Khai mạc Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang 2025

Tối 25/4, tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang long trọng tổ chức Lễ khai mạc Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang 2025 với chủ đề “Tuyên Quang-Miền đất huyền thoại”.
Đại biểu dự lễ khai mạc Năm du lịch Tuyên Quang 2025.
Đại biểu dự lễ khai mạc Năm du lịch Tuyên Quang 2025.

Dự lễ có đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang; lãnh đạo các tỉnh: Thái Nguyên, Phú Thọ, Ninh Bình, Yên Bái, Hà Giang, Lạng Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh và đông đảo nhân dân, du khách trong và ngoài nước.

Lễ khai mạc là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động văn hóa, du lịch, thể thao đặc sắc nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về hình ảnh miền đất, con người, những giá trị văn hóa lịch sử, tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm du lịch đặc trưng, hấp dẫn của Tuyên Quang đến đông đảo nhân dân, du khách trong nước và quốc tế. Đồng thời, xây dựng hình ảnh, thương hiệu du lịch Tuyên Quang “Điểm đến an toàn, thân thiện, mến khách”.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại lễ khai mạc.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Hoàng Việt Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh, Tuyên Quang không chỉ được biết đến là bảo tàng lịch sử của cách mạng Việt Nam mà còn là miền đất hội tụ hài hòa giữa thiên nhiên tươi đẹp và chiều sâu văn hóa truyền thống, phong phú, đa dạng, khí hậu trong lành, con người thân thiện, mến khách. Từ những giá trị ấy, du lịch Tuyên Quang đã từng bước vươn lên mạnh mẽ, định hình vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Những điểm đến nổi tiếng, hấp dẫn của Tuyên Quang có thể kể đến như: Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào; Khu du lịch sinh thái Na Hang, Lâm Bình; Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm; Danh thắng quốc gia thác Bản Ba; Lễ hội Thành Tuyên được Tổ chức kỷ lục Guinness Việt Nam chứng nhận “Đêm hội Thành Tuyên có nhiều mô hình đèn độc đáo, lớn nhất Việt Nam”, Tuyên Quang cũng là điểm du lịch tâm linh hấp dẫn với hệ thống đền, chùa nổi tiếng, linh thiêng hằng năm thu hút hàng vạn lượt du khách hành hương, chiêm bái.

Du khách được trải nghiệm bắt cá bằng nơm khi đến với xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Du khách được trải nghiệm bắt cá bằng nơm khi đến với xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Năm du lịch Tuyên Quang 2025 diễn ra với chuỗi các sự kiện, hoạt động thú vị cùng những sản phẩm du lịch độc đáo như: Trình diễn và phục vụ du khách trải nghiệm bay dù lượn; đêm trình diễn âm nhạc DJ; tổ chức công bố, ra mắt sản phẩm du lịch đặc trưng "Chiến khu xưa-trải nghiệm mới" tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào; công bố, ra mắt sản phẩm du lịch "Hành trình khám phá" tại Khu du lịch sinh thái Na Hang-Lâm Bình; khai trương tuyến du lịch “Hành trình khám phá” Cổ Yểng-Bản Bung-Thanh Tương, huyện Na Hang.

Bên cạnh đó, còn có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề diễn ra từ ngày 24-30/4 với trên 100 gian hàng của các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Hội nghị kết nối thương mại và du lịch Tuyên Quang 2025 cũng được tổ chức nhằm tăng cường các hoạt động hợp tác, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, làng nghề vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Tuyên Quang với các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đại biểu ấn nút khai trương quần thể Flamingo Heritage Onsen&Resort Tân Trào.

Đại biểu ấn nút khai trương quần thể Flamingo Heritage Onsen&Resort Tân Trào.

Trong khuôn khổ chương trình, quần thể Flamingo Heritage Onsen&Resort Tân Trào (dự án nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp du lịch trải nghiệm văn hóa) tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương chính thức khai trương và đưa vào hoạt động.

Đến đây, du khách được trải nghiệm không gian chiến khu xưa tại tổ hợp nghỉ dưỡng, giải trí cùng chuỗi tiện ích mang đậm dấu ấn văn hóa và lễ hội. Khu nghỉ dưỡng được kỳ vọng mang đến diện mạo mới cho du lịch cao cấp tại vùng đất chiến khu cách mạng Tân Trào.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".