành trong suốt quá trình điều trị ở bệnh viện.

Bác sĩ Đỗ Tuấn Anh, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, qua thăm khám đã phát hiện nhiều em nhỏ có dị tật tim bẩm sinh, phải chuyển tuyến. Các bác sĩ và nhóm Purple Team (Tim Tím) sẽ tiếp tục đồng hành cùng những bệnh nhi này khi điều trị.

Trong chương trình, các cô giáo đã được tham gia tập huấn “sơ cứu cơ bản” do bác sĩ Đỗ Tuấn Anh trực tiếp chia sẻ.

Các cô giáo được hướng dẫn các nội dung như: Đại cương sơ cấp cứu; dị vật đường thở; di chuyển nạn nhân khẩn cấp; bất tỉnh (còn thở-không thở; chảy máu; tổn thương phần mềm; bỏng; điện giật và đuối nước…)

Qua nội dung tập huấn, các cô giáo vùng cao trong trường đã có những kỹ năng tốt hơn về sơ cấp cứu và phòng tránh các tai nạn thương tích, bảo đảm an toàn cho trẻ. Việc tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cho cán bộ giáo viên sẽ góp phần đảm bảo an toàn trường học.

Theo cô Nguyễn Hồng Huệ, Hiệu trưởng trường Tiểu học Giang Ma, Lai Châu, trường Mầm non Giang Ma, nằm trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn của huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu; điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn; khí hậu khắc nghiệt... với sự nỗ lực, tâm huyết của tập thể nhà trường, sự đồng tình ủng hộ của các bậc phụ huynh mà nhà trường đã đạt được các nhiệm vụ giáo dục.

Tuy nhiên, các con đến trường mới chỉ đáp ứng được việc học tập tối thiểu, tốt nhất (so với điều kiện thực tế tại địa phương). Việc khám, chữa bệnh của trẻ không được thường xuyên; việc phát hiện sớm các bệnh ở trẻ lại càng khó khăn.

Trao tặng quà cho trẻ em vùng cao.

Trao tặng quà cho trẻ em vùng cao.

Vừa qua, nhà trường đã nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, các nhà thiện nguyện đã khám bệnh và trao các món quà ý nghĩa cho các bé: khám, tư vấn sức khỏe cho 167 trẻ; phát áo ấm, thuốc, đồ dùng học tập, sách vở ... cho 397 trẻ; đặc biệt đoàn đã đến thăm, động viên, trao quà cho 6 gia đình các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có vấn đề về sức khỏe.

Bác sĩ Dương Văn Quân, Phó Giám đốc Trung Tâm Y tế huyện Tam Đường, Lai Châu bày tỏ sự cảm kích, nhìn thấy các anh chị, các bạn từ Hà Nội không quản ngại đường xa, công việc bận rộn, không phân biệt vị trí công tác, xắn tay, xắn quần bưng bê khuân vác những thùng hàng cho các cháu mà nhiệt huyết của tuổi trẻ lại dâng lên...

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.