Khai mạc triển lãm Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024)

Chiều 25/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương cùng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức triển lãm ảnh “Tổ quốc bên bờ sóng” và “Thành phố Hồ Chí Minh - vì cả nước, cùng cả nước” nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024) và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2024). Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đến dự.
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm.
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm.

Triển lãm đã trưng bày hơn 150 tác phẩm ảnh bộ, ảnh đơn tiêu biểu và những ảnh đạt giải từ Cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia với chủ đề “Tổ quốc bên bờ sóng” do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân.

Tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, Ban Tổ chức cũng trưng bày 80 hình ảnh với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh - vì cả nước, cùng cả nước”. Triển lãm giới thiệu khái quát về đại thắng mùa Xuân năm 1975 – đỉnh cao là cuộc đấu tranh hào hùng của quân và dân miền nam - với sự động viên sức người, sức của to lớn của cả nước đã tiến hành ba đòn chiến lược: Chiến dịch Tây Nguyên mở đầu bằng trận đột phá đánh chiếm Buôn Ma Thuột, giải phóng Tây Nguyên; Chiến dịch giải phóng Huế - Đà Nẵng và Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn kết thúc vào ngày 30/4/1975.

Các đồng chí lãnh đạo tham quan triển lãm. (Ảnh: QUỐC THANH)

Các đồng chí lãnh đạo tham quan triển lãm. (Ảnh: QUỐC THANH)

Qua gần hai tháng chiến đấu với sức mạnh áp đảo về chính trị và quân sự, quân và dân ta đã giành được toàn thắng, thu non sông về một mối, kết thúc 21 năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược.

Cùng thời điểm này, tại đường Nguyễn Du - Đồng Khởi (phía trước Sở Văn hóa và Thể thao), Ban Tổ chức cũng trưng bày triển lãm với chủ đề “Công nhân Thành phố Hồ Chí Minh phát huy truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm” gồm 70 ảnh. Triển lãm giới thiệu những hình ảnh sinh động về phong trào đấu tranh của công nhân Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Dưới ngọn cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền nam Việt Nam, lực lượng công nhân đã phát huy vai trò tiên phong, là lực lượng nòng cốt thu hút nhiều tầng lớp nhân dân cùng tham gia các phong trào đấu tranh đòi quyền lợi dân sinh, dân chủ, bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc… góp phần đánh đổ ách thống trị của đế quốc Mỹ và ngụy quyền tay sai, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Các đại biểu tham quan triển lãm. (Ảnh: QUỐC THANH)

Các đại biểu tham quan triển lãm. (Ảnh: QUỐC THANH)

Đối diện Công viên Chi Lăng, triển lãm với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh – Thành phố truyền thống, thành phố nhân ái, nghĩa tình” cũng được Ban Tổ chức trưng bày gồm 50 ảnh.

Triển lãm thể hiện cùng với việc xây dựng và phát triển thành phố, truyền thống nhân ái, nghĩa tình đã trở thành đặc trưng trong văn hóa ứng xử, tư duy hành động của người dân thành phố mang tên Bác và được đúc kết, gìn giữ, lan tỏa ngày càng sâu rộng trong suốt quá trình phát triển. Đây cũng là một động lực quan trọng tạo nên sự đồng lòng, hiệp lực, vượt qua khó khăn, thách thức của người dân thành phố trong những năm qua.

Triển lãm diễn ra từ ngày 25/4 đến ngày 2/5.

Có thể bạn quan tâm

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.