Khai mạc Ngày hội du lịch “Vĩnh Phúc-Sắc xuân hội tụ”

Sáng 13/3, tỉnh Vĩnh Phúc khai mạc Ngày hội du lịch xuân với chủ đề “Vĩnh Phúc-Sắc xuân hội tụ” và phát động chương trình kích cầu du lịch năm 2025 tại Khu danh thắng Tây Thiên, huyện Tam Đảo.
Chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Ngày hội du lịch xuân.
Chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Ngày hội du lịch xuân.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Ngô Chí Tuệ cho biết, Ngày hội du lịch xuân Vĩnh Phúc được tổ chức nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Vĩnh Phúc, bồi đắp tình yêu thiên nhiên, đất nước, văn hóa, con người Vĩnh Phúc; xây dựng, quảng bá hình ảnh các danh lam thắng cảnh của tỉnh.

Tại ngày hội du lịch xuân, đông đảo du khách được tham quan không gian trưng bày giới thiệu sắc thái văn hóa, du lịch Vĩnh Phúc; giới thiệu về khu danh thắng Tây Thiên; thưởng thức các màn hát Văn, hát Chầu văn tỉnh Vĩnh Phúc gắn Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên.

Du khách cũng trải nghiệm các hoạt động văn hóa, thể thao như: Liên hoan dân ca Soọng cô của đồng bào dân tộc Sán Dìu, giao lưu văn nghệ và trình diễn áo dài truyền thống dân tộc; giải đua xe đạp, giải bóng chuyền.

Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Ngô Chí Tuệ phát động chương trình kích cầu du lịch năm 2025.
Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Ngô Chí Tuệ phát động chương trình kích cầu du lịch năm 2025.

Nhân dân các xã thuộc Tam Đảo hăng hái tham gia các cuộc thi kéo co, đấu cờ, hội thi làm bánh chưng, bánh dày, bánh gio; hội trại thanh niên; hội chợ thương mại-du lịch trưng bày các gian hàng giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP đặc trưng của đồng bào các dân tộc huyện Tam Đảo…

Ngành du lịch Vĩnh Phúc đặt mục tiêu phát triển du lịch thời gian tới là phát triển hạ tầng du lịch và dịch vụ cao cấp, mở rộng hệ thống khách sạn, resort cao cấp, nhất là tại khu vực Tam Đảo và hồ Đại Lải; cải thiện giao thông kết nối từ Hà Nội và các tỉnh lân cận đến các điểm du lịch trọng điểm của tỉnh.

Ngành du lịch sẽ tập trung phát triển du lịch thông minh qua các nền tảng trực tuyến, số hóa thông tin du lịch; quảng bá hình ảnh du lịch Vĩnh Phúc qua mạng xã hội, ứng dụng di động và thực tế ảo.

Du khách đi xe điện lên khu vực cáp treo.

Du khách đi xe điện lên khu vực cáp treo.

Bên cạnh đó, tỉnh Vĩnh Phúc cũng thúc đẩy liên kết du lịch vùng, hợp tác với các địa phương lân cận để xây dựng các tuyến du lịch liên kết; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển các tour du lịch mới, kết hợp nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên và trải nghiệm văn hóa.

Năm 2025, tỉnh Vĩnh Phúc đặt mục tiêu đón hơn 11,1 triệu lượt khách du lịch, trong đó có hơn 100.000 lượt khách quốc tế, tổng thu từ du lịch đạt gần 4.500 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.