Khai mạc kỳ họp thứ 10 Diễn đàn giao thông vận tải bền vững về môi trường khu vực châu Á

NDĐT - Ngày 14-3, tại thủ đô Viêng Chăn (Lào) đã diễn ra Lễ khai mạc Kỳ họp thứ 10 Diễn đàn Giao thông vận tải bền vững về môi trường (EST) khu vực châu Á, với chủ đề "Lộ trình đến năm 2030 cho giao thông bền vững gắn với mục tiêu phát triển bền vững".

Lễ khai mạc kỳ họp thứ 10, Diễn đàn EST khu vực châu Á sáng 14-3.
Lễ khai mạc kỳ họp thứ 10, Diễn đàn EST khu vực châu Á sáng 14-3.

Kỳ họp do Trung tâm phát triển vùng Liên hợp quốc (UNCRD), Ủy ban Kinh tế - Xã hội khu vực châu Á- Thái Bình Dương của Liên hợp quốc (UNESCAP) và Bộ Công chính và Vận tải nước CHDCND Lào phối hợp tổ chức, với sự tham dự của hơn 300 đại biểu các nước. Đây là sự kiện được tổ chức thường niên để các nước thành viên cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, chuyên môn và nâng cao nhận thức về giao thông vận tải bền vững.

Tham dự diễn đàn có Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Tài chính Lào Xổm-đi Đuông-đi, Phó Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á Bambang Susantono, lãnh đạo bộ giao thông vận tải một số nước và thị trưởng một số thành phố đến từ 46 nước thuộc khu vực châu Á- Thái Bình Dương.

Đoàn Việt Nam tham dự diễn đàn lần này có đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP Hà Nội, Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh và lãnh đạo một số tổng cục, cục, vụ, viện thuộc Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trong ba ngày làm việc, từ ngày 14 đến 16-3, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận về các chính sách, thể chế, giải pháp công nghệ mới, cơ chế tài chính và hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải để hoàn thành các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên hợp quốc; củng cố tham vấn chính sách về giao thông và tiếp cận nông thôn để bảo đảm an ninh lương thực, xóa đói giảm nghèo, hợp tác và phát triển khu vực bền vững; nhìn nhận và đánh giá vai trò của vận tải bằng đường sắt trong bối cảnh Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững; thảo luận về vai trò của giao thông bền vững có thể đóng góp vào mục tiêu bình đẳng giới và nâng cao vai trò của phụ nữ và trẻ em gái.

Đoàn chuyên viên Việt Nam tại kỳ họp thứ 10 Diễn đàn EST khu vực châu Á.

Ngoài ra, các đại biểu cũng thảo luận các vấn đề liên quan cách thức để các quốc gia thành viên Diễn đàn EST khu vực châu Á có thể đóng góp vào việc triển khai chương trình phát triển bền vững đến năm 2030, cũng như thông qua giải pháp và hành động giao thông bền vững của mỗi quốc gia.

Hiện có khoảng 47% dân số châu Á sống tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa không có kết nối với mạng lưới giao thông. Khoảng 700 triệu người trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương không tiếp cận được đường giao thông đi lại bốn mùa, vì vậy việc kết nối giao thông nông thôn là rất cấp thiết để tạo ra các cơ hội kinh tế, công ăn việc làm và xóa đói giảm nghèo bằng việc giúp người nông dân tiếp cận được với thị trường, giúp người sản xuất đến được với người tiêu dùng.

Chính vì vậy tại diễn đàn lần này, các đại biểu tham dự sẽ tập trung rà soát đánh giá lại tiến độ triển khai thực tế của các nước trong việc thực hiện chương trình hành động phát triển bền vững giai đoạn 2010-2020 đã được nêu tại Tuyên bố Băng-cốc hồi tháng 8-2010, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm và điều chỉnh định hướng cho các nước thành viên.

Trong khuôn khổ Diễn đàn EST khu vực châu Á lần này sẽ diễn ra Diễn đàn Thị trưởng quốc tế Viêng Chăn. Tại đây, các thị trưởng, lãnh đạo chính quyền địa phương thảo luận về việc triển khai các chính sách, dự án cấp địa phương để đạt được mục tiêu trở thành các thành phố bền vững và các mục tiêu liên quan khác phù hợp với Chương trình nghị sự mới được thông qua tại Hội nghị Liên hợp quốc về nhà ở và phát triển đô thị bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.