Khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm 2025

Tối 26/4, tại Quảng trường Vạn Xuân ở thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, đã diễn ra Chương trình khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm 2025 với chủ đề “Trải nghiệm xứ trà đậm đà bản sắc”.
Lãnh đạo Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, tỉnh thực hiện nghi thức khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm 2025.
Lãnh đạo Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, tỉnh thực hiện nghi thức khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm 2025.

Đại biểu lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Thái Nguyên, các tỉnh trong khu vực, các sở, ngành, địa phương, các hãng lữ hành, du khách và người dân địa phương dự.

Chương trình nhằm tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong các nghị quyết, chương trình, đề án phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Qua đó, quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch tỉnh Thái Nguyên thông qua tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, gắn kết và lồng ghép với các chuỗi sự kiện tại các địa phương, nhằm thu hút khách du lịch, thu hút doanh nghiệp lữ hành, các nhà đầu tư khai thác phát triển du lịch, góp phần thúc đẩy du lịch tỉnh Thái Nguyên có sức cạnh tranh trong nước và quốc tế.

Đồng thời, giới thiệu với người dân, du khách trong nước và quốc tế về vùng đất, con người, những giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, các khu, điểm du lịch trên địa bàn, tiềm năng khu du lịch hồ Núi Cốc gắn với các hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu ý kiến tại Chương trình khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm 2025, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thanh Bình cho biết, Thái Nguyên là vùng đất giàu tiềm năng du lịch, có đủ các điều kiện thuận lợi để phát triển nhiều loại hình dịch vụ, sản phẩm du lịch tinh tế, đặc trưng, đẳng cấp thu hút du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là có di tích được xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt với 13 điểm di tích; 59 di tích được xếp hạng cấp quốc gia; gần 300 làng nghề và hơn 300 sản phẩm OCOP từ 3 đến 5 sao.

Thái Nguyên có 51 dân tộc với các giá trị di sản văn hóa được các thế hệ người dân gìn giữ, lưu truyền và luôn hiện hữu trong đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân với 23 di sản được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Thái Nguyên nổi tiếng là vùng đất non xanh nước biếc, được thiên nhiên và lịch sử ban tặng nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa độc đáo, nổi bật như: Khu di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu Định Hóa, Khu di tích Lý Nam Đế, Khu di tích lịch sử quốc gia địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong Đại đội 915, đội 91 Bắc Thái là những địa chỉ đỏ có ý nghĩa lớn trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ; Khu di tích khảo cổ học Thần Sa, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Khu Bảo tồn Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải được Tổ chức Du lịch thế giới công nhận là một trong 32 “Làng du lịch tốt nhất thế giới”.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, hiện nay Thái Nguyên đang tập trung phát triển các sản phẩm du lịch, nghỉ dưỡng chất lượng cao nhằm khai thác hiệu quả khu du lịch hồ Núi Cốc và khu vực sườn đông Tam Đảo, đặc biệt là Khu nghỉ dưỡng 6 sao quốc tế đầu tiên tại miền bắc do tập đoàn Flamingo đang tích cực triển khai, hai dự án sân golf Glory và sân golf Tân Thái sẽ đi vào hoạt động trong năm 2025 chắc chắn trở thành những điểm nhấn hấp dẫn du khách đến với Thái Nguyên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Bên cạnh đó, Thái Nguyên còn hấp dẫn với loại hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, bởi đây là vùng đất non xanh nước biếc, khí hậu mát mẻ trong lành với những danh thắng nổi tiếng như hồ Núi Cốc, hồ Ghềnh Chè, hang Phượng Hoàng-Suối Mỏ Gà, những dòng suối, thác nước, bãi đá đẹp hoang sơ với những đồi chè xanh ngát.

Chương trình nghệ thuật “Thái Nguyên khát vọng vươn mình” tại khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm 2025.
Chương trình nghệ thuật “Thái Nguyên khát vọng vươn mình” tại khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm 2025.

