Khai mạc Liên hoan các trích đoạn hay nghệ thuật sân khấu toàn quốc năm 2023

Tối 20/5, Liên hoan các trích đoạn hay nghệ thuật sân khấu toàn quốc năm 2023 đã được khai mạc tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Hà Nam. Liên hoan do Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam cùng các đơn vị liên quan tổ chức.
Tặng hoa và cờ lưu niệm cho đại diện các đơn vị nghệ thuật tham dự Liên hoan.
Tặng hoa và cờ lưu niệm cho đại diện các đơn vị nghệ thuật tham dự Liên hoan.

Phát biểu tại Lễ khai mạc Liên hoan, ông Trương Quốc Huy, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam khẳng định: Trong thời đại hội nhập và phát triển, với sự xuất hiện của nhiều loại hình nghệ thuật mới, nghệ thuật sân khấu truyền thống tuy đứng trước không ít khó khăn nhưng vẫn có sức sống bền bỉ trong lòng công chúng, được gìn giữ và phát huy giá trị.

Theo ông Trương Quốc Huy, việc đăng cai tổ chức Liên hoan các trích đoạn hay nghệ thuật sân khấu toàn quốc năm 2023 là dịp để khán giả và những người yêu nghệ thuật truyền thống của tỉnh Hà Nam một lần nữa được gặp gỡ, giao lưu, thưởng thức các tiết mục đặc sắc đến từ các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp của cả nước.

Nghệ sĩ nhân dân Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan cho biết: Liên hoan là hoạt động nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị của nghệ thuật sân khấu, đặc biệt là sân khấu truyền thống trước những tác động mạnh mẽ của cơ chế thị trường.

“Đây cũng là hoạt động tôn vinh các nghệ sĩ sân khấu ở mọi lứa tuổi đã có nhiều tìm tòi, sáng tạo và khát vọng cống hiến trong quá trình lao động, sáng tạo nghệ thuật; là dịp để các nghệ sĩ thuộc nhiều loại hình nghệ thuật giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm nhằm sáng tạo ra nhiều trích đoạn, vai diễn hay, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng cao của nhân dân trong thời kỳ hội nhập", nghệ sĩ nhân dân Trịnh Thúy Mùi nhấn mạnh.

Nghệ sĩ nhân dân Trịnh Thúy Mùi phát biểu khai mạc Liên hoan.

Nghệ sĩ nhân dân Trịnh Thúy Mùi phát biểu khai mạc Liên hoan.

Liên hoan các trích đoạn hay nghệ thuật sân khấu toàn quốc năm 2023 quy tụ sự tham gia của 33 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trên cả nước, mang đến hơn 100 trích đoạn sân khấu đặc sắc ở nhiều thể loại: Tuồng, chèo, cải lương, dân ca kịch, kịch nói, xiếc.

Tại lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã công bố Hội đồng Giám khảo Liên hoan, gồm: Nhà viết kịch, Tiến sĩ Nguyễn Đăng Chương - Chủ tịch Hội đồng; Nghệ sĩ Nhân dân Giang Mạnh Hà, Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Hoài Huệ, Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Cúc, Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Gia Khoản, Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Thị Minh Thu, Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Thị Ngọc Mỹ là các ủy viên Hội đồng.

Chủ tịch Hội đồng Giám khảo Nguyễn Đăng Chương cho biết: Các thành viên trong hội đồng giám khảo hoạt động ở nhiều lĩnh vực, đảm nhận trách nhiệm đánh giá chất lượng của các trích đoạn và chất lượng biểu diễn của nghệ sĩ. Mỗi loại hình nghệ thuật cũng đều có các chuyên gia để tìm tòi, có ý kiến xác đáng với hội đồng, vì thế việc đánh giá không quá khó khăn.

“Hội đồng giám khảo sẽ bảo đảm sự công tâm, đánh giá khách quan để thúc đẩy sự nghiệp sân khấu phát triển, tạo động lực thắp sáng khát vọng của các nghệ sĩ biểu diễn để họ tiếp tục phấn đấu, cống hiến, có nhiều vai diễn, nhiều tác phẩm sân khấu chất lượng phục vụ nhân dân thời gian tới”, nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương khẳng định.

Trích đoạn chèo dự thi “Những vì sao không tắt” của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Hà Nam.

Trích đoạn chèo dự thi “Những vì sao không tắt” của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Hà Nam.

Ngay sau Lễ khai mạc là phần dự thi của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Hà Nam với trích đoạn chèo “Những vì sao không tắt”, và Công ty TNHH Tổ chức biểu diễn Song Việt với trích đoạn cải lương “Cám dỗ vương quyền”.

Các trích đoạn dự thi còn lại được biểu diễn liên tục vào buổi sáng, tối các ngày tiếp theo cho đến ngày 1/6. Lễ bế mạc, trao giải Liên hoan diễn ra tối 1/6 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Hà Nam.

Có thể bạn quan tâm

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.