Khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ

NDĐT- Tối 17-11, tại Quảng trường Hùng Vương, thành phố Bạc Liêu (Bạc Liêu), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết hợp với UBND tỉnh Bạc Liêu long trọng tổ chức Lễ khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ, lần thứ VII - Bạc Liêu 2017.

Các tiết mục văn nghệ khai mạc Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ.
Các tiết mục văn nghệ khai mạc Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ.

Dự lễ có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành trung ương; lãnh đạo 12 tỉnh, thành phố Nam Bộ có đồng bào Khmer; hơn 5.000 đại biểu, khách mời, bà con đồng bào dân tộc Khmer trong và ngoài tỉnh.

Phát biểu ý kiến khai mạc tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ là một sự kiện văn hóa chính trị quy mô khá lớn; là hoạt động được tổ chức luân phiên giữa các tỉnh, thành phố Nam Bộ có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Ngày hội lần thứ VII - Bạc Liêu 2017 lần này hội tụ gần 3.000 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng đến từ 12 tỉnh, thành phố, thể hiện tình đoàn kết và tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, đặc sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình (thứ hai, bên phải), cùng nhiều đồng chí lãnh đạo bộ, ngành trung ương dự đêm khai mạc.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng nêu rõ: Ngày hội là hoạt động văn hóa có ý nghĩa to lớn, thiết thực, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành, các địa phương trong việc giữ gìn, tôn vinh và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, chăm lo đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ. Lễ hội cũng là dịp để đồng bào cả nước nói chung và đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ nói riêng nâng cao ý thức trách nhiệm với văn hóa truyền thống, củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc phòng, bảo đảm thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phó Thủ tướng khẳng định: Đảng, Nhà nước ta luôn xác định công tác dân tộc là vấn đề chiến lược và đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách cũng như ưu tiên dành nhiều nguồn lực thực hiện chính sách dân tộc. Bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc có ý nghĩa to lớn, đóng góp quan trọng trong xây dựng văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Về lĩnh vực văn hóa và đời sống tinh thần, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các địa phương tiếp tục tập trung, quan tâm hơn nữa trong công tác bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc, tính đa dạng, bản sắc văn hóa đặc sắc của các dân tộc anh em; cùng với việc xây dựng những giá trị văn hóa mới phù hợp với thời đại mới.

Các tiết mục văn nghệ khai mạc Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ.

Tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung, Trưởng Ban chỉ đạo ngày hội cho biết: Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ, lần thứ VII năm 2017, được tổ chức tại Bạc Liêu với chủ đề “Bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc Khmer Nam Bộ đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước” diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19-11. Có 12 tỉnh thành Nam Bộ tham gia gồm: An Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Trà Vinh, Vĩnh Long, Hậu Giang, Kiên Giang, thành phố Cần Thơ, Tây Ninh, Bình Phước và thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hội sẽ diễn ra nhiều chương trình, hoạt động phong phú như: Hội chợ thương mại- Du lịch Bạc Liêu, triển lãm văn hóa Khmer Nam Bộ, văn hóa ẩm thực, thi đấu các môn thể thao dân tộc đặc trưng của đồng bào Khmner; hội thi nghệ thuật quần chúng,…

Chương trình nghệ thuật đêm khai mạc đã được dàn dựng công phu, ấn tượng gồm nhiều tiết mục mang đậm sắc thái văn hóa đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ. Với ba chương “Ngày hội”, “Âm sắc Khmer Nam Bộ” và “Quê hương đẹp mãi những mùa vui”; bao gồm nhiều tiết mục đặc sắc như: “Múa chúc mừng”, “Ngẫu hứng trên đồng”, “Vũ khúc trên sông”, sân khấu hóa “Đêm trăng hội tụ”, “Hát mừng Đảng quang vinh”, hoạt cảnh “Tình ca ba sắc” , hòa nhạc “Ngũ âm hòa điệu”… Trong không khí vui tươi, sôi nổi, chương trình nghệ thuật đã khắc họa rõ nét tinh thần đại đoàn kết cộng đồng dân tộc Khmer ở khắp vùng Nam Bộ, trong đó Bạc Liêu là điểm kết nối và hội tụ trong ngày hội lần này.

Có thể bạn quan tâm

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.