Được mệnh danh là “Đệ nhất danh trà”, Thái Nguyên nổi tiếng với những sản phẩm trà thơm ngon mang đậm hương vị của đất trời, thương hiệu trà đã vang danh cả trong nước và quốc tế. Tỉnh Thái Nguyên luôn chú trọng phát huy giá trị văn hóa-kinh tế của cây chè gắn với phát triển du lịch. Tập trung xây dựng 4 dòng sản phẩm du lịch gắn với văn hóa trà gồm: Du lịch văn hóa, tâm linh, lịch sử, về nguồn; Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; Du lịch cộng đồng, nông thôn; Du lịch MICE, thể thao, khám phá hang động mạo hiểm.

Tỉnh Thái Nguyên đang tăng tốc phát triển du lịch với phương châm “Sản phẩm đặc sắc-dịch vụ chuyên nghiệp-Thủ tục thuận tiện và đơn giản-Giá cả cạnh tranh-Môi trường vệ sinh sạch và đẹp-Điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện” để hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng, tạo dấu ấn riêng trong lòng du khách, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Tại chương trình, điểm du lịch Suối Cốc Homestay ở xóm Phúc Tiến, xã Phúc Trừu, thành phố Thái Nguyên và điểm du lịch làng Háo Hức ở xóm 7, xã Phúc Tân, thành phố Phổ Yên được trao quyết định là điểm du lịch cấp tỉnh; các đại biểu được giới thiệu về du lịch Thái Nguyên; thưởng thức chương trình nghệ thuật “Thái Nguyên khát vọng vươn mình” và trình diễn áo dài Việt Nam gắn với hoa chè.

Chương trình khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm 2025 có nhiều hoạt động phong phú thu hút du khách, như trải nghiệm sân golf Glosy; vận hành chuyến tầu du lịch Hà Nội đến Thái Nguyên; trình diễn khinh khí cầu; trưng bày, quảng bá sản phẩm du lịch, sản phẩm OCOP, văn hóa trà; biểu diễn nghệ thuật truyền thống dân tộc; trải nghiệm các món ăn đặc sắc chế biến nguyên liệu từ cây chè Thái Nguyên; trưng bày ảnh đẹp về văn hóa, thể thao, du lịch Thái Nguyên; tổ chức đoàn Famtrip khảo sát điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh.

Dịp này, tỉnh Thái Nguyên tổ chức Tuần văn hóa, thể thao, du lịch với nhiều hoạt động như: Giải Cờ tướng Bát kiệt, Bát Tiên-Hương trà Thái Nguyên lần thứ 2 năm 2025; giải vô địch Câu lạc bộ Yoga quốc gia năm 2025; trưng bày sinh vật cảnh; giải Vô địch các Câu lạc bộ võ cổ truyền quốc gia năm 2025; giao lưu võ thuật Việt Nam-Triều Tiên trong chương trình giải Vô địch các câu lạc bộ võ cổ truyền quốc gia năm 2025.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, công chức xã Hoàng An được bồi dưỡng về kỹ năng giải quyết thủ tục hành chính.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo công việc thực tế

Bằng nhiều giải pháp, tỉnh Phú Thọ đang gấp rút đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cấp xã để bắt nhịp với phương thức quản trị mới, trong bối cảnh hầu hết vị trí công việc do nhân sự mới đảm nhiệm.

Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách, phụ nữ xã Quài Tở (tỉnh Điện Biên) có điều kiện đầu tư mở rộng diện tích cây cà-phê.

Điểm tựa của phụ nữ nghèo vùng cao

Những năm qua, nhờ sự đồng hành của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và sự hỗ trợ vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, hàng nghìn hội viên phụ nữ tỉnh Điện Biên đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống.

Công trình cấp nước tập trung xã Hồng Thái (Tuyên Quang) phục vụ nước sạch cho người dân.

Nước sạch về bản

Tại các thôn, bản vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, nước sạch đang từng ngày làm thay đổi diện mạo nông thôn và cuộc sống đồng bào các dân tộc.

Phường Cam Đường phối hợp các doanh nghiệp tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người sau cai nghiện.

Nhiều cách làm sáng tạo xây dựng phường không ma túy

Hướng tới mục tiêu xây dựng phường không ma túy trong năm 2026, phường Cam Đường (Lào Cai) đang triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo trong công tác phòng, chống ma túy. Những cách làm phù hợp thực tiễn cơ sở đã phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đoàn Kết.

Một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp ở Lai Châu

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Lai Châu từng bước ổn định; tổ chức bộ máy hoạt động hiệu quả, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số được nâng cao. Từ các xã vùng khó, vùng cao đến khu vực đô thị, bộ máy mới đang cho thấy sự chuyển biến tích cực, hướng tới phục vụ người dân tốt hơn.

Đại diện các hộ gia đình thôn Đoàn Kết, xã Bạch Thông biểu quyết nhất trí phương án sắp xếp, tổ chức lại thôn, bản (Ảnh MINH NGUYỆT)

Khẩn trương sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố

Những ngày qua, chính quyền các xã, phường ở Thái Nguyên đang khẩn trương tiến hành lấy ý kiến nhân dân về phương án sắp xếp, tổ chức lại các thôn, bản, tổ dân phố. Kết quả cho thấy, hầu hết người dân đồng tình, ủng hộ nhưng vẫn còn có những băn khoăn, lo lắng cần được quan tâm thấu đáo.

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh Cao Bằng kiểm tra mô hình trồng cây quế ở xã Canh Tân, tỉnh Cao Bằng.

Cao Bằng đánh thức kinh tế rừng

Thực hiện Chương trình bảo vệ và khai thác hiệu quả kinh tế rừng giai đoạn 2025-2030 của Tỉnh ủy Cao Bằng, thời gian qua, các ngành, địa phương đã có một số đổi mới, sáng tạo trong hỗ trợ người dân chuyển đổi cây trồng, phát triển kinh tế lâm nghiệp.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.

Ứng dụng AI mang lại hiệu quả thiết thực

Việc triển khai thí điểm mô hình trợ lý ảo AI tại một số Trung tâm Phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ, chiến sĩ công an, biên phòng tuyên truyền cho người dân khu vực biên giới chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Giữ bình yên nơi biên giới

Trung tuần tháng 6, khu vực Sông Mã (tỉnh Sơn La) bất ngờ có tiếng súng, xé tan sự tĩnh lặng về đêm của vùng biên giới.

Văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy giá trị trong không gian văn hóa “Sa Pa tinh hoa hội tụ”.

Đưa di sản văn hóa thành động lực phát triển

Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên và khí hậu đặc trưng hấp dẫn du khách, vùng đất Sa Pa (Lào Cai) còn sở hữu kho tàng văn hóa phong phú của đồng bào các dân tộc thiểu số. Cùng với việc bảo tồn, địa phương cũng đang phát huy giá trị di sản, đưa văn hóa trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển du lịch và kinh tế-xã hội.

Mô hình sản xuất chè hữu cơ xã Phú Xuyên, tỉnh Thái Nguyên.

Nhân rộng chè xanh OCOP gắn với du lịch sinh thái

Tỉnh Thái Nguyên có hơn 22 nghìn héc-ta chè, phấn đấu đến năm 2030 thu được 25 nghìn tỷ đồng. Nhằm góp phần đạt mục tiêu này, Trung tâm Khuyến nông và Môi trường tỉnh triển khai thực hiện dự án “Xây dựng mô hình sản xuất chè xanh phục vụ phát triển sản phẩm OCOP gắn với du lịch sinh thái” và từng bước nhân rộng.

Dân quân tự vệ xã Đại Từ hỗ trợ nhân dân thu hoạch lúa trong đợt huấn luyện. (Ảnh: DUY ĐỨC)

"Ba sâu sát" trong huấn luyện dân quân tự vệ ở Thái Nguyên

Trước yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh đổi mới công tác huấn luyện dân quân tự vệ theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” và 3 sâu sát, gồm: “sát địa bàn, sát nhiệm vụ và sát thực tiễn”.

Hình ảnh đẹp thể hiện tinh thần đoàn kết cộng đồng, niềm tự hào quê hương danh trà.

Tôn vinh văn hóa xứ trà giữa miền xanh Vô Tranh

Ngày 23/6, tại xã Vô Tranh (Thái Nguyên), khoảng 1.000 người dân và du khách đã cùng tham gia hoạt động tạo hình biểu tượng ấm trà bằng nón lá giữa đồi chè xanh mướt, tạo điểm nhấn ấn tượng trong chương trình “Trải nghiệm Vô Tranh - Dấu ấn xứ trà, hành trình một năm kiến tạo vươn tầm và phát triển”.